Lãnh đạo Hoa hậu Hoàn vũ liên tục dính líu đến pháp luật do gian lận, buôn lậu, buôn bán ma tuý

27/11/2025 - 13:12

PNO - Ông Rocha Cantú - chủ tịch tổ chức Miss Universe bị cáo buộc buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp.

Ông
Ông Rocha Cantú và Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Victoria Kjær Theilvig

Chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ dính loạt cáo buộc pháp lý

Doanh nhân người Mexico Rocha Cantú đang bị chính quyền liên bang Mexico buộc tội về việc buôn bán ma túy, phân phối nhiên liệu bất hợp pháp, buôn lậu vũ khí và tham gia vào hoạt động tội phạm có tổ chức.

Các nhà điều tra mô tả đây là một mạng lưới tội phạm đa quốc gia phức tạp, đã hoạt động trong nhiều năm dưới vỏ bọc của các cấu trúc kinh doanh hợp pháp. Trong đó, việc mua bán nhiên liệu bất hợp pháp diễn ra từ Guatemala vào Mexico.

Nhiên liệu được che giấu nguồn gốc và tránh bị phát hiện bởi cơ quan quản lý; sau đó được bán thông qua các công ty bình phong có liên hệ với Rocha Cantú. Các bằng chứng bổ sung được trình bày trước cơ quan chức năng cho rằng cùng một mạng lưới này đã tham gia vào việc mua vũ khí và chuyển chúng cho các nhóm tội phạm hoạt động ở một số bang của Mexico.

Ông Rocha Cantú dính líu pháp luật trong bối cảnh có nhiều hành động, phát ngôn gây tranh cãi về Hoa hậu Hoàn vũ
Ông Rocha Cantú dính líu pháp luật trong bối cảnh có nhiều hành động, phát ngôn gây tranh cãi về Hoa hậu Hoàn vũ

Các quan chức xác nhận Rocha Cantú gần đây đã chấp nhận hợp tác với cơ quan chức năng với tư cách nhân chứng sau khi lệnh bắt giữ ông ta được ban hành. Những cáo buộc này xuất hiện vào thời điểm căng thẳng đối với tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ, mà Rocha Cantú hiện chiếm cổ phần lớn.

Cuộc thi đã trở thành tâm điểm tranh cãi trong những tháng gần đây, đối mặt với những cáo buộc về việc chấm thi gian lận, bất ổn tài chính, sự từ chức của ban lãnh đạo, và sự chỉ trích công khai từ các cựu thí sinh và giám đốc quốc gia.

Cựu chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ bị phát lệnh bắt giữ

Bà Jakapong Anne Jakrajutatip, cựu CEO JKN Global, cựu chủ tịch Hoa hậu Hoàn vũ vừa bị tòa án Thái Lan phát lệnh bắt giữ. Theo cáo buộc, từ ngày 24/7 đến 8/8/2023, bà Anne và JKN Global đưa thông tin sai lệch để dụ nhà đầu tư mua trái phiếu.

Bà Anne đã tại ngoại; được xét xử vắng mặt. Nhưng sau đó, nữ doanh nhân chuyển giới không đến tòa án quận Phra Nakhon ở Bangkok vào ngày tuyên án; đồng thời cũng không trình bày lý do. Toà phát lệnh bắt giữ khi nhận thấy bà này có dấu hiệu bỏ trốn. Có nguồn tin cho rằng bà này đã chuyển tài sản sang tiền số, bỏ trốn sang Mexico.

Tòa án cũng yêu cầu người bảo lãnh của bà Anne phải nộp toàn bộ số tiền theo thỏa thuận bảo lãnh trong vòng 15 ngày. Hiện tại, bà Anne dừng hoạt động trên mạng xã hội.

Bà Jakapong Anne Jakrajutatip trong một sự kiện
Bà Jakapong Anne Jakrajutatip trong một sự kiện vào năm 2022 khi mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ

Nữ doanh nhân chuyển giới này mua lại tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ vào tháng 10/2022, với giá 20 triệu USD. Tháng 1/2024, công ty này phải bán một nửa cổ phần cho ông Raul Rocha Cantú do khó khăn tài chính.

Tháng 6 năm nay, bà Anne từ chức tại JKN sau khi bị Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) buộc tội làm giả hồ sơ công ty; bị phạt 4,1 triệu Baht (khoảng 119.000 USD), đồng thời cấm đảm nhiệm vai trò giám đốc hoặc quản lý trong 56 tháng. 4 tháng sau, bà này rời khỏi tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ.

Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI