Biến rác thành tiền và lan tỏa nếp sống xanh

26/12/2025 - 07:20

PNO - Thông qua việc phân loại rác thải tại nguồn, các chi hội phụ nữ tại TP Huế đã xây dựng nhiều mô hình nhằm “biến rác thành tiền”, gây quỹ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn...

“Ngôi nhà xanh” có mặt khắp nơi

Ở phường Kim Long, TP Huế, mọi người vẫn hay nói về chị Trần Thị Mỹ Như - Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Hải Cát, người đã dành trọn thời gian cho các hoạt động xã hội và thiện nguyện suốt 10 năm qua. Sáng tinh mơ, người ta đã thấy chị ra phố quét dọn. Đi đâu thấy có vỏ lon, giấy các tông, ve chai… chị cũng gom về để bán lấy tiền giúp đỡ trẻ mồ côi và học sinh nghèo.

Với 4 “ngôi nhà xanh” do chị Như quản lý, nguồn phế liệu bán được mỗi năm cũng hơn 10 triệu đồng. Số tiền dù không lớn nhưng đó là công sức và tấm lòng của chị. “Nhiều chị em muốn đóng tiền thay cho việc góp phế liệu nhưng tôi không đồng tình. Làm vậy thì không thể duy trì lâu dài và cũng không còn ý nghĩa. Việc thu gom phế liệu còn là để gìn giữ môi trường sống và lan tỏa giá trị tích cực về tình yêu thương giữa con người” - chị chia sẻ.

Phụ nữ phường Kim Long, TP Huế tích cực tham gia “ngôi nhà xanh” để biến rác thành tiền
Phụ nữ phường Kim Long, TP Huế tích cực tham gia “ngôi nhà xanh” để biến rác thành tiền

Đến xã Đan Điền những ngày sau lũ, qua các thôn Nghĩa Lộ, Bao La, Đức Nhuận, Trung Kiều…, chúng tôi thấy nhiều chị em phụ nữ đang khẩn trương thu gom chai nhựa. Chị Văn Thị Dịu - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Trung Kiều - kể: “Trước đây, khi gia đình có vỏ lon nước ngọt, bịch nhựa… thì đem bỏ đi nhưng từ khi có “ngôi nhà xanh” thì mọi người giữ lại để chung tay gây quỹ. Thấy mẹ làm, mấy đứa con với ông chồng cũng làm theo, tất cả đều rèn ý thức phân loại rác”. Từ việc “biến rác thành tiền”, Hội LHPN xã Đan Điền đã hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh với số tiền 300.000 đồng/trẻ.

Thống kê của Hội LHPN TP Huế, đến nay 100% chi hội phụ nữ ở 2 xã Đan Điền và Quảng Điền thực hiện các mô hình thu gom, phân loại rác thải, thu hút hơn 80% hội viên phụ nữ tham gia. Riêng mô hình “ngôi nhà xanh” được các chi hội đặt ở khắp nơi như dọc đường, nhà văn hóa, quán ăn, nhà hàng, chợ, mỗi tháng khui 1-2 lần. Số tiền thu được hội mang hỗ trợ trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Trong năm qua, các cấp hội phụ nữ xã Đan Điền và xã Quảng Điền đã trao 200 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo, khó khăn, mỗi suất 300.000 đồng, đồng thời cho 9 hội viên mượn hơn 20 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình như buôn bán, làm nấm, mua lưới cụ… Một số chi hội còn dùng tiền bán rác thải tu sửa các tuyến đường hoa nhằm góp phần bảo vệ môi trường, thay đổi nhận thức của bà con nhân dân trong việc phân loại rác.

Lan tỏa nếp sống xanh

Tại tổ dân phố Nhì Đông, phường An Cựu, TP Huế, hơn 1 năm qua, chị Trần Thị Xuân - Chi hội trưởng phụ nữ - đã tích cực hướng dẫn các hộ gia đình phân loại rác tại nguồn nhằm giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường. Cùng với việc tuyên truyền, chị cũng là người khởi xướng mô hình “ngôi nhà xanh” để tạo quỹ nhân ái; cùng các chị em làm phân bón, nước tẩy rửa từ rác hữu cơ nhằm giảm tối đa rác thải ra môi trường… Những hoạt động vì cộng đồng ấy đã được người dân hưởng ứng nhiệt tình. Hơn 10 triệu đồng thu được từ đợt bán ve chai đầu tiên, chị Xuân đã mua quà tặng cho học sinh nghèo hiếu học và các hộ khó khăn trên địa bàn. Chị cũng là người tiên phong thành lập tổ hợp tác ve chai ở phường An Cựu để các chị em cùng gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc, hướng dẫn thu gom ve chai qua “app mGreen” và cùng lan tỏa hành động bảo vệ môi trường từ gia đình ra cộng đồng.

Tổ hợp tác ve chai của phụ nữ phường An Cựu, TP Huế đã góp phần gìn giữ môi trường
Tổ hợp tác ve chai của phụ nữ phường An Cựu, TP Huế đã góp phần gìn giữ môi trường

Cùng với An Cựu, chị em ở các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, Mỹ Thượng… cũng tích cực tuyên truyền và thu được nhiều kết quả. Các phường đã kết hợp với dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” do Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên tại Na Uy (WWF - Na Uy) tài trợ thông qua WWF - Việt Nam và UBND TP Huế triển khai nhiều chương trình hướng đến việc giảm thải nhựa cũng như đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn qua các hoạt động tuyên truyền bằng phương pháp giáo dục hành động.

Trong chuỗi hoạt động đó, đội ngũ tuyên truyền viên ở các phường, xã, phần lớn là chị em phụ nữ, đã len lỏi vào từng ngõ, gõ cửa từng nhà. Sau hơn 2 năm thực hiện, hoạt động tuyên truyền bằng phương pháp giáo dục hành động được nhân rộng ra 172 tổ dân phố trên 31 phường, xã của TP Huế. Các hoạt động đã đạt nhiều kết quả tích cực nhờ sự nhiệt tình của 612 thành viên các tổ, nhóm cơ sở. Họ đã tuyên truyền cho 15.182 hộ gia đình và 492 cơ sở kinh doanh, thu gom hơn 18 tấn rác nhựa.

Bà Trần Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN TP Huế - cho biết: “Quá trình phát động, thực hiện phong trào “Chủ nhật xanh” gặp không ít khó khăn nhưng nhờ các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động. Khi đã hiểu được ý nghĩa của các hoạt động, hội viên dần thay đổi nhận thức, hành vi và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Hiện, các cấp hội đã và đang thực hiện có hiệu quả nhiều hình thức phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp sử dụng vi sinh bản địa, 520 điểm “biến rác thành tiền”, trồng và chăm sóc hơn 100 tuyến đường hoa... Việc làm của các hội viên đã lan tỏa và thu hút những thành viên trong gia đình, cộng đồng dân cư cùng tham gia, góp phần xây dựng TP Huế xanh, sạch, đẹp, thân thiện môi trường…”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI