Người chồng tố cáo bị vợ bóp cổ, chém đứt tai

20/01/2016 - 11:46

PNO - Thấy vợ đánh con, anh Thắng chạy tới can ngăn liền bị vung dao chém đứt mang tai khiến anh ngã gục xuống đất.

Ngày 19/1/2016, lãnh đạo công an huyện Phú Bình, Thái Nguyên cho biết đang tiến hành xử lý đơn thư tố cáo của anh Vũ Văn Thắng, ngụ xã Đồng Liên, huyện Phú Bình.

Anh Thắng cho biết, tối ngày 24/9/2015, đang ngồi ở nhà thì chứng kiến cảnh người vợ Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1979) dùng roi đánh vào đầu con không thương tiếc.

Anh Thắng chạy vào ngăn cản thì giữa hai vợ chồng xảy ra xô xát. Chị Xuyến từ trong cầm con dao chém đứt mang tai chồng mình. Thấy con gào khóc ở ngay bên cạnh nhưng chị Xuyến vẫn không dừng tay mà tiếp tục chém vào người chồng nhiều nhát.

May mắn, người dân xung quanh phát hiện đưa anh Thắng đi cấp cứu nên không nguy hiểm tới tính mạng. Đến ngày 5/10/2015, khi anh Thắng từ bệnh viện về nằm trên giường thì chị Xuyến chạy tới bóp cổ và luôn miệng nói “tao giết mày”.

Ngày 24/10/2015, anh Thắng được bệnh viện cho biết kết quả giám định thương tật là 13%, do hung khí nguy hiểm gây ra.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hương Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI