
* Phóng viên: Kỳ họp thứ mười của Quốc hội khóa XV là kỳ họp dài, giải quyết khối lượng công việc rất lớn. Ông đánh giá thế nào về tầm vóc và ý nghĩa của kỳ họp này?
- Ông Phạm Văn Hòa: Kỳ họp này kéo dài từ ngày 20/10 đến 11/12, với khối lượng công việc và nội dung cần xem xét, quyết nghị vô cùng lớn. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm hoàn tất toàn bộ những công việc còn dang dở của Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, không để tồn đọng sang nhiệm kỳ mới; xử lý dứt điểm, toàn diện và đúng tiến độ những vấn đề lập pháp, giám sát và quyết nghị lớn của đất nước.
Kỳ họp này không chỉ có ý nghĩa tổng kết mà còn tạo nền tảng cho công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm các quyết sách của Quốc hội khóa XV được hoàn thiện trọn vẹn, đặt nền móng vững chắc cho hoạt động của Quốc hội khóa tới.
* Với khối lượng công việc lớn như vậy, theo ông, các đại biểu cần làm gì để vừa bảo đảm tiến độ, vừa bảo đảm hiệu quả và chất lượng làm việc?
- Khối lượng công việc của kỳ họp này rất lớn nên từng đại biểu Quốc hội phải chủ động cân đối thời gian, tập trung nghiên cứu sâu các nội dung có tác động lớn, những lĩnh vực mà mình phụ trách hoặc có chuyên môn, kinh nghiệm…
Một đại biểu Quốc hội khó đóng góp ý kiến cho hơn 60 nội dung nên cần chọn ra những vấn đề cốt lõi, những dự thảo luật có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến kinh tế, xã hội để tham gia thảo luận sâu, có ý kiến xác đáng và trách nhiệm; mỗi ý kiến đóng góp cần dựa trên cơ sở thực tiễn và phản ánh được nguyện vọng của cử tri.
* Một số người băn khoăn rằng, trong kỳ họp cuối, các đại biểu có thể mang tâm lý “hoàng hôn nhiệm kỳ”. Quan điểm của ông ra sao?
- Tôi cho rằng, suy nghĩ đó không phản ánh đúng tinh thần và trách nhiệm của đa số đại biểu Quốc hội. Dĩ nhiên, đâu đó vẫn có tâm lý muốn “kết thúc nhẹ nhàng”, nhưng quan trọng là mỗi đại biểu phải tự ý thức được vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình.
Kỳ họp này là lúc để khép lại một nhiệm kỳ với nhiều dấu ấn, nên không thể làm qua loa, chiếu lệ. Mỗi đại biểu cần thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần phụng sự nhân dân, không vì ngại va chạm hay né tránh trách nhiệm mà “đẩy” bất kỳ vấn đề nào sang nhiệm kỳ sau. Tôi tin rằng, tập thể đại biểu Quốc hội khóa XV sẽ làm hết sức mình để kỳ họp cuối nhiệm kỳ này đạt chất lượng cao nhất.
* Như vậy, kỳ họp này vừa là điểm kết, vừa là điểm mở cho chặng đường tiếp theo?
- Đúng vậy. Kỳ họp thứ mười không chỉ tổng kết những kết quả của cả nhiệm kỳ mà còn là bước chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước và của Quốc hội.
Chúng tôi xác định, đây là kỳ họp tổng hợp, đòi hỏi tinh thần làm việc tập trung cao độ với mục tiêu hoàn thiện những chính sách, pháp luật cần thiết cho sự phát triển bền vững. Mỗi đại biểu phải làm tròn trách nhiệm, phát huy cao nhất vai trò của người đại diện cho nhân dân, để khép lại nhiệm kỳ một cách trọn vẹn, bản lĩnh và trách nhiệm.
Hôm nay, khai mạc kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV Sáng nay (20/10), Quốc hội khóa XV chính thức khai mạc kỳ họp thứ mười, là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội 2021-2026. Trong kỳ họp này, Quốc hội xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó có 49 dự thảo luật, 4 dự thảo nghị quyết thuộc công tác lập pháp và 13 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Một số dự thảo luật đáng chú ý trong kỳ họp này là dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi); dự thảo Luật Giáo dục đại học; dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; dự thảo Luật An ninh mạng; dự thảo Luật Dân số; dự thảo Luật Phòng bệnh… Trong kỳ họp này, Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 11/12. |
Không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng
Khối lượng công việc cần giải quyết của kỳ họp này rất lớn, thời gian kỳ họp kéo dài (khoảng 40 ngày). Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là chúng ta chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quán triệt nhiều giải pháp trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt là đổi mới tư duy lập pháp. Quốc hội chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên tắc và giao Chính phủ quy định những vấn đề cụ thể.
Quốc hội sẽ tập trung cải tiến việc điều hành các phiên họp, thảo luận ở đoàn, ở tổ để đảm bảo tính linh hoạt, tập trung thảo luận những vấn đề lớn, quan trọng, tránh trùng lặp ý kiến; giảm những quy trình, thủ tục không cần thiết, chẳng hạn trình các dự án luật bằng báo cáo tóm tắt.
Trong kỳ họp này, một số dự án luật trong cùng nhóm lĩnh vực sẽ được báo cáo, thảo luận cùng nhau để có cái nhìn bao quát, tổng quan, phát hiện ra điểm bất cập, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các dự án luật. Đây không phải vấn đề mới mà đã được thực hiện trong nhiều kỳ họp.
Ông NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội
Quan tâm vấn đề phát triển nguồn nhân lực
Đây là kỳ họp có quy mô lớn kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, cả về thời lượng, nội dung và khối lượng công việc. Có thể nói, đây là một kỳ họp “lịch sử của lịch sử”, đánh dấu bước trưởng thành về cả quy mô lẫn chất lượng hoạt động của Quốc hội. Tinh thần chung của đại biểu là chủ động, trách nhiệm, cầu thị và luôn sẵn sàng cống hiến trí tuệ, đóng góp tích cực để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần khẳng định vị thế, uy tín của cơ quan quyền lực cao nhất của nhân dân.
Kỳ họp này có điểm khác biệt đáng chú ý là không tổ chức phiên chất vấn bộ trưởng, trưởng ngành. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là thiếu đi chức năng giám sát hay nhiệm vụ giải trình.
Các thành viên Chính phủ, lãnh đạo bộ, ngành vẫn tiếp thu, giải quyết những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm thông qua các báo cáo, chuyên đề giám sát của Quốc hội. Điều quan trọng là đại biểu phải phát huy tinh thần chủ động, tích cực nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng để tham gia các phiên thảo luận tổ, thảo luận toàn thể một cách sâu sắc, thực chất, bảo đảm các quyết sách được thông qua có chất lượng cao, sát thực tiễn cuộc sống.
Tôi cho rằng, cần nâng cao chất lượng các phiên thảo luận tổng thể tại hội trường và thảo luận tổ. Các ý kiến của đại biểu cần đặt trong bối cảnh tổng thể, liên hệ với tình hình chung của đất nước, như vậy mới đánh giá được tác động toàn diện của từng chính sách, từng đạo luật.
Tôi đặc biệt quan tâm đến các dự án luật và chính sách liên quan đến giáo dục, phát triển nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đây là những lĩnh vực rất quan trọng bởi đầu tư cho con người chính là đầu tư cho tương lai, cho sự phát triển bền vững của quốc gia. Nguồn nhân lực được nâng cao cả về tri thức, đạo đức và kỹ năng chính là nền tảng để đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Bà NGUYỄN THỊ SỬU - Đại biểu Quốc hội (TP Huế)
Minh Quang - Như Diệp