Người hoạt động âm nhạc tại TPHCM cần lan tỏa giá trị chân thiện mỹ trong dòng chảy đương đại

13/11/2025 - 18:36

PNO - Sáng ngày 13/11 tại TPHCM, Hội Âm nhạc TPHCM tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề "Vai trò trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc tại thành phố Hồ Chí Minh" nhân Kỷ niệm 44 năm ngày thành lập Hội (28/11/1981 - 28/11/2025).

Chương trình có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM, Công an TPHCM, cùng đông đảo nhạc sĩ, nghệ sĩ, giảng viên, nhà nghiên cứu, hội viên, sinh viên và người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc.

Ban chủ tọa chủ trì buổi tọa đàm
Ban chủ tọa chủ trì buổi tọa đàm

Phát biểu khai mạc, đại diện Ban Tổ chức nhấn mạnh buổi tọa đàm là dịp để nhìn lại thực trạng đời sống âm nhạc thành phố, nhận diện những vấn đề tồn tại và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, hướng tới xây dựng nền công nghiệp văn hóa âm nhạc mang bản sắc TPHCM. “Điều đó cũng cho thấy lời dạy của Bác cùng với định hướng của Đảng đối với ngành âm nhạc rất cụ thể, sâu sắc, trở thành nguyên tắc, nhiệm vụ, trách nhiệm của những người hoạt động âm nhạc Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng” - đại diện Hội chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liêm - Phó chủ tịch Hội Âm nhạc TPHCM - cho biết, từ sau đổi mới, khi Việt Nam bước vào nền kinh tế thị trường, âm nhạc có xu hướng thị trường hóa, đặc biệt từ khi internet phổ biến. “Sự nhiễu loạn âm nhạc trên không gian mạng đã trở thành vấn nạn. Dù đã có nhiều bài nghiên cứu, phê bình, nhưng những vi phạm thuần phong mỹ tục, những biểu hiện lệch chuẩn vẫn tiếp tục xuất hiện rầm rộ hơn, nguy hiểm hơn. Việc Ban Tuyên giáo Thành ủy ban hành Công văn số 624-CV ngày 24/10 cũng cho thấy nhu cầu cấp thiết phải nhìn lại, chấn chỉnh và định hướng hoạt động âm nhạc trong giai đoạn mới”.

Khách tham dự chăm chú lắng nghe phần tham luận
Khách tham dự chăm chú lắng nghe phần tham luận

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TPHCM quyết định tổ chức buổi tọa đàm nhằm làm rõ 3 vấn đề trọng tâm: những tồn tại trong đời sống âm nhạc hiện nay; trách nhiệm của người hoạt động âm nhạc trước thực trạng này; và định hướng phát triển hoạt động sáng tạo, biểu diễn, hướng tới công nghiệp hóa âm nhạc TPHCM trong thời kỳ hội nhập. “Chúng tôi mong muốn các đại biểu tập trung đóng góp những ý kiến thiết thực, giúp xây dựng nền âm nhạc Việt Nam và TPHCM ngày càng lành mạnh, nhân văn và hiện đại” - đại diện Hội bày tỏ.

Trong phần tham luận, thạc sĩ Nguyễn Cẩm Lệ trình bày: “Hiện nay, đời sống âm nhạc xuất hiện nhiều biểu hiện lệch chuẩn như ca khúc chạy theo thị hiếu tầm thường, ngôn từ phản cảm, biểu diễn phản cảm và cố tình tạo scandal để gây chú ý. Nguyên nhân chủ yếu là do quản lý Nhà nước còn lỏng lẻo, hội nghề nghiệp chưa phát huy vai trò định hướng, và một bộ phận nghệ sĩ thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cần siết chặt quản lý, nâng cao giáo dục thẩm mỹ và đạo đức nghề nghiệp, hướng hoạt động âm nhạc trở về giá trị chân - thiện - mỹ.”

Kỷ yếu vai trò, trách nhiệm người hoạt động âm nhạc tại TPHCM 2025 do các chuyên gia, nhạc sĩ, đạo diễn,.. biên soạn
Kỷ yếu vai trò, trách nhiệm người hoạt động âm nhạc tại TPHCM 2025 do các chuyên gia, nhạc sĩ, đạo diễn... biên soạn

TS, ĐD, NSƯT Huỳnh Công Duẩn cũng nhấn mạnh: “Âm nhạc có vai trò quan trọng trong việc hình thành đời sống tinh thần của trẻ em, nhưng nếu nội dung lệch chuẩn, nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nhân cách và nhận thức của các em. Vì vậy, cần phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cơ quan văn hóa, nghệ sĩ và truyền thông số để bảo vệ trẻ. Đồng thời, nên khuyến khích và tôn vinh các sản phẩm âm nhạc thiếu nhi có giá trị giáo dục, thẩm mỹ, giúp trẻ hình thành “miễn dịch” văn hóa, hướng tới một môi trường âm nhạc trong sáng và nhân văn”.

Ý kiến của các nghệ sĩ tham dự tại buổi toạ đàm

Tọa đàm mong muốn tiếp thu những những đề xuất xây dựng Luật Biểu diễn, nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà sản xuất âm nhạc và người nghệ sĩ trong việc định hướng, kiểm soát chất lượng các chương trình biểu diễn.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, các nghệ sĩ như Duy Mạnh, Duyên Quỳnh, nhạc sĩ Trương Quang Lục... cũng bày tỏ kỳ vọng về tương lai của các chính sách âm nhạc cũng như việc hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao định hướng thẩm mỹ và đạo đức nghề nghiệp, đồng thời khuyến khích sáng tạo nghệ thuật có giá trị nhân văn.

Kết thúc tọa đàm, đại diện Hội Âm nhạc TPHCM cam kết: “Hội sẽ tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng, giữa sáng tạo nghệ thuật và định hướng xã hội. Mỗi tác phẩm âm nhạc, dù lớn hay nhỏ, đều có thể góp phần gieo mầm những giá trị tốt đẹp, giúp thành phố trở nên nhân ái và đáng sống hơn".

Những ý kiến, đề xuất được ghi nhận sẽ là cơ sở để Hội Âm nhạc TPHCM tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể, góp phần phát huy vai trò của âm nhạc trong đời sống xã hội, hướng tới việc lan tỏa các giá trị tích cực và nhân văn trong đời sống văn hóa của thành phố.

Khánh Đan - Hồng Nga - Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI