Một phụ nữ tử vong “nghi” do rơi xuống giếng nước sâu

21/08/2023 - 12:38

PNO - Sáng 21/8, lãnh đạo UBND xã Hồng Bắc, huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc một người phụ nữ tử vong dưới giếng.

Trước đó vào khoảng 16g45 ngày 20/8 người thân phát hiện dép của bà L.T.B. (sinh năm 1978, trú tại thôn Lê Ninh, xã Hồng Bắc, huyện A Lưới) bỏ ở gần giếng của gia đình, sau đó tổ chức tìm xung quanh nơi bà sinh sống nhưng không có kết quả. Nghi ngờ bà L.T.B. bị rơi xuống giếng nên gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Đến khoảng 21g cùng ngày, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện A Lưới phối hợp Công an xã Hồng Bắc đã tiếp cận hiện trường, đưa bà L.T.B. từ dưới giếng lên. Lúc này nạn nhân đã tử vong. Cơ quan CSĐT Công an huyện A Lưới đã phối hợp với viện kiểm sát huyện khám nghiệm hiện trường, trưng cầu pháp y khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện A Lưới phối hợp Công an xã Hồng Bắc đã tiếp cận hiện trường, đưa bà L.T.B. từ dưới giếng lên.
Ngay trong đêm 20/8 lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, đưa thi thể bà L.T.B. từ dưới giếng lên - Ảnh: N.Đ

Kết quả xác định bà L.T.B. chết do ngạt nước. Quá trình làm việc xác định, sinh sống tại địa phương bà L.T.B. không có thù ghét, mâu thuẫn với ai. Theo người nhà nạn nhân, từ khoảng tháng 3/2023 bà L.T.B. có biểu hiện của bệnh tâm thần như không ăn ngủ được, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang, phải thăm khám nhiều lần tại bệnh viện.

Hiện Công an huyện A Lưới (Thừa Thiên - Huế) đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI