Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM thông tin về Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng và chuyện ông Đỗ Đình Đảo

09/09/2020 - 19:41

PNO - Tại cuộc họp báo tổ chức sau phiên họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và thu chi ngân sách tháng 8 và 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020, Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM đã có nhiều thông tin liên quan các nội dung mà báo chí, người dân quan tâm.

Cụ thể, phản hồi về các thắc mắc liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng, ông Nguyễn Thành Trung - Chánh văn phòng Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM thông tin, Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng là đơn vị hoạt động không phép. Cuối 2019, đơn vị này có xin thành lập tại 10 địa điểm, tuy nhiên lại chưa xin giấy phép hoạt động. Ở các địa điểm khác (ngoài trung tâm tại địa chỉ 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình), trung tâm này cũng chưa có giấy phép thành lập.

Sở đã mời Giám đốc Trung tâm đến làm việc, xác nhận sự việc, lập biên bản cũng như yêu cầu phải hoàn trả chi phí cho học viên, giải quyết các tranh chấp pháp lý nảy sinh và chuyển cho Thanh tra Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM xử lý.

Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình
Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình

Sau khi Thanh tra Sở kiểm tra toàn bộ các địa điểm theo phản ánh, đã xác nhận tất cả đều đã đóng cửa trả mặt bằng. Thanh tra Sở đã yêu cầu chủ đầu tư đến làm việc nhưng người này không đến; trong khi đó, Giám đốc Trung tâm thì báo là đã xin nghỉ việc từ tháng 5/2020.

Theo ông Trung, căn cứ theo kiến nghị của thanh tra, Sở đang tiến hành các thủ tục thu hồi các quyết định cấp phép thành lập của trung tâm này và phối hợp Công an TPHCM để điều tra, làm rõ sự việc.

Ông Trung cũng nhấn mạnh, theo quy định, việc cấp phép thuộc trách nhiệm và quyền hạn của Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM. Để việc cấp phép được minh bạch cũng như nâng cao hiệu quả cho công tác giám sát của người dân thì từ cuối 2018, Sở đã đưa vào vận hành trang dịch vụ giáo dục trên cổng thông tin điện tử của Sở. Bất kỳ các đơn vị nào được cấp phép và được cấp phép thế nào đều được công khai trên trang này.

Sở cấp phép nhưng theo ông Trung: “Trách nhiệm quản lý tại địa bàn khi có một cơ sở kinh doanh bất cứ hoạt động gì đều chịu sự giám sát và quản lý của địa bàn. Sự việc đáng tiếc này sở đề nghị các quận, huyện tăng cường thanh kiểm tra, giám sát tại địa bàn. Đối với người dân, Sở cũng có khuyến cáo trước khi đăng ký nên tìm hiểu kỹ hơn về pháp lý các cơ sở giáo dục”.

Như báo chí đã nêu, Trung tâm Anh ngữ Đại Bàng tại số 194 Đất Thánh, P.6, Q.Tân Bình (TPHCM) chưa có giấy phép thành lập và đã ngưng hoạt động. Nhiều giáo viên, học viên tìm đến để đòi tiền học phí đã đóng nhưng vô phương.

Cũng tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Thành Trung thông tin về vụ việc ông Đỗ Đình Đảo mà Báo Phụ Nữ TPHCM phản ánh.

Quang cảnh cuộc họp báo
Quang cảnh cuộc họp báo

Theo đó, ông Trung cho rằng, tháng 5/2019, Sở đã có quyết định kỷ luật ở mức khiển trách đối với ông Đảo khi ông đang làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu. “Đây là quyết định khiển trách chứ không phải giáng chức. Do ông Đảo lúc đó đang là đảng viên, thuộc quản lý của Quận ủy Quận 3 nên tiếp theo sau đó Quận ủy quận 3 có quyết định kỷ luật” - ông Trung khẳng định.

Ông Trung cho biết về nguyên tắc không được chồng 2 quyết định kỷ luật để làm kéo dài thời gian chịu kỷ luật của một người, nên sau khi hết quyết định kỷ luật của ông Đảo, Sở đã tiếp tục bố trí công tác đối với ông. “Ở đây không phải ngẫu nhiên, vì ông Đảo lúc đó đang là hiệu trưởng, chẳng qua là điều chuyển công tác” - ông Trung giải thích, đồng thời cho biết Đảng ủy Sở đang phối hợp Ban tổ chức Quận ủy quận 4 để làm rõ các nội dung để báo cáo cho UBND TPHCM.

Như Báo Phụ Nữ TPHCM phản ánh, ông Đỗ Đình Đảo - nguyên chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (Q.4) trong lúc chưa thi hành xong “án” kỷ luật khi còn ở vị trí Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (Q.3) khiến dư luận và giáo viên của thành phố đi từ ngạc nhiên đến bất bình. Đặc biệt hơn, việc ông Đảo nhận nhiệm vụ ở Quận 4 khi vẫn chưa nhận được cái “gật đầu” của Quận ủy quận này. 

Tuyết Dân

 

 
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(31)
  • Lai Thu Thao 19-09-2020 11:32:50

    Cảm ơn báo đã theo dõi đưa tin, cảm ơn cơ quan chức năng đã vào cuộc. Em là nạn nhân của Eagle, e đóng tiền cơ sở D2, Bình Thạnh từ 06/07/2020 và chưa dc tham gia bất cứ buổi học offline và online nào. 2 người sắp lịch cho em lần lượt báo nghỉ việc…Rất mong cơ quan chức năng sớm bắt kẻ lừa đào này.

  • NGUYEN HUONG 17-09-2020 09:20:53

    Cảm ơn chính quyền đã vào cuộc. Mong vụ việc mong chóng được giải quyết trả lại tiền các bạn học viên, sinh viên.

  • NGUYEN HUONG 17-09-2020 08:57:37

    Cảm ơn chính quyền đã vào cuộc. Mong vụ việc mong chóng được giải quyết trả lại tiền các bạn học viên, sinh viên.

  • Đỗ Thanh Liêm 13-09-2020 20:21:31

    Người dân muốn học hành chính đáng mà bọn xấu muốn lợi dụng điều này lừa đảo. Ảnh hưởng xấu đến xã hội. Rất cám ơn chính quyền đã vào cuộc. Mong rằng bọn lừa đảo này sớm bị trừng trị theo pháp luật.

  • Hoài Thơ 13-09-2020 17:02:40

    Mình cũng là nạn nhân, mình đóng hết 13tr500 lộ trình 17 tháng mà mình chỉ mới học được khoảng 4 tháng thì trung tâm đóng cửa và trung tâm không có giấy phép hoạt động. Mong các cơ quan chức năng vào cuộc giúp mình và các học viên khác lấy lại học phí và công bằng.

  • Uyên 11-09-2020 11:41:47

    Mong trung tâm này sẽ nhanh chóng bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn báo đã đưa tin ạ

  • Chau 11-09-2020 09:39:26

    Mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm trung tâm anh ngữ Đại Bàng để học viên được hoàn học phí, người lao động được trả lương và không ai bị lừa như em nữa.

  • Oanh 11-09-2020 08:48:20

    Mong cơ quan chức năng vào cuộc để trung tâm này chịu trách nhiệm trả học phí cho học viên

  • Thunguyen 11-09-2020 05:30:18

    Cảm ơn báo đã đồng hành cùng chúng tôi - những nạn nhân của trung tâm lừa đảo có quy mô tổ chức lớn như thế này

  • BTNC 10-09-2020 22:30:52

    Mình là học viên và cũng là nạn nhân của trung tâm anh ngữ Đại Bàng Eagle, đóng hơn 12tr và giờ thì trung tâm biến mất. E rất mong và cám ơn các cơ quan chính quyền sớm vào cuộc yêu cầu chủ trung tâm trả lại tiền cho học viên và người lao động bị quỵt lương.

  • Au 10-09-2020 22:17:24

    Hy vọng sự việc sớm được cơ quan chức năng làm rõ và xử lý thật nghiêm TT Anh ngữ eagle.

  • Ngọc 10-09-2020 20:09:06

    Mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ để nghiêm minh trừng trị trung tâm anh ngữ Eagle và đòi lại công bằng chp nạn nhân chúng em.

  • Kim Oanh 10-09-2020 16:22:59

    Vụ việc đã được chuyển sang cơ quan Công An, mong tổ điều tra nhanh chóng đưa những kẻ lừa gạt này chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời hoàn trả tiền cho những học viên

  • Lê Thu Ngân 10-09-2020 16:05:27

    Em là nạn nhân của TT này, đã đóng số tiền 14.660.000 cho lớp IELTS 0-6.5, hiện tại vẫn chưa được học và TT đóng cửa. Mong cơ quan chính quyền điều tra và xử lí nghiêm khắc ạ. Em cảm ơn nhiều

  • Trần Mạnh Đức 10-09-2020 14:52:14

    Mình là học viên ở TT Eagle cơ sở 422 Cao Thắng, Quận 10 khóa học ielts từ 0 tới 7.5 với thời gian là 16 tháng tổng học phí là 13 600 000 vào tháng 10/2019. Học được 1 thời gian thì nghỉ tết âm lịch rồi dịch corona bùng phát lần 1 sau khi hết dịch thì lại học được khoảng hơn 1 tháng thì lại nghỉ. Sau đó trung tâm có thông báo học online với lí do dịch corona lại bùng phát và có 1 người bên trung tâm đi từ vùng dịch về nên phải học online. Mình được lên lịch học online nhưng chờ mãi không thấy đâu. Sau đó, thì biết được tin là trung tâm mình học cơ sở tại Gò Vấp đã đóng cửa, trả mặt bằng và không có giấy phép hoạt động. Mình là sinh viên nên học phí đều nhờ vào gia đình mà bây giờ trung tâm đóng cửa đột ngột như vậy mình không biết phải làm sao. Mong các cơ quan chức năng và sở GD-ĐT giúp mình lấy lại phần học phí mà mình chưa được học. Xin cảm ơn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI