Nhật Bản tiếp tục viện trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin AstraZeneca

25/06/2021 - 09:43

PNO - Sáng 25/6, Bộ Y tế cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 AstraZeneca.

 

Nhân viên y tế thực hiện tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho người dân tại TPHCM
Nhân viên y tế tiêm ngừa vắc xin COVID-19 cho người dân tại TPHCM

Theo Bộ Y tế khoảng 9g15 sáng nay, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Nhật Bản ông Motegi Toshimitsu thông báo Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca. 

Như vậy, cùng với lô vắc xin do Nhật Bản cung cấp ngày 16/6/2021 vừa qua, Nhật Bản đã viện trợ cho Việt Nam 2 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cùng hãng.

Bộ Y tế cũng cho biết, trong ngày 24/6, có thêm 215.100 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Tính đến 16 giờ cùng ngày, tổng cộng nhân viên y tế đã thực hiện tiêm 2.920.248 liều vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 143.121 người. Chiến dịch tiêm chủng mở rộng tại Việt Nam vẫn đang tích cực được thực hiện để phòng, chống COVID-19.

Tính đến 6g ngày 25/6, Việt Nam có tổng cộng 12.585 ca ghi nhận trong nước và 1.738 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.015 ca, trong đó có 2.985 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Đến hiện tại, có 14 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Vĩnh Phúc đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI