Nhà nứt toác vì dự án cải thiện môi trường nước

14/08/2017 - 19:37

PNO - Nhiều hộ dân tại TP.Huế đã gửi đơn kêu cứu đến báo Phụ Nữ, phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, sụt lún do thi công dự án cải thiện môi trường nước.

Hiện, dự án đang vào giai đoạn “nước rút”. Việc thi công dự án Cải thiện môi trường nước (CTMTN) TP.Huế khiến cuộc sống của người dân đảo lộn. 

Nha nut toac vi du an cai thien moi truong nuoc
Thi công dự án CTMTN TP. Huế đoạn qua đường Bùi Thị Xuân ảnh Thuận Hóa

Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều nền móng nhà bị sụt lún nghiêm trọng do ảnh hưởng của việc thi công dự án. Một số mảng tường bị nứt toác, dễ sập đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân. Ông Hứa Bội Vỹ (59 tuổi, trú số 234 đường Bùi Thị Xuân) bức xúc kể: “Các vết nứt trên tường xuất hiện ngày càng nhiều và dài hơn, không biết nhà sụp đổ lúc nào”.  

Tương tự, nhà chị Lê Thị Bích Hợp (số 31/134 đường Bùi Thị Xuân) cũng bị nứt nẻ nhiều nơi. Đặc biệt, góc nhà nằm sát đoạn đường đang thi công ống thoát nước bị nứt gần đổ sụp, móng nhà sụt lún. 

Ông Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch UBND phường Đúc, TP.Huế cho biết, trước sự việc có nhiều nhà dân ở địa bàn phường bị hư hại do quá trình thi công dự án CTMTN, mới đây lãnh đạo phường đã có văn bản gửi UBND TP.Huế và Ban quản lý dự án CTMTN. Cụ thể, trong quá trình thi công, đoạn đường từ số nhà 189 đến hẻm 243 Bùi Thị Xuân bị lún nặng, cần nhanh chóng khắc phục.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện nhiều vi phạm: đơn vị thi công không bố trí người hướng dẫn giao thông chỗ đường hẹp; tập kết vật liệu, đất đá, phương tiện thi công ngoài phạm vi thi công gây cản trở giao thông. Đáng nói, có một số nhà thầu đưa máy móc lấn chiếm lòng đường, gây tắc nghẽn giao thông. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban quản lý dự án CTMTN TP.Huế thừa nhận, trong quá trình thực hiện dự án, do gặp nhiều vướng mắc nên tiến độ thực hiện các gói thầu đều chậm so với kế hoạch, khó hoàn thành đúng thời hạn. Ban quản lý đã mở nhiều mũi thi công và sắp tới thi công hơn hai ca mỗi ngày, làm việc tất cả các ngày trong tuần để đẩy nhanh tiến độ.

Với những hộ dân có nhà cửa bị nứt nẻ, hư hại... do quá trình thi công dự án, các đơn vị thi công đã cam kết khắc phục, hỗ trợ. “Ban quản lý dự án sẽ tạm dừng, đình chỉ nhà thầu thi công khi phát hiện có sự cố, vi phạm các quy định an toàn”, ông Tuấn khẳng định.
Tại kỳ họp HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế vào tháng Bảy vừa qua, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Ban quản lý dự án CTMTN TP.Huế đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng thi công; làm đến đâu, hoàn thiện đến đó để người dân đi lại thuận tiện. 

Dù vậy, đến TP.Huế những ngày này, dễ dàng bắt gặp hàng nghìn “lô cốt” khắp các tuyến đường nội thị. Hàng trăm tuyến hẻm, đường ở phía nam sông Hương: Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Khuyến, Duy Tân, Tố Hữu, Dương Văn An, Nguyễn Lộ Trạch, Nguyễn Công Trứ... bị đào bới, san lấp, lắp đặt ống cống. Nhiều điểm thi công xuất hiện ổ voi, ổ gà… bụi bay mù mịt khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Dự án CTMTN TP.Huế được Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, cho vay ưu đãi với lãi suất 0,5%. Tổng mức đầu tư 24 tỷ yên (tương đương 5.000 tỷ đồng), trong đó, 20,8 tỷ yên từ Chính phủ Nhật Bản. Dự án sẽ xây dựng một nhà máy xử lý nước thải, bảy trạm bơm, 160km đường cống thu nước, 30km đường cống bao, gần 100 giếng tắt. Dự án ký kết từ 31/3/2008, dự kiến hoàn thành tháng 8/2018.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI