Người phụ nữ hiếm muộn không rõ nguyên nhân vỡ òa niềm vui được làm mẹ

19/12/2025 - 11:56

PNO - Trải qua nhiều năm tìm kiếm con với hy vọng mong manh, nhiều chị em phụ nữ đã vỡ òa khi nghe con mình cất tiếng khóc chào đời.

Ngày 19/12, Bệnh viện Quốc Tế City cho biết đã liên tiếp thực hiện thành công kỹ thuật điều trị hiếm muộn, mang lại các em bé khỏe mạnh cho chị em hiếm muộn.

Như trường hợp của chị N.T.K. (TPHCM), lấy chồng nhiều năm mà chưa có con, không ít lần đi điều trị hiếm muộn thất bại. Mọi cơ hội dần trở nên mong manh khi các bệnh viện không xác định được nguyên nhân hiếm muộn của cả hai vợ chồng.

Quá khao khát làm mẹ, chị K. tìm đến Bệnh viện Quốc tế City khám lại. Qua thăm khám, thực hiện các chẩn đoán cần thiết, bác sĩ phát hiện chị bị giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng với chỉ số AMH chỉ là 0.1, và cũng không biết được nguyên nhân.

Bác sĩ quyết định thực hiện ngay việc kích thích buồng trứng, giữ lại càng nhiều trứng càng tốt. Tuy nhiên, bác sĩ ghi nhận chỉ có một nang noãn trưởng thành, khả năng đậu thai được đánh giá cực kỳ thấp.

Các bác sĩ chúc mừng sản phụ, ảnh BVCC
Các bác sĩ chúc mừng sản phụ. Ảnh: BVCC

Trước tình trạng trên, bác sĩ quyết định thực hiện phương án can thiệp IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung) với quyết tâm làm mọi thứ tốt nhất để chị được làm mẹ. Kết quả, chị K. may mắn đậu thai, và sau đó sinh một em bé khỏe mạnh.

Năm 2022, gia đình chị P.T.M.T. cũng bước vào hành trình tìm con, do chồng của chị bị vô tinh. Trong suốt quá trình điều trị, anh đã hai lần thực hiện vi phẫu tìm tinh trùng tại hai cơ sở y tế khác nhau. Có thời điểm thu nhận được tinh trùng, tạo phôi và chuyển phôi, nhưng thai kỳ không thành công.

Sau đó vợ chồng anh đến Bệnh viện Quốc tế City điều trị, qua chẩn đoán, bác sĩ tiên lượng thành công rất thấp, bởi anh đã trải qua nhiều lần can thiệp, mô tinh hoàn bị ảnh hưởng nhiều.

Trước ước mơ có em bé cháy bỏng của vợ chồng chị T., các bác sĩ quyết định thực hiện vi phẫu nhằm thu được tinh trùng đạt chất lượng. Sau đó tiếp tục kích thích buồng trứng, tạo thành công 3 phôi ngày 5 và 4 phôi ngày 6.

Ngày chuyển phôi, sản phụ vỡ òa khi biết mình đã mang thai, qua giai đoạn thai kỳ thuận lợi, chị đã sinh một bé trai khỏe mạnh.

Theo TS.BS Tạ Thị Thanh Thủy - Giám đốc Y khoa, kiêm Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện Quốc Tế City, với những ca hiếm muộn khó, tưởng chừng đã hết cơ hội, nhưng vẫn có thể đạt được kết quả tích cực khi được điều trị đúng hướng, cá thể hóa phác đồ điều trị.

Quan trọng, yếu tố quyết định không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà còn ở quá trình theo dõi liên tục, xử trí kịp thời và đồng hành đến cùng, cho tới khi các em bé được chào đời an toàn. Đặc biệt, ngoài kỳ tích y học, đó còn là sự kiên trì của gia đình sản phụ.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI