Trước khi bị phản ánh thịt quá hạn, công ty cung cấp bữa ăn bán trú được kiểm tra nhiều lần

29/01/2026 - 16:35

PNO - Theo đại diện UBND xã Hiệp Phước - nơi công ty bị phản ánh sử dụng thịt hết hạn tọa lạc, chính quyền địa phương đã nhiều lần kiểm tra đơn vị này.

Ngày 19/1, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước - đã thông tin với báo chí các vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG (xã Hiệp Phước, TPHCM)

Công ty này đã xuất hiện trong phóng sự điều tra với tiêu đề “Sự thật phía sau những suất ăn học đường ở TPHCM: Thịt hết hạn vẫn dùng, không thối là được!!!”, làm rúng động dư luận.

bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước - trả lời báo chí - Ảnh: T.H.
bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước - trả lời báo chí - Ảnh: T.H.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin báo chí, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng rà soát, kiểm tra nội dung phản ánh.

Chiều cùng ngày 28/1, UBND xã Hiệp Phước cùng các ngành chức năng đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TPHCM tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Thương mại An Phước Thắng SG.

UBND xã xác định đây là vấn đề nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe học sinh và niềm tin của phụ huynh. Vì vậy, đơn vị phối hợp các ngành chức năng xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

Đơn vị cũng đã đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các nội dung báo chí phản ánh. Đồng thời chuẩn bị nhân sự và các điều kiện cần thiết để phối hợp, hỗ trợ đoàn kiểm tra theo thẩm quyền.

Bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết thêm, từ ngày 1/7/2025, địa phương đã tổ chức 3 đợt kiểm tra đối với cơ sở này. Cụ thể, lần một vào ngày 17/10/2025, đoàn kiểm tra chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Lần hai vào ngày 9/1/2026, đoàn kiểm tra về việc chấp hành pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm, đã lấy mẫu thực phẩm và mẫu nước thải để phân tích. Song hiện đang chờ kết quả của cơ quan chức năng.

Đợt kiểm tra thứ ba được thực hiện ngày 28/1/2026, ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của báo chí.

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty xuất trình Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317136881 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp ngày 20/1/2022 và Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm số 3629/2023/ATTP-CNDK do Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cấp ngày 5/9/2023, có hiệu lực trong 3 năm.

Phó chủ tịch UBND xã Hiệp Phước cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở cung cấp suất ăn học đường trên địa bàn; phối hợp với nhà trường giám sát chặt chẽ quy trình nhập, chế biến, bảo quản và phân phối thực phẩm; đồng thời công khai kết quả kiểm tra để phụ huynh và cộng đồng giám sát.

Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm trên hệ thống truyền thanh cơ sở và các kênh thông tin chính thức nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Tính đến trưa 29/1, có ít nhất 8 trường học trên địa bàn TPHCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú do liên quan đến công ty bị phản ánh trên. Bao gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM - cho biết, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food) trong chiều nay.

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với tất cả các trường còn lại (không sử dụng sản phẩm của Sago Food), cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI