Quảng Nam: 8 người chết và bị thương do chặt, hái ươi

02/07/2014 - 16:41

PNO - PNO - Thông tin từ UBND huyện Nam Trà My cho biết: Đã có 8 người chết và bị thương cho khai thác ươi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Sáng 1/7, Hồ Thanh Hối (SN 1990), ngụ nóc Tắc Nầm, thôn 3, xã Trà Don, khi trèo cây ươi để chặt đã bị rơi xuống đất bể hộp sọ, gãy tay chân và chết trên đường đi cấp cứu.

Quang Nam: 8 nguoi chet va bi thuong do chat, hai uoi
Hạt ươi đang mang lại thu nhập cao cho người dân miền núi Quảng Nam (ảnh Minh Phú)

Ngày 29/6, Hồ Văn Toán (SN 1999, ngụ thôn 3, xã Trà Leng), bị cây ươi đè chết khi chặt cây lấy hạt. Ngày 25/6, ông Võ Vui (SN 1952, ngụ huyện Thăng Bình) thiệt mạng vì rơi xuống hố tại thác 5 tầng xã Trà Mai khi đang khai thác ươi. Từ ngày vào vụ ươi đến nay đã hơn một tháng, địa bàn huyện này cũng có thêm 5 người bị thương khi tìm hạt ươi.

Mới đây, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã khẩn cấp ban hành văn bản nhằm siết chặt việc khai thác gỗ và hạt ươi, nhưng hàng trăm người dân từ các nơi vẫn đổ về các huyện miền núi của tỉnh để khai thác, khi lợi nhuận từ hạt ươi lên cao, từ 250-300 ngàn/kg.

Không riêng Quảng Nam, vùng núi giáp ranh của tỉnh Quảng Ngãi, kiểm soát việc chặt phá, thu hái và mua bán ươi cũng là gây không ít khó khăn cho chính quyền.


TRUNG VIỆT

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI