Người dân TPHCM tự tay làm dầu, nấu cao thảo dược... tại Lễ hội nông - đặc sản

28/04/2023 - 17:32

PNO - Tôm đất Cà Mau, mật ong hoa bạc hà Hà Giang, nho Ninh Thuận, đào Sapa, chả chìa Hải Phòng, lụa dệt của dân tộc Thái... hội tụ về Lễ hội Nông sản đặc sản vùng miền 2023, khai mạc ngày 28/4 tại Trung tâm Thương mại Gigamall (số 240 – 242 Phạm Văn Đồng, TP Thủ Đức).

Theo Ban tổ chức (Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (TPHCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Gigamall Việt Nam), lễ hội quy tụ hơn 1.000 loại nông đặc sản, sản phẩm chất lượng cao đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước, như: Cần Thơ, Quảng Nam, Hạ Long, Hải Phòng, TPHCM, Hà Giang, Hà Nội.... Nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Nam OCOP từ 3 đến 5 sao, sản phẩm VietGap, hữu cơ, chỉ dẫn địa lý, sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, sản phẩm có tiêu chuẩn HACCP, ISO, Hàng VNCLC…

Sản phẩm lụa, thổ cẩm của dân tộc Thái được dệt thủ công, nhuộm bằng màu tự nhiên của củ nâu thu hút nhiều chị em mua sắm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Lụa, thổ cẩm của dân tộc Thái được dệt thủ công, nhuộm màu tự nhiên lấy từ củ nâu có giá bán từ 200.000 đồng/m. Khăn choàng, ví, túi xách, khẩu trang , giày, dép... làm từ vật liệu này có giá từ 50.000 - 500.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm

 

Gian hàng bán thịt trâu gác bếp, ba chỉ heo xông khói; gia vị chẩm chéo, mắc khén; mật ong hoa bạc hà, nước lê... là đặc sản vùng núi Hà Giang được nhiều người quan tâm mua sắm. Sản phẩm có giá từ 100.000 - 600.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Gian hàng bán thịt trâu gác bếp, ba chỉ heo xông khói; gia vị chẩm chéo, mắc khén; mật ong hoa bạc hà, nước lê... là đặc sản vùng núi Hà Giang. Sản phẩm có giá từ 100.000 - 600.000 đồng. Anh Thắng - HTX Po Mỷ, Hà Giang mang gần 20 sản phẩm đến hội chợ để giới thiệu khách hàng về đặc sản Hà Giang, cho biết có nhiều khách hàng đã đến liên hệ để làm nhà phân phối cho các sản phẩm này - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Tại Lễ hội có bán các loại nho tươi đặc sản Ninh thuận, gồm nho xanh, nho tím, nho hạ đen, nho hồng nhật, nho kẹo, nho ngón tay đen... có giá từ 110.000 - 340.000 đồng/kg và nông sản chế biến từ nho, như: nho sấy, vang nha... Có khách mua 2 - 3 kg làm quà - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Tại Lễ hội có bán các loại nho tươi đặc sản Ninh thuận, gồm nho xanh, nho tím, nho hạt đen, nho hồng, nho kẹo, nho ngón tay đen... có giá từ 110.000 - 340.000 đồng/kg và nông sản chế biến từ nho...  - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Đào Sapa là một trong những đặc sản được nhiều khách chọn mua nhiều. Chỉ trong buổi sáng, gian hàng này đã bán được gần 20 kg đào, có khách mỗi người mua 3 - 5 kg gửi về quê Nha Trang làm quà cho gia đình. Đặc biệt, khách được ăn thử, đào có vị tươi thơm, ngọt thanh - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Đào Sapa là một trong những đặc sản được nhiều khách chọn mua nhiều. Đào có vị tươi, thơm, ngọt thanh; giá chỉ 35.000 đồng/kg - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Mận Cherry  là đặc sản Sơn La với vị ngọt nhẹ, mọng nước cũng được nhiều khách chuộng; giá 35.000 đồng/kg. Khách tham quan mua nhiều gửi lại tử lạnh gian hàng bảo quản giúp - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Mận Cherry là đặc sản Sơn La với vị ngọt nhẹ, mọng nước cũng được nhiều khách chuộng; giá bán 35.000 đồng/kg. Khách tham quan mua nhiều có thể gửi lại gian hàng bảo quản trong tủ lạnh để đảm bảo độ tươi ngon của mận - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Đặc sản bánh dừa nướng Top Coco của Đà Nẵng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao (25.000 - 35.000 đồng/hộp đã được xuất khẩu qua nhiều nước (
Đặc sản bánh dừa nướng Top Coco của Đà Nẵng đạt chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao (25.000 - 35.000 đồng/hộp) đã được xuất khẩu qua nhiều nước như Mỹ, Trung Quốc, Campuchia... Bánh được phối với các vị đậu xanh, đậu phộng... - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Trái tầm bóp (thù lù) đặc sản Lâm Đồng có giá 60.000 đồng/hộp 160 gr; ngoài ra còn có mứt tầm bóp, nước cốt tầm bóp, tầm bóp sấy giá từ 65.000 - 99.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Trái tầm bóp (thù lù) đặc sản Lâm Đồng có giá 60.000 đồng/hộp 160 gr; ngoài ra còn có mứt tầm bóp, nước cốt tầm bóp, tầm bóp sấy giá từ 65.000 - 99.000 đồng/sản phẩm - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Tại Lễ hội còn có bán các sản phẩm tinh dầu, xà phòng, mỹ phẩm dưỡng da... được làm từ nguyên liệu thiên nhiên như chanh, xả, dầu dừa, bơ, hoa hồng. Khách mua sản phẩm còn được tặng quà - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Tại Lễ hội còn có bán các sản phẩm tinh dầu, xà phòng, mỹ phẩm dưỡng da... làm từ chanh, sả, dầu dừa, bơ, hoa hồng. Khách mua sản phẩm còn được tặng quà - Ảnh: Nguyễn Cẩm
Khách đến Lễ hội ngoài mua sắm còn được tham gia các trò chơi, hướng dẫn cách làm tò he. Những bạn nhỏ có thể tô màu, vẽ tranh... Ảnh: Nguyễn Cẩm
Khách đến Lễ hội ngoài mua sắm còn được tham gia các trò chơi, học cách làm tò he. Những bạn nhỏ có thể tô màu, vẽ tranh... Ảnh: Nguyễn Cẩm
Khách tham quan còn được hướng dẫn cách làm dầu cao sao vàng từ thảo dược, nguyên liệu bản địa như: sả, chanh, bạc hà, quế, hồi...
Nhiều khách được hướng dẫn cách làm dầu, cao sao vàng từ thảo dược, nguyên liệu bản địa như: sả, chanh, bạc hà, quế, hồi... tại Lễ hội - Ảnh: Nguyễn Cẩm

Đến tham quan, mua sắm trong những ngày diễn ra Lễ hội, người tiêu dùng còn được nghe những câu chuyện về nghề làm ra những sản phẩm đặc sản từ nguyên liệu bản địa và được hướng dẫn làm món ăn địa phương, tranh giấy tái chế, sản phẩm từ cỏ bàng...

Nguyễn Cẩm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI