Những bức ảnh khiến cha mẹ không dám để con bị muỗi chích

23/06/2017 - 20:44

PNO - Miền Nam mới bắt đầu mùa mưa khoảng 3 tuần và bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em đã 'nở rộ'. Số lượng trẻ bị sốt xuất huyết nặng nhập viện mỗi lúc tăng dần.

Hiện mỗi tuần, cả nước có 1.700 - 1.800 người bị sốt xuất huyết, trong đó số ca bệnh ở các tỉnh phía Nam chiếm khoảng 70%.

Tại TP.HCM, phòng cấp cứu của khoa Sốt Xuất Huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 đang có ít nhất 2 trẻ đã xuất hiện triệu chứng sốt xuất huyết nặng cần theo dõi thường xuyên. Bệnh nhi rơi vào tình trạng sốc, huyết áp tụt và đối diện nguy cơ tử vong.

Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Cháu bé 1 tuổi bị sốt xuất huyết lại mắc thêm bệnh viêm phổi nên phải được hỗ trợ hô hấp.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Nếu như tỷ lệ sốc do sốt xuất huyết ở trẻ có cân nặng bình thường chỉ 4,6%, thì ở trẻ béo phì lên đến 15%.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Anh N.H.T. (35 tuổi, nhà ở huyện Hóc Môn) tất bật chăm sóc cho cậu con trai 11 tuổi. Bé 11 tuổi nhưng nặng đến 51 kg. Bé nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc sốt xuất huyết. 
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 cảnh tỉnh, trẻ nhũ nhi, trẻ mắc bệnh mạn tính về tim, gan, thận, phổi; trẻ đã từng bị mắc sốt xuất huyết một lần... càng dễ rơi vào tình trạng sốt xuất huyết nặng, có nhiều biến chứng nguy hiểm.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Những biến chứng này có biểu hiện như: đau bụng, ói nhiều, tụt huyết áp, xuất huyệt nặng dẫn đến suy đa cơ quan. Thời điểm dễ xảy ra các biến chứng sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 4 – 5 của bệnh.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Hiện khoa Sốt Xuất Huyết, Bệnh viện Nhi đồng 1 có khoảng 90 trẻ đang nằm điều trị.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Theo số liệu từ Trung tâm Y tế Dự phòng TP.HCM, riêng tuần 24 (từ ngày 9/6 đến 15/6/2017), thành phố ghi nhận 281 trường hợp điều trị nội trú vì sốt xuất huyết. Con số này cho thấy số bệnh nhi mắc sốt xuất huyết trong tuần 24 đã tăng 27% so với trung bình của 4 tuần trước đó (trung bình có 221 trường hợp mắc sốt xuất huyết).


Mùa mưa ở miền Nam đã bắt đầu, muỗi cũng đua nhau sinh sôi. Nhìn những hình ảnh điều trị sốt xuất huyết vất vả và nỗi lo âu của phụ huynh khi chăm trẻ bị bệnh tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sẽ không còn cha mẹ nào dám để con mình bị muỗi chích.  

Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Người nhà của một bé trai bị sốt xuất huyết lo lắng không biết khi nào bé mới được xuất viện.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Chỉ vì muỗi chích gây bệnh sốt xuất huyết, người nhà phải thức trắng đêm cùng con trong bệnh viện.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Nguy hiểm hơn, những trẻ mắc bệnh mạn tính, trẻ sơ sinh khi bị sốt xuất huyết càng nguy hiểm.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Số bệnh nhi sốt xuất huyết nặng ngày càng nhiều.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Những ai đã đưa con vào bệnh viện sẽ không lạ gì cảnh phải nằm ngoài hành lang.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Trẻ được lấy máu liên tục để theo dõi dấu hiệu bệnh sốt xuất huyết.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Nhiều trẻ khi lấy máu đã khóc thét.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Đã vào bệnh viện cùng con, phụ huynh nào cũng vất vả và mệt nhọc.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Nhiều bố mẹ phải bỏ việc làm để chăm con.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Người lớn xem thường việc diệt muỗi, diệt lăng quăng thì trẻ sẽ hứng chịu bệnh sốt xuất huyết.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Trẻ bỏ học, nằm viện càng dễ nhiễm thêm nhiều bệnh khác từ bệnh viện. Không chỉ ở trẻ em, bệnh sốt xuất huyết ở người lớn cũng có dấu hiệu tăng trong những năm gần đây.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Ngày thứ 4 của bệnh sốt xuất huyết là thời điểm dễ xảy ra sốc sốt xuất huyết. Lúc đó việc điều trị sốt xuất huyết càng khó khăn nếu có biến chứng.
Nhung buc anh khien cha me khong dam de con bi muoi chich
Nhiều người tự hỏi sốt xuất huyết có lây không? Thực tế sốt xuất huyết do muỗi chích từ người mang virus bệnh truyền cho người chưa bị bệnh. Và không có lăng quăng sẽ không có muỗi. 

Hiếu Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI