Sở GD-ĐT TPHCM đề nghị siết chặt quản lý đơn vị cung cấp suất ăn

30/01/2026 - 18:00

PNO - Sở GD-ĐT TPHCM vừa có văn bản khẩn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM phối hợp siết chặt quản lý, tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập trung và đơn vị cung cấp suất ăn công nghiệp quy mô lớn.

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, gần đây, cơ quan này liên tục nhận được các phản ánh và thông tin về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường. Tâm điểm của sự lo ngại nằm ở các suất ăn công nghiệp và suất ăn chế biến sẵn được cung cấp bởi các bếp ăn tập trung cho nhiều cơ sở giáo dục cùng lúc.

Mặc dù các đơn vị cung cấp này đều đã được cấp phép và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo đúng quy định hiện hành, nhưng thực tế triển khai lại bộc lộ nhiều kẽ hở.

Học sinh một trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đang sử dụng bữa ăn bán trú - Ảnh: T.T.
Học sinh một trường tiểu học trên địa bàn TPHCM đang sử dụng bữa ăn bán trú - Ảnh: T.T.

Cụ thể, vẫn tồn tại tình trạng vệ sinh không bảo đảm, quy trình chế biến còn lỏng lẻo; khâu vận chuyển và giao nhận suất ăn tiềm ẩn nhiều rủi ro nhiễm khuẩn hoặc xuống cấp về chất lượng. Điều này đã gây nên sự lo lắng rất lớn cho phụ huynh, nhà trường và xã hội.

Sở GD-ĐT TPHCM nhận thấy nguy cơ này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh nếu không được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời.

Do đó, đơn vị đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tổ chức kiểm tra, giám sát chuyên đề một cách sâu sát, kỹ lưỡng và thực tế. Việc kiểm tra không chỉ dừng lại ở hồ sơ mà phải tập trung vào điều kiện vệ sinh thực tế, quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển và giao nhận suất ăn.

Đồng thời, cơ quan chức năng cần thực hiện kiểm tra định kỳ kết hợp đột xuất, nhất là với các đơn vị cung cấp quy mô lớn, cung cấp cho nhiều trường học cùng lúc.

Ngoài ra, Sở An toàn thực phẩm cần tổ chức kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng suất ăn học đường, từ nguồn nguyên liệu, sơ chế, chế biến, lưu mẫu, vận chuyển đến khâu giao nhận tại trường.

Các đơn vị chuyên môn cũng cần kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu, phòng ngừa nhiễm chéo, chất lượng dầu ăn, vật liệu bao gói và dụng cụ tiếp xúc thực phẩm.

Khi phát hiện dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, Sở An toàn thực phẩm cần xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Đồng thời thông tin sớm cho Sở GD-ĐT để phối hợp chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng sử dụng nhà cung cấp liên quan, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TPHCM cũng đề nghị Sở An toàn thực phẩm cung cấp danh sách các cơ sở đủ điều kiện, các đơn vị có nguy cơ rủi ro hoặc đã bị xử lý vi phạm.

Đây là cơ sở quan trọng giúp các trường học không lựa chọn nhầm đơn vị cung cấp không bảo đảm chất lượng. Việc kiểm soát cần được thực hiện với tinh thần phòng ngừa từ sớm, từ xa, không chờ xảy ra sự cố nhằm bảo vệ sức khỏe và tính mạng học sinh.

Mới đây, phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Khánh Phong Lan - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM - cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TPHCM và lực lượng Quản lý thị trường tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở đang mở rộng kiểm tra 9 doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu cho Sago Food, đồng thời yêu cầu 12 trường học tạm ngưng tổ chức bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của công ty này.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI