Ngày đầu thi tốt nghiệp THPT 2025: Đề văn “dễ thở”, đề toán khá dài

27/06/2025 - 06:28

PNO - Ngày 26/6, thí sinh cả nước bước vào ngày đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 với môn ngữ văn và toán. Đa số thí sinh phấn khởi vì đề ngữ văn “dễ thở” và cho rằng đề toán khá dài, tính phân loại cao.

TPHCM: Gần 99.000 thí sinh thi 2 chương trình 2018 và 2006

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, sáng 26/6, số thí sinh dự thi môn ngữ văn chương trình 2018 là 96.498, vắng 276 (tỉ lệ 99,71%); số thí sinh dự thi chương trình 2006 là 707 thí sinh, vắng 0 (tỉ lệ 100%).

Năm nay, đề thi môn ngữ văn khiến nhiều thí sinh ấn tượng vì ngữ liệu mới mẻ nhưng cũng rất thực tế, dễ sáng tạo. Thí sinh An Nhiên - điểm thi Trường THCS Lê Lợi (quận 3) - chia sẻ: “Chủ đề “Vùng trời quê hương” rất hay, không đánh đố thí sinh, em hy vọng mình sẽ được 8 điểm”.

Buổi chiều, có 96.677 thí sinh dự thi môn toán chương trình 2018, vắng 211 em (tỉ lệ 99,8%). Với chương trình 2006, có 857 thí sinh dự thi, vắng 121 thí sinh (tỉ lệ 87,62%). Thí sinh Phạm Nguyên Thịnh - điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4) - chia sẻ: “Đề phần lớn nằm ngoài kiến thức của em. Trong đó khó nhất là phần trắc nghiệm đúng sai, có câu về xác suất mà em chưa thấy bao giờ. Những phần khác em làm khá ổn, em nghĩ được khoảng 5-6 điểm”.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TPHCM) - ẢNH: TRANG THƯ
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm thi Trường THCS Lê Lợi (quận 3, TPHCM) - ẢNH: TRANG THƯ

Tại điểm thi Trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn), 1 thí sinh bị đau bụng phải đi cấp cứu giữa giờ thi. Để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, hiện ngành giáo dục đang làm các thủ tục để có thể xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho thí sinh này. Tại điểm thi Trường THCS Nguyễn Tri Phương (quận 10), thí sinh Gia Lâm - học sinh Trường THCS - THPT Diên Hồng (quận 10) - khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khuyết tứ chi nhưng vẫn quyết tâm tự mình làm tất cả bài thi.

Hà Nội: huy động hơn 8.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ

Năm nay, Hà Nội có gần 121.000 thí sinh dự thi chương trình 2018 và trên 2.200 thí sinh dự thi chương trình 2006. Thành phố đã bố trí 223 điểm thi, với 5.172 phòng thi.

Để phục vụ kỳ thi, hơn 8.000 tình nguyện viên đã tham gia hỗ trợ. Mỗi điểm thi có 25-30 tình nguyện viên phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh, cung cấp nước uống. Tại các điểm thi đều có đội “Xe ôm tình nguyện 0 đồng” đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn hoặc phát sinh các sự cố như quên giấy tờ, nhầm địa điểm thi…

Ngoài phân luồng, điều tiết giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông TP Hà Nội còn bố trí các tổ tuần tra để kịp thời hỗ trợ thí sinh gặp sự cố trên đường đến điểm thi...

Đồng bằng sông Cửu Long: Hàng ngàn thí sinh đội mưa đi thi

15 thí sinh bị đình chỉ
Theo Bộ GD-ĐT, ngày 26/6, có 15 thí sinh bị đình chỉ thi. Ở môn ngữ văn có 10 thí sinh, trong đó 8 thí sinh sử dụng điện thoại di động, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Môn toán có 5 thí sinh bị đình chỉ thi.

Về số lượng thí sinh dự thi, môn ngữ văn thi theo chương trình 2018 có 1.132.284 thí sinh đăng ký, 1.126.889 em dự thi, đạt tỉ lệ 99,52%. Thi theo chương trình 2006 có 19.403 thí sinh đăng ký, 17.588 em dự thi, đạt tỉ lệ 90,65%.

Ở môn toán, chương trình 2018 có 1.132.132 thí sinh đăng ký, 1.126.700 em dự thi, đạt tỉ lệ 99,52%. Chương trình 2006 có 13.317 thí sinh đăng ký nhưng chỉ có 11.408 thí sinh dự thi, đạt tỉ lệ 85,67%.

Ng.Loan

Ngày 26/6, nhiều nơi ở đồng bằng sông Cửu Long có mưa lớn khiến hàng chục ngàn thí sinh gặp khó khăn trong việc đi lại.

Theo Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, năm nay, tỉnh có 15.667 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 535 thí sinh tự do (135 thí sinh đăng ký thi theo chương trình mới và 400 thí sinh thi theo chương trình cũ). Địa phương bố trí 30 điểm thi với 670 phòng thi, gần 2.000 nhân sự tham gia coi thi. Trong buổi thi ngữ văn, có 32 thí sinh vắng, trong đó có 5 em đang nằm viện do mổ ruột thừa, bị ngộ độc thực phẩm và điều trị bệnh trước đó…

Ở điểm thi Trường THPT An Biên, do thức khuya ôn bài, em N.T.V.A. - học sinh lớp 12A6 Trường THPT An Biên - đã ngủ quên trong khi cha mẹ đi làm ruộng từ sớm. Từ nhà của A. đến điểm thi khoảng 15km. Khi nhận được thông tin, thiếu úy Nguyễn Chí Hải - cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Kiên Giang - đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa A. đến điểm thi kịp giờ.

Tại TP Cần Thơ, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, dân quân… có mặt tại các chốt đèn giao thông giữ trật tự và phân luồng. Nhiều tình nguyện viên cũng có mặt tại các điểm thi để hỗ trợ thí sinh. TP Cần Thơ có 13.776 thí sinh đăng ký dự thi (tăng khoảng 900 thí sinh so với kỳ thi năm 2024).

Tỉnh Cà Mau có hơn 11.000 thí sinh dự thi, với 17 điểm thi, 470 phòng thi. Trong đó, TP Cà Mau có số lượng điểm thi nhiều nhất, với 7 điểm thi. Huyện Ngọc Hiển không bố trí điểm thi mà tổ chức ghép thi chung với huyện Năm Căn. Tỉnh An Giang tổ chức 48 điểm thi, tăng 2 điểm thi so với năm 2024, với tổng số 938 phòng thi. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 21.233 em.

Sau ngày thi đầu tiên, thí sinh đã đi được nửa chặng đường với 2 môn ngữ văn và toán. Hôm nay 27/6, thí sinh theo chương trình 2018 sẽ thi 2 môn tự chọn trong 1 buổi sáng. Thí sinh theo chương trình 2006 sẽ thi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội vào buổi sáng và thi môn ngoại ngữ vào buổi chiều.

Đề toán: Dự đoán phổ điểm nhiều nhất từ 6,5-7,5 điểm

Nội dung đề thi toán năm nay ra tốt, đáp ứng đúng mục đích, yêu cầu về đánh giá năng lực, khả năng của học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng vì là năm đầu tiên thi chương trình mới nên việc cả thầy và trò bỡ ngỡ là điều không tránh khỏi.

Ở phần I, gồm 12 câu trắc nghiệm 4 phương án thì gần như 100% học sinh làm được. Phần II gồm 4 câu trắc nghiệm đúng sai (mỗi câu có 4 ý) thì chỉ có 2 câu học sinh có thể làm tốt, còn lại là rất khó. Đây chính là phần phân hóa học sinh giỏi với học sinh khá. Chỉ cần sai 1 ý trong câu là mất 0,5 điểm. Ở phần III, gồm 6 câu trắc nghiệm trả lời ngắn, có 2 câu để phân loại thí sinh. Những câu còn lại nếu các em học tốt, tính toán cẩn thận thì hy vọng lấy được 4 điểm là rất cao.

Đề đã giảm đi yếu tố may rủi, đặc biệt là ở phần II và phần III. Vì ở phần II, thí sinh hiểu được đề, nhưng có khâu nào đó trục trặc hoặc không cẩn thận thì rất dễ mất điểm. Còn ở phần III, các em tự làm tự luận để suy ra nội dung đáp án nên không thể có yếu tố may rủi.

Nhìn tổng thể, đề thi năm nay mang tính ứng dụng và thực tế nhiều. Dự đoán phổ điểm năm nay tương đối rộng, nhiều nhất có thể dao động từ 6,5-7,5 điểm. Khả năng trên 7,5 hoặc 9 điểm vẫn có nhưng không nhiều, khoảng 20 - 30%, dành cho những em học ở các trường tốp đầu và có tư duy tốt. Trên 9 điểm thì không nhiều.

Ông Huỳnh Phát Lợi - Hiệu trưởng Trường THPT Minh Đức (quận Tân Phú, TPHCM)

Đề văn phản chiếu thực tế xã hội

Đề văn bám sát cấu trúc đề minh họa mà Bộ GD-ĐT đã công bố. Dung lượng vừa phải, phù hợp với thời gian đọc - hiểu - làm bài. Ngữ liệu chứa đựng nhiều chi tiết mang tính văn học cao, độ tiếp cận rất rộng. Các câu hỏi xoay quanh đặc trưng thể loại, lệnh hỏi đơn giản, không đánh đố. Kiến thức được kiểm tra là kỹ năng đọc hiểu thể loại truyện ngắn và kỹ năng viết đoạn, viết bài.

Đề có tính phân loại cao. Câu 1, 2, 3 phần đọc hiểu là những câu chống điểm liệt. Những câu còn lại phân hóa mạnh. Ví dụ, để làm trọn vẹn câu 4, 5 ở phần đọc hiểu, học sinh vừa phải có kiến thức về thể loại, vừa phải biết phân tích, đánh giá, bình luận. Đề cũng kiểm tra tốt năng lực viết của học sinh trong nhiều tình huống.

Ở phần viết đoạn, học sinh cần nắm được thao tác phân tích chi tiết trong truyện - tình cảm của nhân vật, nếu không sẽ rất dễ bỏ trống hoặc viết lung tung. Ở câu viết bài văn, đề xác định rõ vấn đề nghị luận bằng dòng chữ in nghiêng, trực quan, dễ nhìn. Nhưng vì vấn đề mang tính thời sự mới mẻ nên học sinh sẽ khó suy nghĩ thấu đáo dưới áp lực thời gian.

Nhìn chung, đề là một khối thống nhất giữa chủ đề văn học và chủ đề đời sống xã hội. Với độ phân hóa của đề, học sinh trung bình - yếu sẽ rất khó đạt trên 6 điểm. Học sinh khá - giỏi có thể đạt 6,5-7,5 điểm. Mức trên 7,5 điểm chỉ dành cho học sinh có năng lực tư duy ngôn ngữ tốt và có quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc.

Thầy Võ Minh Nghĩa - giáo viên ngữ văn Trường THPT Nguyễn Du (quận 10, TPHCM)

Trang Thư - Uông Ngọc - Văn Phước - Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI