Lội bùn tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân mất nhà sau lũ quét

04/10/2022 - 12:12

PNO - Gần 60 gia đình mất nhà sau trận lũ quét kinh hoàng. Lũ rút, các lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn thiện nguyện đã nỗ lực vận chuyển nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân nơi đây.

 

Sáng 4/10, nhiều tổ chức, đoàn từ thiện đang tiếp tục mang theo nhu yếu phẩm về tiếp tế cho người dân xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tuy nhiên, do trục đường chính của thị trấn Mường Xén vẫn còn ngổn ngang bùn đất, chưa thể đi lại nên xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ khoảng 1km.
Sáng 4/10, nhiều tổ chức, đoàn từ thiện đang tiếp tục đưa nhu yếu phẩm về tiếp tế cho người dân xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Tuy nhiên, do trục đường chính của thị trấn Mường Xén vẫn còn ngổn ngang bùn đất, chưa thể đi lại nên xe cứu trợ phải dừng phía ngoài, cách vùng lũ gần 2km.
Hiện nước lũ trên suối Huồi Giảng đã rút, lực lượng chức năng đã dễ dàng tiếp cận 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn (xã Tà Cạ) hơn. Tuy nhiên, đoạn đường đến với người dân 2 bản chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét vẫn còn khá gian nan.
Hiện nước lũ trên suối Huồi Giảng đã rút, lực lượng chức năng đã dễ dàng tiếp cận 2 bản Sơn Hà và Hòa Sơn (xã Tà Cạ) hơn. Tuy nhiên, đoạn đường đến với người dân 2 bản chịu thiệt hại nặng nề nhất của trận lũ quét vẫn còn khá gian nan.
Do bùn lầy, khá nguy hiểm, nên các đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi người một túi hàng nhỏ đi vào.
Do bùn lầy, khá nguy hiểm nên các đoàn cứu trợ chỉ có thể mang mỗi người một túi hàng nhỏ đi vào.
Đoàn mang quà, vượt qua dòng nước lũ chảy xiết.
Đoàn mang quà, vượt qua dòng nước lũ chảy xiết.
Nhiều đoàn từ thiện đã mang theo những thùng mỳ tôm, thùng nước lọc, lương khô, bánh mỳ, gạo để vào giúp dân có thức ăn, nước uống trong những ngày khó khăn này.
Nhiều đoàn từ thiện không quản ngại vất vả nhằm chia sẻ với bà con trong những ngày khó khăn này.
Em Lữ Thị Tâm (học sinh lớp 11, Trường THPT Kỳ Sơn) cho biết, 2 ngày qua, Tâm cùng nhiều học sinh trong trường ra thị trấn Mường Xén để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho người dân. “Đường đi trơn trượt nên rất mệt. Nhưng nhìn cảnh người dân chịu thiệt hại nặng nề như vậy, chúng em cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp mọi người sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Tâm nói.
Em Lữ Thị Tâm (học sinh lớp 11, Trường THPT Kỳ Sơn) cho biết, 2 ngày qua, Tâm cùng nhiều học sinh trong trường ra thị trấn Mường Xén để hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm vào cho người dân. “Đường đi trơn trượt nên rất mệt. Nhưng nhìn cảnh người dân chịu thiệt hại nặng nề như vậy, chúng em cũng muốn góp một phần sức nhỏ của mình để giúp mọi người sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này”, Tâm nói.
Ngoài công tác khắc phục hỗ trợ giúp người dân, các đoàn viên tình nguyện, các chiến sỹ bộ đội cũng tranh thủ lội bùn lũ vận chuyển nước lọc, mỳ tôm, gạo vào giúp người dân ở tâm lũ.
Ngoài công tác khắc phục hỗ trợ giúp người dân, các đoàn viên tình nguyện, các chiến sĩ công an, bộ đội cũng tranh thủ lội bùn lũ vận chuyển nước lọc, mì gói, gạo vào giúp người dân ở tâm lũ.
Nhu yếu phẩm được đưa vào cho người dân phần lớn là nước suối, mì tôm và gạo.
Nhu yếu phẩm được đưa vào cho người dân phần lớn là nước suối, mì gói và gạo.
Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, trận lũ quét vừa qua đã khiến 55 gia đình không còn nhà để ở, trong đó có 15 nhà bị cuốn trôi, 40 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều gia đình khác trắng tay do tài sản bị lũ cuốn trôi, ngập bùn đất…
Ông Thò Bá Rê - Phó chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn - cho biết, trận lũ quét vừa qua đã khiến 55 gia đình không còn nhà để ở, trong đó có 15 nhà bị cuốn trôi, 40 nhà bị đổ sập hoàn toàn. Nhiều gia đình khác trắng tay do tài sản bị lũ cuốn trôi, ngập bùn đất…
Theo ông Rê, do phần lớn tài sản của người dân đã bị cuốn trôi nên ngoài nhu yếu phẩm, người dân hiện đang rất cần các vật dụng sinh hoạt
Theo ông Rê, do phần lớn tài sản của người dân đã bị cuốn trôi nên ngoài nhu yếu phẩm, người dân hiện đang rất cần các vật dụng sinh hoạt.
UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã phân công các phòng ban, đơn vị tiếp nhận phân phối hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện để hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai.
UBND huyện Kỳ Sơn cũng đã phân công các phòng ban, đơn vị tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện để hỗ trợ nhân dân vùng thiên tai.
Lực lượng y tế huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo đội cấp cứu cơ động luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu; đồng thời đã cấp phát một số thuốc thiết yếu như thuốc cảm cúm, thuốc đau bụng, thuốc ho, thuốc hạ sốt… cho trẻ em và người lớn bản Hoà Sơn, bản Sơn Hà.
Ngành y tế huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo đội cấp cứu cơ động luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng cứu; đồng thời đã cấp phát một số thuốc thiết yếu như thuốc cảm cúm, thuốc đau bụng, thuốc ho, thuốc hạ sốt… cho trẻ em và người lớn bản Hòa Sơn và Sơn Hà.
Sáng 4/10, Kỳ Sơn đã có nắng. Hàng trăm cán bộ công an, bổ đội… vẫn đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà. Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, hiện tất cả các bản, xã trên địa bàn bị cô lập do mưa lũ đều đã có thể tiếp cận. Những hộ dân và học sinh ở trọ trên địa bàn xã Tà Cạ có nguy cơ sạt lở cao đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Sáng 4/10, Kỳ Sơn đã có nắng. Hàng trăm chiến sĩ công an, bộ đội… đang tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn đất tràn vào nhà. Ông Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn - cho biết, hiện tất cả các bản, xã trên địa bàn bị cô lập do mưa lũ đều đã có thể tiếp cận. Những hộ dân và học sinh ở trọ trên địa bàn xã Tà Cạ có nguy cơ sạt lở cao đã được các lực lượng chức năng hỗ trợ di dời đến nơi an toàn.
Theo ông Minh, hiện tại địa phương này đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an tăng cường về dọn dẹp bùn đất. “Với khối lượng đất đá tràn về nhiều như thế này. Nếu được tăng cường lực lượng, làm tích cực thì nhanh nhất cũng phải 10-15 ngày nữa mới có thể dọn xong”, ông Minh nói.
Theo ông Minh, địa phương này đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện phối hợp cùng lực lượng quân đội, công an tăng cường về dọn dẹp bùn đất. “Với khối lượng đất đá tràn về nhiều như thế này. Nếu được tăng cường lực lượng, làm tích cực thì nhanh nhất cũng phải 10-15 ngày nữa mới có thể dọn xong”, ông Minh nói.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=