Lồng ghép an ninh mạng vào mọi chính sách, chiến lược

30/09/2025 - 07:56

PNO - Ngày 26/9, họp báo về sự kiện “Ngày thẻ Việt Nam”, ông Phạm Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam - cho hay, đến nay, NHNN đã thu thập được khoảng 600.000 tài khoản có dấu hiệu liên quan đến gian lận, lừa đảo.

Tính đến đầu tháng 9/2025, các ngân hàng đã cảnh báo cho gần 300.000 khách hàng ngừng giao dịch với tổng số tiền khoảng 1.500 tỉ đồng. Để đối phó với việc tội phạm mạng chuyển hướng sang sử dụng tài khoản tổ chức, NHNN cũng đang sửa đổi các quy định liên quan để tăng cường bảo mật và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Các chiêu trò dẫn dụ người dân truy cập vào các đường dẫn (link) lừa đảo vẫn khá phổ biến (ảnh minh hoạ).
Các chiêu trò dẫn dụ người dân truy cập vào các đường dẫn (link) lừa đảo vẫn khá phổ biến (ảnh minh hoạ).

Ông Vũ Ngọc Sơn - Trưởng ban Nghiên cứu, Tư vấn, Phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia - thông tin, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số, Việt Nam đặc biệt chú trọng an ninh mạng. Nhưng, tình hình tội phạm mạng vẫn hết sức phức tạp. Theo báo cáo năm 2024 của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, cứ 220 người dùng điện thoại thông minh (smart phone) thì có 1 người là nạn nhân của lừa đảo trực tuyến; tổng thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ước tính 18.900 tỉ đồng (khoảng 740 triệu USD).

Theo ông, Việt Nam từng nằm trong nhóm các nước bị tấn công mạng nhiều nhất nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, vị thế về an ninh mạng của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, các nguy cơ vẫn hiện hữu. Hiện nay, tội phạm đang chuyển hướng sang tấn công các mục tiêu then chốt như hạ tầng năng lượng, y tế, giáo dục và những cơ sở hạ tầng thiết yếu khác trong đời sống, các cơ quan, tổ chức nắm giữ dữ liệu quan trọng, lưu trữ nhiều thông tin cá nhân, các doanh nghiệp. Thiệt hại mà tội phạm mạng gây ra cho nền kinh tế toàn cầu ước tính khoảng 8.000 tỉ USD vào năm 2023 và dự báo 10.500 tỉ USD trong năm 2025.

Ông Vũ Ngọc Sơn cho rằng, để ứng phó với tội phạm mạng ngày càng tinh vi, cần xây dựng hành lang pháp lý đầy đủ, giải pháp công nghệ tiên tiến và nâng cao kỹ năng cho người dùng. Cần coi an ninh mạng là vấn đề then chốt, từ đó lồng ghép vào tất cả các chính sách, chiến lược phát triển kinh tế, xã hội ngay từ đầu chứ không phải là yếu tố bổ sung sau này. Đối với doanh nghiệp, an ninh mạng phải được tích hợp ngay từ khâu thiết kế sản phẩm, dịch vụ và duy trì thường xuyên trong quá trình vận hành. Về phía người dân, cần nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác.

Theo ông, cân bằng giữa tính mở, tính kết nối với yêu cầu bảo mật là một thách thức lớn trong nền kinh tế số. Bảo mật giống như việc đeo khẩu trang trong đại dịch COVID-19, ban đầu có thể gây bất tiện nhưng dần dần mọi người thấy cần thiết và hình thành thói quen. Việc xác thực sinh trắc học ban đầu có thể gây phiền hà, nhưng khi thấy được sự an toàn, người dùng đã chấp nhận và thích nghi. An ninh mạng cần được triển khai từng bước, giúp cộng đồng thích nghi và dần nâng cao hiệu quả. Tính mở và tính kết nối chỉ thực sự bền vững khi được nền tảng an ninh mạng vững chắc bảo vệ. An ninh mạng không cản trở mà sẽ thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ hơn của không gian số.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI