Phát hiện kho trung chuyển hàng lậu ở Quảng Ninh, nghi điều hành từ Trung Quốc

09/07/2025 - 13:01

PNO - Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một kho hàng quy mô lớn chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, hoạt động theo hình thức trung chuyển đơn hàng xuyên biên giới thông qua phần mềm điều hành kho do người Trung Quốc phát triển, liên kết với hàng trăm tài khoản TikTok.

Cụ thể, thông tin từ Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, sáng 8/7/2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 kiểm tra kho hàng đặt trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm (phường Móng Cái 3, TP Móng Cái). Đây là địa điểm ông Đỗ Văn Quang, trú tại phường Móng Cái 2 thuê trước khi qua đời (ngày 26/6/2025). Theo xác minh từ giấy trích lục khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp, ông Quang đã tử vong trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần.

Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa bị thu giữ - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa bị thu giữ - Ảnh: Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước

Tại thời điểm kiểm tra, kho chứa 47.127 sản phẩm, gồm: 16.166 mỹ phẩm nhập lậu (giá trị ước tính 1,1 tỉ đồng), 15.511 hàng hóa nhập lậu khác (80 triệu đồng), 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc (65 triệu đồng). Tổng trị giá lô hàng vi phạm lên tới 1,245 tỉ đồng.

Theo ông Phạm Văn Công - em rể ông Quang, toàn bộ kho hàng được cho một người Trung Quốc tên A PIN thuê sử dụng, không liên quan đến gia đình (hợp đồng thuê kho được ký ngày 1/6/2025, chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất). Kho được dùng làm điểm trung chuyển cho hàng hóa nhập từ trang 1688.com, phân phối qua nhiều tài khoản TikTok tại Việt Nam.

Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, Đoàn kiểm tra xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc). Nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng số tiền khoảng 12 triệu nhân dân tệ (khoảng 42 tỉ đồng).

Đáng lo ngại, hệ thống phần mềm này không truy xuất được danh tính các tài khoản liên quan, cũng không rõ quy mô hàng đã bán ra và lợi nhuận thực thu.

Theo đại diện Đội QLTT số 1, đây là một điển hình của thủ đoạn buôn lậu ẩn danh qua thương mại điện tử, kết nối xuyên biên giới, phân tán trách nhiệm pháp lý và vận hành từ xa. Mô hình “kho không người”, vận hành bằng phần mềm nước ngoài, đang trở thành thách thức nghiêm trọng với lực lượng chức năng trong bối cảnh thương mại số phát triển mạnh nhưng thiếu cơ chế giám sát hiệu quả.

Hiện toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra. Vụ việc cho thấy yêu cầu cấp thiết phải nâng cấp năng lực giám sát nền tảng số, siết quản lý kho hàng xuyên biên giới, và tăng cường phối hợp giữa quản lý thị trường - hải quan - an ninh mạng trong kiểm soát thương mại điện tử.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI