Phố phường Đà Nẵng sôi động các lễ hội chào đón khách quốc tế trở lại

27/03/2022 - 15:16

PNO - Ngày 27/3, TP. Đà Nẵng chào đón đoàn khách quốc tế trở lại sau 2 năm gián đoạn vì dịch. Những sự kiện được tổ chức dịp này làm thành phố trở nên sôi động và náo nhiệt.

 

Theo đó, tại sân bay quốc tế sáng 27/3, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cùng một số đơn vị thuộc ngành hàng không tổ chức sự kiện “Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế” với 2 chuyến bay từ Singapore và Thái Lan lần đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau khi thành phố mở cửa bầu trời quốc tế.
Tại sân bay quốc tế sáng 27/3, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) cùng một số đơn vị thuộc ngành hàng không tổ chức sự kiện “Đà Nẵng chào mừng mở lại đường bay quốc tế” với 2 chuyến bay từ Singapore và Thái Lan lần đầu tiên trở lại Đà Nẵng sau khi thành phố mở cửa bầu trời quốc tế.
Ghi nhận vào khoảng 11 giờ, chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore đã hạ cánh Đà Nẵng. Nhiều hành khách vô cùng bất ngờ và xúc động với màn tiếp đón đặc biệt từ Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng.
Ghi nhận vào khoảng 11 giờ, chuyến bay SQ172 với gần 160 hành khách từ Singapore đã hạ cánh Đà Nẵng. Nhiều hành khách vô cùng bất ngờ và xúc động với màn tiếp đón đặc biệt từ Nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng.
Ông Trần Phước Sơn - Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - cho biết, sự kiện mở lại đường bay quốc tế sẽ được tiếp nối và chắp cánh với những chuyến bay quốc tế mới. TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019.
Ông Trần Phước Sơn - Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng - cho biết, sự kiện mở lại đường bay quốc tế sẽ được tiếp nối và chắp cánh với những chuyến bay quốc tế mới. TP. Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2023 sẽ khôi phục các đường bay đã khai thác trong năm 2019.
Trong khi đó, tại công viên APEC bên cầu Rồng, AHT cũng chủ trì và phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội khinh khí cầu trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ.
Trong khi đó, tại công viên APEC bên cầu Rồng, AHT cũng chủ trì và phối hợp Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội khinh khí cầu trong thời gian từ 6 đến 22 giờ.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do COVID-19.
Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động chào đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến Đà Nẵng sau thời gian dài tạm ngưng do COVID-19.
Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định, vị trí cao nhất của khinh khí cầu cao khoảng 40 mét so với mặt đất, trong đó: 3 khinh khí cầu lớn cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m, 2 quả khinh khí cầu hơi cao 12m và 15m.
Khinh khí cầu rực rỡ sắc màu được trình diễn theo hình thức bay treo, cột dây cố định, vị trí cao nhất của khinh khí cầu cao khoảng 40 mét so với mặt đất, trong đó: 3 khinh khí cầu lớn cao 22m, 12 khinh khí cầu mini cao 7-10m và 2 quả khinh khí cầu cao 12m và 15m.
Chương trình trình diễn tổ chức thành 3 đợt. Đợt 1 từ 6 giờ - 10 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 2 từ 15 giờ - 17 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 3 từ 19 giờ - 20 giờ, trình diễn hoa đăng gồm rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ.
Chương trình trình diễn tổ chức thành 3 đợt. Đợt 1 từ 6 - 10 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 2 từ 15 - 17 giờ, bay treo độ cao từ 15m - 40m, buộc dây cố định tại chỗ. Đợt 3 từ 19 - 20 giờ, trình diễn hoa đăng gồm rồng lửa, thổi cầu và dựng cầu tại chỗ.
Rất đông người dân và du khách tham gia lễ hội
Rất đông người dân và du khách tham gia lễ hội
Một góc sông Hàn rực rỡ kinh khí cầu
Một góc sông Hàn rực rỡ khinh khí cầu
Công viên APEC nổi bật trong lễ hội kinh khí cầu
Công viên APEC nổi bật trong lễ hội khinh khí cầu
Trong diễn biến khác, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cũng đã chấp thuận cho phép Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) sử dụng tàu Trưng Trắc vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy nội địa từ bờ ra đảo tuyến Đà Nẵng - Lý Sơn. Theo kế hoạch, dự kiến Phú Quốc Express khai trương tuyến vận tải hành khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn vào ngày 29/3/2022 và đưa tàu Trưng Trắc vào hoạt động đón, phục vụ khách từ ngày 9/4/2022.
Trong diễn biến khác, Cảng vụ Hàng hải Đà Nẵng cũng đã chấp thuận cho phép Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) sử dụng tàu Trưng Trắc vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy nội địa từ bờ ra đảo tuyến Đà Nẵng - Lý Sơn. Theo kế hoạch, dự kiến Phú Quốc Express khai trương tuyến vận tải hành khách đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn vào ngày 29/3/2022 và đưa tàu Trưng Trắc vào hoạt động, phục vụ khách từ ngày 9/4/2022.
Trước đó, vào tối 26/3, trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa và Thể thao) phối hợp UBND quận Sơn Trà, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức chương trình vũ hội đường phố với chủ đề Đà Nẵng tháng 3.
Trước đó, vào tối 26/3, trên đường Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh (Sở Văn hóa và Thể thao) phối hợp UBND quận Sơn Trà, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức chương trình vũ hội đường phố với chủ đề "Đà Nẵng tháng 3".
Tại chương trình, gần 250 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công biểu diễn kèn hơi, kết hợp diễu hành và khiêu vũ tại chỗ phục vụ người dân trên nền nhạc vui tươi, nhộn nhịp với các điệu: pasodop, rumba, chachacha, tango, disco, salsa, bachata...
Tại chương trình, gần 250 nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công biểu diễn kèn hơi, kết hợp diễu hành và khiêu vũ tại chỗ phục vụ người dân trên nền nhạc vui tươi, nhộn nhịp với các điệu: pasodop, rumba, chachacha, tango, disco, salsa, bachata...
Các vũ công trong bộ trang phục carnival tuyệt đẹp, đầy sắc màu phô diễn nét đẹp cơ thể hòa cùng nét uyển chuyển của vũ điệu, nhảy múa theo tiết tấu của những bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.
Các vũ công trong bộ trang phục carnival tuyệt đẹp, đầy sắc màu phô diễn nét đẹp cơ thể hòa cùng nét uyển chuyển của vũ điệu, nhảy múa theo tiết tấu của những bản nhạc nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.
Chương trình là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022 của thành phố, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân, du khách khi đến với Đà Nẵng.
Chương trình là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội hai bên bờ sông Hàn năm 2022 của thành phố, góp phần tạo không khí vui tươi, sôi nổi cho người dân, du khách khi đến với Đà Nẵng.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI