Phụ nữ TPHCM và hành trình đến với địa chỉ đỏ

30/05/2025 - 19:11

PNO - Ngày 30/5, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình Hành trình đến với địa chỉ đỏ năm 2025 với chủ đề: “Phụ nữ Thành phố viết tiếp bản hùng ca”.

Các đại biểu tham dự
Các đại biểu tham dự

 Lãnh đạo  Hội LHPN TPHCM trao quà tri ân các nhân chứng lịch sử tham gia hành trình
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM trao quà tri ân các nhân chứng lịch sử tham gia hành trình

Các đại biểu đã đến tham quan, tìm hiểu một số địa chỉ đỏ như: Cơ sở Phân cuộc Liên Thành thương quán (quận 5) - là nơi dừng chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước khi Người rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước; Di tích Quán giải khát Nhan Hương (trong khu Thảo Cầm Viên) - một căn cứ bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn được hình thành dưới lớp vỏ là một quán ăn; Di tích Ban Tuyên huấn Xứ ủy Nam bộ (quận 3) - nơi ghi dấu ấn hoạt động của nhiều đơn vị, cơ quan cách mạng trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ xâm lược; Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hồ Chí Minh (quận 4) và còn nhiều địa chỉ khác nữa đều có dấu ấn của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định;…

Bà Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa)– Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn – đã trực tiếp thuyết minh, giới thiệu đến các cán bộ phụ nữ trẻ về di tích lịch sử Quán Nhan Hương. Bà chia sẻ: nơi đây từng là cơ sở bí mật quan trọng, vừa là chỗ ẩn náu an toàn cho cán bộ Quân khu và lực lượng Biệt động, vừa là điểm gặp gỡ giữa các lãnh đạo và chiến sĩ để truyền đạt chỉ đạo, khích lệ tinh thần trước những trận đánh lớn.
Bà Vũ Minh Nghĩa (bí danh Chính Nghĩa) - Nữ chiến sĩ Biệt động Sài Gòn - đã trực tiếp thuyết minh, giới thiệu đến các cán bộ phụ nữ trẻ về di tích lịch sử quán Nhan Hương. Bà chia sẻ: nơi đây từng là cơ sở bí mật quan trọng, vừa là chỗ ẩn náu an toàn cho cán bộ quân khu và lực lượng biệt động, vừa là điểm gặp gỡ giữa các lãnh đạo và chiến sĩ để truyền đạt chỉ đạo, khích lệ tinh thần trước những trận đánh lớn.

Tại mỗi địa chỉ đỏ, đoàn đến tham quan và nghe thuyết trình về ý nghĩa lịch sử, tổ chức dâng hương, dâng hoa.
Tại mỗi địa chỉ đỏ, đoàn đến tham quan và nghe thuyết trình về ý nghĩa lịch sử, tổ chức dâng hương, dâng hoa

Đồng thời, các thành viên trong đoàn cũng gặp gỡ, thăm hỏi, giao lưu với gia đình có công với cách mạng và Mẹ Việt Nam Anh hùng để ôn lại truyền thống đấu tranh, giải phóng dân tộc, giáo dục và khơi dậy tinh thần yêu nước trong thế hệ cán bộ Hội trẻ.

Đoàn xe số 2 do bà Phạm Thị Thanh Hiền
Đoàn xe số 2 do bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM làm trưởng đoàn đến thăm bà Lê Nguyễn Hồng Minh - con gái của hai bậc tiền bối cách mạng Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai

Bà Hoàng Thị Khánh – Cựu tù Côn Đảo, Trưởng ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM (bìa trái) và bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM(bìa phải)  thăm hỏi, giao lưu  với bà Lưu Kim Hoa - Gia đình người Hoa có công với cách mạng tại quận 5
Bà Hoàng Thị Khánh - cựu tù Côn Đảo, Trưởng ban Liên lạc cựu tù chính trị và tù binh TPHCM (bìa trái) và bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM (bìa phải) thăm hỏi, giao lưu với bà Lưu Kim Hoa - gia đình người Hoa có công với cách mạng tại quận 5

Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền khẳng định, mỗi di tích đoàn đến đều là nơi ghi dấu ấn lịch sử về cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành phố, thể hiện tinh thần đấu tranh bền bỉ, kiên cường, tinh thần dũng cảm, khát vọng tự do, độc lập.

“Chúng tôi mong rằng, qua hành trình đến với các địa chỉ đỏ lần này sẽ góp phần bồi đắp, nuôi dưỡng tình cảm, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, lòng tự hào về trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc, thể hiện sự tri ân đối với những thế hệ cha anh đi trước, cũng như sự tiếp nối của người trẻ trong việc lưu truyền, giữ gìn các di tích lịch sử và giới thiệu đến hội viên phụ nữ, đoàn viên thanh niên, nhân dân thành phố thông qua các hoạt động giao lưu, về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử” - bà Phạm Thị Thanh Hiền bày tỏ.

Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3)
Các đại biểu tham quan và nghe thuyết minh tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh (quận 3)

Trung úy Phan Thiên Vũ - Trợ lý đội thủ tục, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM xúc động ngắm nhìn những tư liệu lịch sử tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh
Trung úy Phan Thiên Vũ - Trợ lý đội thủ tục, Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM xúc động ngắm nhìn những tư liệu lịch sử tại Bảo tàng chứng tích chiến tranh

Tại di tích lịch sử Quán Nhan Hương – một trong những cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn, được thành lập từ năm 1963,  chị Đinh Ngọc Trâm, Phó chủ tịch Hội LHPN phường 12, quận Tân Bình, xúc động chia sẻ:Tôi thật sự xúc động khi được trực tiếp tham quan và tìm hiểu về những di tích lịch sử thiêng liêng như Quán Nhan Hương. Mỗi hiện vật, mỗi không gian nơi đây đều tái hiện sinh động và chân thực một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách của cha ông ta và và sự kiên cường của hậu phương trong kháng chiến. Đối với tôi, đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa, giúp vun đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và tiếp thêm động lực để bản thân cố gắng cống hiến sức trẻ của mình xứng đáng với thế hệ đi trước.
Tại di tích lịch sử quán Nhan Hương - một trong những cơ sở bí mật của lực lượng Biệt động Sài Gòn, được thành lập từ năm 1963, chị Đinh Ngọc Trâm - Phó chủ tịch Hội LHPN phường 12, quận Tân Bình, chia sẻ:"Tôi thật sự xúc động khi được trực tiếp tham quan và tìm hiểu về những di tích lịch sử thiêng liêng. Mỗi hiện vật, mỗi không gian nơi đây đều tái hiện sinh động và chân thực một thời kỳ đấu tranh gian khổ nhưng đầy khí phách của cha ông ta và và sự kiên cường của hậu phương trong kháng chiến. Đối với tôi, đây là một hành trình vô cùng ý nghĩa, giúp vun đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc".

Dịp này, Hội LHPN TPHCM phát động hội thi viết cảm nhận, giới thiệu về các địa chỉ đỏ trên trang nhật ký hành trình đến với địa chỉ đỏ trực tuyến, chủ đề “Phụ nữ Thành phố viết tiếp bản hùng ca”

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI