Rể Trung Quốc dùng dao chém gục 5 người gia đình vợ trong đêm

12/04/2017 - 19:33

PNO - TAND tỉnh Đồng Nai ngày 12/4 đã mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Wen Yi Min (39 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) về tội Giết người. Bị hại là chị Hà Vũ Phương (26 tuổi) và 4 người khác trong gia đình.

Theo cáo trạng, chị Phương ngụ xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Năm 2011, người này quen Min và lấy anh ta làm chồng. Cặp đôi sau đó về quê chồng ở Trung Quốc sinh sống.  

Thời gian đầu, cuộc sống gia đình yên ấm. Đến năm 2015, Phương sinh con đầu lòng và cảm thấy cuộc sống ở xứ người trở nên ngột ngạt nên xin chồng cho về Việt Nam thăm mẹ. Đến đầu năm 2016, Min cho Phương bồng con nhỏ về Việt Nam.

Đến tháng 2/2016, Min nhiều lần gọi Phương đưa con về Trung Quốc nhưng người vợ không đồng ý. Thời gian này, Min nghi ngờ vợ có người tình ở quê nhà nên giữa 2 người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Thời gian này, Wen Yi Min cũng “khăn gói” về quê vợ để “nói chuyện” nhưng 2 bên không đạt được sự hòa thuận.

Vào 2h sáng 14/2/2016, thấy Phương cùng mẹ và các em đang ngủ trong nhà nên chàng rể ngoại quốc nảy sinh ý định sát hại cả nhà. Anh ta lẻn xuống bếp lấy dao chẻ củi rồi quay lên chém vợ 3 nhát.

Mẹ của Phương là bà Lầu Nhộc Kíu cũng bị chém 2 nhát trong khi anh Hà Tân Nguyên, anh Hà Vũ Loan (em Phương) và Liều Như Vũ (bạn Loan) bị chém nhiều nhát vào người.

Sau khi chém gục 5 người nhà vợ, rể Trung Quốc trốn khỏi địa phương. Đến sáng hôm sau, anh ta biết khó thoát tội nên đến cơ quan công an đầu thú.

Kết quả giám định cho thấy Phương bị thương tật 30%, bà Kíu bị 49%, anh Vũ 63%, anh Nguyên 9% và chị Loan 18%.

Thanh Thiên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI