Sau 2 giờ mở bán, gần 70 ngàn vé tàu Tết 2019 đã được đặt

01/10/2018 - 11:48

PNO - Đúng 8g ngày 1/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, chỉ sau 2 giờ mở bán đã có 69.331 vé được đặt.

Theo ghi nhận, ngay sau khi ngành đường sắt chính thức mở mạng bán vé tàu Tết Kỷ Hợi trên hệ thống website www.dsvn.vn, hệ thống mạng hoạt động bình thường và hành khách dễ dàng vào đặt chỗ.

Đối với hành khách mua vé trực tiếp tại ga Sài Gòn, sau khi nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tàu Tết Kỷ Hơi vào ngày 30/9, từ sáng sớm cả trăm lượt hành khách đổ về nhà ga chờ đến lượt tới các quầy mua vé và đa số hành khách đều mua được vé đi lại.

Sau 2 gio mo ban, gan 70 ngan ve tau Tet 2019 da duoc dat
Ngày 1/10, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

Bên cạnh đó, một số hành khách tranh thủ thời gian chờ đợi dùng máy tính cá nhân vào mạng để đặt chỗ. Anh Phú, ngụ Quận Tân Bình cho biết: "Vào sáng sớm, sau khi ngành đường sắt mở mạng bán vé tàu, tôi dùng máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống đặt được vé đi Quảng Ngãi ngày 30/1/2019 (tức 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất) tàu SE26 và vé đi Sài Gòn ngày 7/2/2019 (tức ngày 3 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) tàu SE3".

Đại diện Công ty giải pháp công nghệ FPT cho biết, tính đến 10g, tổng số lượng vé đã được đặt là 69.331 vé. Trong đó, số lượng vé bán online là 10.801 vé, số lượng mua trực tiếp tại cửa ga là 11.695 vé, số lượng mua qua đại lý là 919 vé.

Ông Đỗ Quang Văn - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết: "Năm nay lượng vé đi chiều Sài Gòn - Hà Nội dịp trước Tết tăng 10% so với mọi năm, nhưng chiều từ Hà Nội - Sài Gòn giảm 20% so với Tết năm ngoái. Tổng số chỗ cung ứng trong dịp Tết khoảng 300.000 chỗ".

Sau 2 gio mo ban, gan 70 ngan ve tau Tet 2019 da duoc dat
Người dân dùng máy tính bảng đăng nhập vào hệ thống đã đặt được vé 

Đặc biệt, năm nay ngành đường sắt giảm 30% giá vé đi tàu cho sinh viên trong khoảng thời gian từ ngày 20 đến ngày 26/1/2019 (tức từ ngày 15 đến 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất) đối với tàu chạy chiều Sài Gòn - Hà Nội; từ ngày 17 đến hết ngày 28/2/2019 (tức từ ngày 13 đến ngày 24 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) đối với tàu chạy chiều Hà Nội - Sài Gòn.

Cũng theo ông Đỗ Quang Văn, năm nay, số thứ tự bán ra trong ngày tại ga Sài Gòn nhiều hơn so với các năm trước. Cụ thể, những năm trước mỗi ngày bán 1.000 số thứ tự, nhưng năm nay bán 1.500 số thứ tự. Về các quầy bán vé, năm nay ga Sài Gòn bố trí thêm 3 cửa so với mọi năm. Về lượng hành khách đến ga mua vé tương tự so với mọi năm. Tuy nhiên, nhờ công tác thông tin tuyên truyền tốt nên hành khách căn cứ vào thời gian bán vé được cấp từ trước để đến giờ ra ga mua vé mà không tập trung về ga cùng lúc và hành khách không mất nhiều thời gian chờ đợi để mua vé.

Ngoài ra, ga Sài Gòn triển khai dịch vụ nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tàu Tết Kỷ Hợi. Theo đó, về cách thức nhắn tin lấy số thứ tự mua vé, hành khách soạn tin nhắn theo cú pháp: GASG TÊN XXXX gửi 8377.

Trong đó, GASG là mã số dịch vụ lấy số thứ tự của Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn; TÊN là tên của người đến mua vé, tên viết liền, không dấu; XXXX là 4 ký tự cuối của giấy tờ tùy thân (căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ chiếu, bằng lái...).

Thời gian nhắn tin lấy số thứ tự trong ngày từ 8g đến 18g; số lượng số thứ tự cấp mỗi ngày là 1.500 số và cấp liên tục cho đến hết 7.500 số dùng để mua vé tàu tết trong 5 ngày (từ ngày 1/10/2018 đến 5/10/2018). Từ ngày 6/10/2018, khách hàng mua vé tàu tết lấy số thứ tự trực tiếp tại ga.

Mỗi số thứ tự được mua không quá 4 vé và một số điện thoại di động chỉ được nhắn tin cấp số thứ tự 2 lần. Giá cước mỗi tin nhắn là 3.000 đồng. Tổng đài hỗ trợ nhắn tin lấy số thứ tự là 190561505.

Theo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn, để phù hợp với thị trường và bù đắp chi phí chạy chiều rỗng, giá vé dịp Tết sẽ được điều chỉnh như sau: Tăng bình quân 10% so với cùng kỳ năm 2018 đối với các mác tàu số chẵn trước Tết (chiều Sài Gòn - Hà Nội) và tàu số lẻ sau Tết (chiều Hà Nội - Sài Gòn); giảm bình quân 20% so với cùng kỳ năm 2018 đối với các mác tàu số lẻ trước Tết và tàu số chẵn sau Tết.

Minh Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI