Nhất thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu gạo

07/01/2026 - 07:09

PNO - Trong nhiều năm qua, gạo Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang một số thị trường như Philippines, Indonesia, Trung Quốc. Theo đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm 2026, cần giảm sự lệ thuộc vào số ít thị trường này, tìm kiếm thêm nhiều thị trường khác cho đầu ra của gạo Việt.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, năm 2025, Việt Nam chỉ xuất khẩu được khoảng 7,85 triệu tấn gạo, trị giá 4,02 tỉ USD, giảm 12,7% về khối lượng và 29,4% về giá trị so với năm 2024. Diễn biến xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm 2025 còn cho thấy sự phụ thuộc lớn vào một số thị trường quen thuộc.

Riêng tháng 12/2025, có 32 tàu vào cảng TPHCM xếp khoảng 239.600 tấn gạo, trong đó phần lớn xuất sang Philippines, số còn lại đi châu Phi và Malaysia. Điều này cho thấy, Philippines tiếp tục là thị trường lớn nhất của gạo Việt Nam. Nhưng, mức độ ổn định của thị trường này không còn như trước do họ tăng cường can thiệp nội địa và liên tục điều chỉnh chính sách nhập khẩu.

Trong nhiều năm qua, gạo Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang một số thị trường như Philippines, Indonesia, Trung Quốc. Theo đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong năm 2026, cần giảm sự lệ thuộc vào số ít thị trường này, tìm kiếm thêm nhiều thị trường khác cho đầu ra của gạo Việt.
Trong nhiều năm qua, gạo Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang một số thị trường như Philippines, Indonesia, Trung Quốc.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch VFA - cho biết, bước sang năm 2026, đa dạng hóa thị trường là yêu cầu cấp thiết. Ông nêu ví dụ, Philippines dự kiến nhập khẩu gạo trở lại từ đầu năm 2026 với hạn mức ban đầu khoảng 500.000 tấn nhưng thuế nhập khẩu tăng từ 15% lên 20%, tổng lượng nhập cả năm được dự báo chỉ còn khoảng 3,6-3,8 triệu tấn, thấp hơn năm 2024 khoảng 1 triệu tấn. Indonesia và một số thị trường châu Á cũng đang điều chỉnh chính sách theo hướng ưu tiên thu mua nội địa, tăng dự trữ khiến nhu cầu nhập khẩu không còn nhiều như trước.

Những thay đổi này khiến lượng tồn kho trong nước có lúc ở mức cao, tạo áp lực lên giá lúa gạo. Hiện nay, doanh nghiệp vẫn có lãi nhưng mức lãi thấp hơn nhiều so với lúc cao điểm nên nếu không có dòng vốn đủ mạnh để mua vào, giữ hàng thì rất khó xoay xở. Từ thực tế thị trường, ông Đỗ Hà Nam cho rằng, ngành gạo cần chủ động mở rộng thị trường sang châu Âu và Mỹ. Bên cạnh đó, rất cần các doanh nghiệp có năng lực tài chính tham gia mua lúa gạo, bình ổn thị trường.

Ngọc Thùy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI