Nam giới cần hạn chế nhậu nhẹt

16/10/2017 - 16:06

PNO - Nhậu dường như trở thành văn hóa ở đất nước các bạn. Rượu bia vừa không tốt cho sức khỏe, vừa lấy của nam giới khá nhiều thời gian

Đa số phụ nữ Việt Nam vất vả hơn phụ nữ và trẻ em ở Hàn Quốc. Phụ nữ Việt Nam vừa phải làm việc, vừa chăm sóc gia đình, điều này thật sự quá sức đối với một người bình thường.

Phụ nữ ra ngoài làm việc là điều nên khuyến khích trong thời đại ngày nay, nhưng tôi nghĩ phải có chính sách hỗ trợ họ, đặc biệt là các chị vừa nuôi con nhỏ vừa làm việc.

Nhậu dường như trở thành văn hóa ở đất nước các bạn. Rượu bia vừa không tốt cho sức khỏe, vừa lấy của nam giới khá nhiều thời gian. Lẽ ra, họ cần dành thời gian đó cho gia đình, chia sẻ công việc với vợ mình. Mâu thuẫn gia đình cũng từ đó mà ra. Tôi nghĩ đây là vấn đề nghiêm trọng và chính quyền cần có biện pháp hạn chế nó, như đánh thuế cao bia rượu, hoặc đưa việc không nhậu nhẹt vào tiêu chí đánh giá thi đua ở cơ quan.

Joo Jae Dong (tạm trú tại Q.7)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI