Một nhiệm kỳ có đến 4 lãnh đạo tỉnh Đồng Nai bị kỷ luật... là bài học quá lớn

21/09/2019 - 15:38

PNO - Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã thi hành kỷ luật 8 tổ chức Đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp ủy viên, khai trừ ra khỏi Đảng 63 người, cách chức 30 đảng viên…

Ngày 21/9, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Mot nhiem ky co den 4 lanh dao tinh Dong Nai bi ky luat... la bai hoc qua lon
Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc tại tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc, Phó trưởng ban Nội chính Trung ương Phạm Gia Túc thay mặt đoàn kiểm tra công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đoàn thực hiện thời gian qua; trong đó, tập trung chủ yếu vào việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với các quy định của Đảng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đã đạt được những kết quả tích cực... 

Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 tại một số Đảng bộ, tổ chức Đảng cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định. Tình trạng khiếu kiện, tranh chấp đất đai, xây dựng trái phép diễn biến phức tạp; hiệu quả thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật 8 tổ chức Đảng và 954 đảng viên, trong đó có 246 cấp ủy viên, khai trừ ra khỏi Đảng 63 người, cách chức 30 đảng viên…

Đặc biệt, 4 lãnh đạo chủ chốt của Đồng Nai nhiệm kỳ 2015 - 2020 bị Trung ương kỷ luật do sai phạm trong công tác, gồm: khiển trách ông Đinh Quốc Thái - nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và cách chức 3 người: bà  Phan Thị Mỹ Thanh - nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; ông Hồ Văn Năm - nguyên Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai; đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Mot nhiem ky co den 4 lanh dao tinh Dong Nai bi ky luat... la bai hoc qua lon
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh đã có những vi phạm rất nghiêm trọng, cần xử lý nghiêm, theo nhận định của Ban Bí thư

Công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai nhiệm kỳ vừa qua là bài học lớn mà toàn thể cán bộ, đảng viên cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học từ không thành công trong công tác cán bộ. Một nhiệm kỳ mà có đến 4 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị xử lý kỷ luật, trong đó có 3 đồng chí cách chức…”, ông Phan Đình Trạc nói.

Ông Phan Đình Trạc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm túc tiếp thu và khắc phục để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới; trong đó có việc rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp…

B.Thủy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI