Phân loại rác tại nguồn trở thành thói quen của phụ nữ Long Sơn

07/01/2026 - 12:43

PNO - Xã Long Sơn là địa phương đầu tiên ở khu vực phía đông TPHCM thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn. Sau hơn 3 năm, hoạt động đã đi vào nền nếp.

Phân loại rác trở thành thói quen

Trong căn nhà cấp 4 mát mẻ, chị Võ Kim Hiếu (thôn 1, xã Long Sơn) đang dọn dẹp nhà cửa và gom rác theo 3 loại vào 3 thùng riêng biệt: rác có thể tái chế (bìa giấy, lon bia, nhựa), rác hữu cơ dùng để ủ phân và các loại rác còn lại. Chỉ vào đống bìa các tông, nhựa, kim loại ở góc sân, chị Hiếu nói: “Đây là rác tái chế mà tui đã phân loại sau 2 tháng. Đợi gom được kha khá sẽ mang ra điểm đổi rác lấy quà như dầu ăn, nước mắm, đường, sữa…”.

Chị Nguyễn Thị Lùn (thôn 1, xã Long Sơn) ủ rác hữu cơ để làm phân bón
Chị Nguyễn Thị Lùn (thôn 1, xã Long Sơn) ủ rác hữu cơ để làm phân bón

Cách nhà chị Hiếu không xa là nhà chị Nguyễn Thị Lùn. Sau khi đi chợ và chuẩn bị bữa trưa, chị Lùn gom hết những phế phẩm từ rau, củ, quả, vỏ trứng mang ra vườn bỏ vào một cái chum để làm phân hữu cơ. “Tui thực hiện phân loại rác đã hơn 3 năm nay rồi. Lợi ích lắm nghen. Ngày xưa, phế phẩm từ rau củ quả chỉ mang đổ bỏ. Giờ được xã hướng dẫn, tui mang ủ phân. Vừa sạch sẽ, bớt rác cho người thu gom, lại vừa có phân hữu cơ để bón cho cây hoa màu trong vườn” - chị Lùn nói.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng - Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 1, xã Long Sơn - cho biết, thôn có 745 hộ dân. Sau 3 năm triển khai, đến nay 100% hộ dân đã đăng ký thực hiện phân loại rác tại nguồn. Việc phân loại rác tại nguồn đã trở thành thói quen hằng ngày. Mỗi hộ dân đều có 2-3 thùng rác. Đa số các gia đình phân rác thành 2 loại (rác tái chế và rác còn lại). Một số gia đình phân 3 loại (rác tái chế, rác hữu cơ và rác còn lại).

Ngoài việc phân loại rác tại nguồn để bán ve chai, tái chế, ủ phân hữu cơ, xã Long Sơn còn đi đầu trong mô hình “đổi rác lấy quà” như dầu ăn, nước mắm, muối, đường, bột ngọt, nước rửa chén…

Phụ nữ giữ vai trò quan trọng

Phân loại rác tại nguồn góp phần tiết kiệm tài nguyên, mang lại lợi ích từ việc tận dụng phế liệu tái chế thực hiện vòng kinh tế tuần hoàn, góp phần giảm ô nhiễm môi trường.

Bà Trần Thị Thoa - Giám đốc doanh nghiệp xã hội mGreen - cho biết, dự án “Phân loại rác thải tại nguồn hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn dân cư” mở rộng được triển khai tại thôn 1, xã Long Sơn với các hoạt động chính như: truyền thông, tạo điều kiện, phấn đấu giúp 100% cư dân phân loại rác tại nguồn; triển khai các điểm thu gom rác tái chế tích điểm đổi quà thông qua việc trợ giá mua rác tái chế cao hơn giá thị trường, người dân có thể đổi rác lấy tiền mặt, nhu yếu phẩm và các sản phẩm tái chế…

Phụ nữ xã Long Sơn đưa rác tái chế đến đổi nhu yếu phẩm tại ngày hội “Green Day”
Phụ nữ xã Long Sơn đưa rác tái chế đến đổi nhu yếu phẩm tại ngày hội “Green Day”

Theo UBND xã Long Sơn, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, nên đến nay quá trình thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại gia đình được thực hiện rất tốt. Vai trò của người phụ nữ trong gia đình đã góp phần rất lớn trong việc thay đổi nhận thức và hành động về phân loại rác tại nguồn. “Từ khi thực hiện phân loại rác, lượng rác phải thu gom đưa đi xử lý cũng giảm, người thu gom rác đỡ vất vả. Từ ngày địa phương triển khai mô hình, đường làng, ngõ xóm cũng sạch sẽ, mọi người có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên rác thải” - ông Nguyễn Trọng Thụy - Chủ tịch UBND xã Long Sơn - nhận định.

Được biết, sau khi thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác tại nguồn thành công tại thôn 1, xã Long Sơn đã triển khai công tác phân loại rác thải và giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy trên toàn xã. Phong trào được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trong đó phụ nữ góp phần rất lớn.

Tùng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI