Lập hóa đơn không đúng thời điểm, người bán hàng có thể bị phạt tới 70 triệu đồng

09/12/2025 - 18:09

PNO - Theo quy định mới, việc lập hóa đơn không đúng thời điểm bán hàng, nếu vi phạm từ 100 tờ trở lên, sẽ bị phạt tối đa 70 triệu đồng, cao gấp 9 lần mức phạt hiện hành.

Đây là nội dung đáng chú ý trong Nghị định 310/2025 (có hiệu lực từ ngày 16/1/2026), sửa đổi và bổ sung các quy định về xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến thuế và hóa đơn từ Nghị định 125/2020 hiện tại.

Lập không đúng thời điểm bị phạt tới 70 triệu đồng

Hiện tại, hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm bị phạt từ 3 đến 8 triệu đồng, không phân biệt rõ số lượng hóa đơn vi phạm. Cụ thể, phạt từ 4-8 triệu đồng, nhưng nếu không dẫn đến chậm nghĩa vụ thuế thì chỉ phạt 3-5 triệu đồng (Điều 24, NĐ 125/2020).

Quy định mới tại Nghị định 310/2025 tăng đáng kể mức phạt và bổ sung 6 thang tiền phạt dựa trên số lượng hóa đơn vi phạm:

1 hóa đơn: Cảnh cáo.

2-10 hóa đơn: Phạt 500.000 - 1,5 triệu đồng.

Từ 100 hóa đơn trở lên: Phạt 50 - 70 triệu đồng.

Quy định phải lập hóa đơn trong ngày gây khó cho các tiểu thương bán sỉ đi tỉnh - Ảnh: Thanh Hoa
Quy định phải lập hóa đơn trong ngày gây khó cho các tiểu thương bán sỉ đi tỉnh - Ảnh: Thanh Hoa

Không lập hóa đơn: Phạt tới 80 triệu đồng

Nghị định mới cũng siết chặt và tăng mức phạt đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng.
Quy định hiện hành phạt từ 500.000 - 1,5 triệu đồng cho các trường hợp này. Tuy nhiên, từ năm 2026, mức phạt sẽ được chia làm 5 thang, cao nhất lên đến 60 - 80 triệu đồng nếu vi phạm từ 50 hóa đơn trở lên.

Giảm nhẹ cho trường hợp tự giác khắc phục

Một điểm đáng chú ý khác là Nghị định 310/2025 bãi bỏ mức phạt 20% số thuế khai thiếu trong trường hợp người nộp thuế tự giác kê khai bổ sung và nộp đủ số thuế còn thiếu vào ngân sách trước khi cơ quan thuế kết thúc thanh tra, kiểm tra. Điều này thể hiện sự khuyến khích tính tự giác và hợp tác.

Các quy định tăng nặng mức phạt đang tạo ra khó khăn lớn cho tiểu thương, đặc biệt là những hộ kinh doanh lớn tuổi, trong bối cảnh phải áp dụng quy định mới về hóa đơn điện tử (áp dụng cho hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng/năm trở lên theo Nghị định số 70/2025).

Chị N., một tiểu thương tại chợ An Đông, phường An Đông, cho biết yêu cầu xuất hóa đơn trong ngày gây khó khăn cho kinh doanh bán sỉ truyền thống. Chợ sỉ thường bán thiếu và thanh toán gối đầu vào dịp Tết, không khớp với việc xuất hóa đơn ngay lập tức.

Hơn nữa, việc bán sỉ cho khách tỉnh luôn đi kèm việc đổi/trả hàng. Việc này đòi hỏi khách phải xuất hóa đơn xác nhận trả hàng, khiến thủ tục trở nên rườm rà trong các giao dịch linh hoạt.

"Đối với chợ sỉ, việc áp dụng quy định này rất là nhiêu khê. Ai cũng muốn làm đúng hết, nhưng thủ tục quá khó khăn," chị N. khẳng định.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI