Mở rộng xét nghiệm COVID-19 cho khoảng 15.000 dân ở phường An Lạc

18/06/2021 - 16:42

PNO - Chiều 18/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, TP đã quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trên diện rộng tại phường An Lạc, quận Bình Tân với số mẫu dự kiến là 15.000 mẫu.

HCDC cho biết, ngày 16/6, quận Bình Tân tổ chức lấy mẫu diện rộng tại chợ khu phố 2 và 2 điểm khu dân cư trên đường Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân với 2000 mẫu.

Các khu vực này có liên quan đến các ca nhiễm liên quan chuỗi Ehome 3 và bệnh 11.993 (bệnh nhân này được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc).

 

TPHCM đã quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trên diện rộng tại phường An Lạc, quận Bình Tân với số mẫu dự kiến là 15.000 mẫu.
TPHCM đã quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trên diện rộng tại phường An Lạc, quận Bình Tân với số mẫu dự kiến là 15.000 mẫu

Sau quá trình đánh giá tình hình dịch bệnh, TP đã quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm khẩn trên diện rộng tại phường An Lạc, quận Bình Tân với số mẫu dự kiến là 15.000 mẫu. Hoạt động này nhằm giúp rà soát phát hiện sớm những mầm bệnh còn tiềm ẩn trong cộng đồng.

Hoạt động tại các chợ là một trong các hoạt động thiết yếu nhưng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ do là nơi giao lưu, tiếp xúc nhiều. Để đảm bảo phòng chống dịch tại chợ, các tiểu thương, người đi chợ cần nâng cao cảnh giác phòng bệnh, tuân thủ thực hiện theo quy tắc 5K của Bộ Y tế. Ban quản lý chợ cần triển khai bộ tiêu chí an toàn tại các chợ.

Hiện nay, tình hình dịch bệnh tại thành phố hiện đang diễn biến rất phức tạp, bên cạnh sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của toàn thành phố thì tinh thần trách nhiệm, sự tự giác của mỗi người dân là yếu tố rất quan trọng nhất. Khi đi chợ mỗi người cần tuân thủ 5K trong đó quan trọng nhất là khẩu trang, khoảng cách và rửa tay.

T.Y

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI