Nhiều lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính lớn của Mỹ, Nhật, EU... sẽ dự Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu 2025

20/11/2025 - 07:46

PNO - Theo Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR), đã có 45 tập đoàn, quỹ đầu tư và nhà công nghệ hàng đầu thế giới xác nhận tham dự Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025.

Ở khối doanh nghiệp Mỹ, Quỹ George H.W. Bush là cái tên đáng chú ý nhất. Dưới sự dẫn dắt của ông Neil Bush, con trai cố Tổng thống George H. W. Bush. Đây là một trong số ít định chế có khả năng tiếp cận trực diện các nhà hoạch định chính sách từ 2 trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới là Mỹ và Trung Quốc.

Trong buổi làm việc gần nhất tại Việt Nam, ông Neil Bush bày tỏ mong muốn đầu tư tới 5 tỉ USD vào năng lượng sạch tại TPHCM, bao gồm các dự án điện gió trong đô thị, hạ tầng lưu trữ năng lượng và tối ưu vận hành lưới điện thông minh. Các đề xuất này phù hợp với định hướng của thành phố về giảm phát thải trong lĩnh vực công nghiệp và giao thông.

TPHCM quảng bá rộng rãi thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại các tuyến đường cửa ngõ
TPHCM quảng bá rộng rãi thông tin về Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 tại các tuyến đường cửa ngõ

Sun Seven Stars - tập đoàn công nghệ - tài chính - truyền thông do tỷ phú Bruno Wu dẫn dắt - sẽ tham dự với mục tiêu khảo sát hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố. Tập đoàn này trước đó đã đầu tư vào công nghệ blockchain, mô hình studio công nghệ cao và nền tảng giải trí trực tuyến.

Diebold Nixdorf - tập đoàn công nghệ tài chính đến từ Mỹ, dẫn đầu toàn cầu về ATM, POS và các giải pháp ngân hàng số - cũng xác nhận tham dự. Doanh nghiệp này đã có mặt tại Việt Nam nhiều năm, cung cấp hầu hết các dòng máy giao dịch tự động cho các ngân hàng lớn. Hiện Diebold Nixdorf đang tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu hơn trong tự động hóa giao dịch, nhất là thanh toán không tiền mặt tại TPHCM.

Ở nhóm tư vấn chiến lược, Boston Consulting Group (BCG) tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng của Diễn đàn. Năm nay, BCG được kỳ vọng mang đến góc nhìn mới về năng suất lao động, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và vai trò của TPHCM trong chuỗi cung ứng khu vực sau tái cấu trúc hành chính.

Khối doanh nghiệp châu Âu ghi nhận sự góp mặt của 2 tập đoàn có quy mô toàn cầu là Siemens ASEAN và Schneider Electric. Siemens đang chú trọng đầu tư vào các giải pháp sản xuất thông minh, công nghệ nhà máy số và quản lý năng lượng. Doanh nghiệp này từng đồng hành với nhiều khu công nghiệp tại Việt Nam và đang muốn mở rộng hệ sinh thái số hóa dây chuyền sản xuất tại TPHCM, đặc biệt trong bối cảnh thành phố hướng đến mô hình công nghiệp công nghệ cao.

Schneider Electric đã có hơn 3 thập kỷ hoạt động tại Việt Nam và đang xem thị trường Việt Nam là điểm tăng trưởng chiến lược tại châu Á. Với doanh thu toàn cầu trên 38 tỉ euro trong năm 2024, Schneider mong muốn chia sẻ các giải pháp quản lý năng lượng, trung tâm dữ liệu xanh và tối ưu hệ thống vận hành cho các đô thị mật độ cao. TPHCM, với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu chuyển đổi hạ tầng số lớn, được xem là nơi phù hợp nhất cho các ứng dụng này.

Đáng chú ý, danh sách cập nhật của HCMC C4IR cũng cho thấy sự xuất hiện của Tập đoàn Tân Đông Tín (Tứ Xuyên, Trung Quốc) - đơn vị công nghiệp lớn đang mở rộng sang lĩnh vực xe điện. Theo thông tin làm việc ban đầu, tập đoàn dự kiến đầu năm 2026 sẽ triển khai dự án lắp ráp và sản xuất xe điện tại TPHCM, đồng thời xây dựng chuỗi cung ứng linh kiện, vật liệu và logistics phục vụ ngành xe điện.

Đây sẽ là một trong những dự án có quy mô đáng kể nếu được triển khai, bổ sung quan trọng cho chiến lược phát triển công nghiệp xanh của thành phố.

Cùng với Tân Đông Tín còn có Qingtao Energy - một trong những doanh nghiệp công nghệ pin tiên tiến nhất Trung Quốc. Tập đoàn này dẫn đầu thị trường về pin thể rắn 100% (solid-state lithium), hướng tới các ứng dụng lưu trữ năng lượng và xe điện. Qingtao Energy đã bày tỏ mong muốn đầu tư nhà máy, dây chuyền và chuyển giao công nghệ sản xuất pin thể rắn tại TPHCM.

Ngoài các tên tuổi lớn kể trên, nhiều tập đoàn công nghệ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Đài Loan (Trung Quốc) cũng đã đăng ký tham dự Diễn đàn. Dù chưa công bố chi tiết, nhưng các lĩnh vực họ quan tâm trải rộng từ bán dẫn, AI (trí tuệ nhân tạo), dữ liệu lớn đến logistics thông minh - những trụ cột mà TPHCM đang muốn thu hút đầu tư trong giai đoạn 2025-2030.

Việc các tập đoàn hàng đầu thế giới đồng loạt chọn tham dự cho thấy sức hút ngày càng tăng của TPHCM với vai trò trung tâm thương mại - tài chính - công nghệ của khu vực. Đây cũng là cơ hội lớn để thành phố kết nối nguồn lực quốc tế, thu hút đầu tư chiến lược và hoàn thiện mô hình phát triển đô thị bền vững trong giai đoạn mới.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI