Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết: Mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị phải trở thành “vườn ươm Dân vận khéo”

19/11/2025 - 11:34

PNO - Sáng 19/11, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình “Dân vận khéo”.

Đây là dịp để hệ thống chính trị thành phố ôn lại truyền thống, khẳng định sự đóng góp quan trọng của công tác dân vận vào sự phát triển chung của TPHCM; đồng thời đánh giá kết quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, kịp thời biểu dương, động viên và lan tỏa những gương điển hình để phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, đa dạng và thực chất.

Hội nghị tuyên dương điển hình phong trào “Dân vận khéo” sáng 19/11 - Ảnh: Thanh Tâm
Hội nghị tuyên dương điển hình phong trào “Dân vận khéo” sáng 19/11 - Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh, nhiều năm qua, các địa phương luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị các cấp đã triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều nội dung, đặc biệt thông qua phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong tham gia ý kiến, giám sát và thực hiện các quyết sách quan trọng tại cơ sở.

Thống kê đến thời điểm hiện nay cho thấy phong trào “Dân vận khéo” tại TPHCM đã trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với hơn 7.600 mô hình hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cấp không ngừng đổi mới tư duy, hành động theo tinh thần “gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Theo bà, nói đến “Dân vận khéo” là nói đến những câu chuyện đời thường, giản dị nhưng đầy sức lan tỏa đang diễn ra trong từng con hẻm, khu phố, cơ quan, đơn vị. Hơn 15 năm qua, rất nhiều điển hình vẫn đang miệt mài đóng góp, âm thầm làm tốt công tác dân vận, góp phần làm cho thành phố thêm xanh, sạch, đẹp và thấm đượm nghĩa tình.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định tuyên dương 159 tập thể và 62 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” cấp thành phố năm 2025. Đây là những nhân tố tiêu biểu, những tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo không ngừng, luôn gắn bó, tận tụy với Nhân dân, là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết tin tưởng các cá nhân, tập thể được tôn vinh sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp của công tác dân vận, góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh - nơi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hiện diện trong đời sống hằng ngày.

Các đại biểu theo dõi báo cáo kết quả phong trào “Dân vận khéo” của thành phố - Ảnh: Thanh Tâm
Các đại biểu chăm chú theo dõi báo cáo kết quả phong trào “Dân vận khéo” của thành phố - Ảnh: Thanh Tâm

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, bà đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt sâu sắc vai trò chiến lược của công tác dân vận; đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở và lấy người dân làm trung tâm. Bà nhấn mạnh cần tiếp tục phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện hiệu quả dân chủ cơ sở, để người dân tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định và triển khai chính sách theo phương thức “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bà cũng khẳng định, xây dựng đội ngũ cán bộ làm dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Cán bộ Mặt trận và đoàn thể phải am hiểu dân vận, còn mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhất là người đứng đầu phải trở thành người làm dân vận giỏi, gương mẫu, là “mệnh lệnh không lời” củng cố niềm tin của nhân dân.

Bên cạnh đó, bà đề nghị các cấp ủy tiếp tục xem công tác dân vận là nhiệm vụ then chốt, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; các phong trào dân vận phải bám sát nhiệm vụ chính trị và phù hợp thực tiễn của từng địa bàn, nhất là trong giai đoạn chuyển đổi sang mô hình chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân. Hiệu quả công tác dân vận của chính quyền phải được đo bằng mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết nhấn mạnh mỗi khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị cần trở thành “vườn ươm Dân vận khéo”, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả các không gian văn hóa Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh “Thành phố muôn sắc hoa” - văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết và ông Dương Anh Đức trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo
Bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành uỷ và ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐND TPHCM trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào Dân vận khéo - Ảnh: Thanh Tâm

ông Dương Anh Đức trao giải cho các cá nhân đạt thành tích nổi bật trong phong trào Dân vận khéo.
Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM và ông Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐND TPHCM trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích nổi bật trong phong trào Dân vận khéo - Ảnh: Thanh Tâm

Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM, thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, đầy tâm huyết của Phó bí thư Thành uỷ.

Ông khẳng định, phát biểu chỉ đạo của bà Văn Thị Bạch Tuyết không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu 95 năm công tác dân vận và sự đóng góp của các tập thể, cá nhân điển hình, mà còn là “mệnh lệnh hành động” rõ ràng, khơi dậy tinh thần tiên phong, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.

Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM phát biểu tiếp thu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm
Ông Dương Anh Đức - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ TPHCM phát biểu tiếp thu tại hội nghị - Ảnh: Thanh Tâm

Theo ông, tinh thần xuyên suốt trong chỉ đạo là kiên định lấy nhân dân làm trung tâm, xem sự đồng thuận của nhân dân là thước đo cao nhất cho mọi kết quả. Để cụ thể hóa tinh thần ấy, nhất là trong bối cảnh thành phố triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy sẽ xây dựng các giải pháp, kế hoạch hành động cụ thể với tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm cao nhất.

Ông Dương Anh Đức bày tỏ tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, phong trào “Dân vận khéo” sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng TPHCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thanh Tâm - Trang Nguyễn

 
TIN MỚI