"Làng Nam Bộ" của Quảng Nam vào hội trái cây

12/08/2022 - 18:03

PNO - Hàng trăm hộ dân làng Đại Bình (huyện Nông Sơn, Quảng Nam) chọn những trái cây ngon nhất, đẹp nhất để du khách được thưởng thức, chiêm ngưỡng những loại cây đặc hữu chỉ có ở miền Nam Bộ.

 

Từ ngày 12-14/8, huyện Nông Sơn tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình với sự tham gia của hơn 40 hộ dân ở làng Đại Bình
Từ ngày 12-14/8, huyện Nông Sơn tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình với sự tham gia của hơn 40 hộ dân ở làng Đại Bình

Được biết đến như một Nam Bộ thu nhỏ của tỉnh Quảng Nam với những loại trái cây như: chôm chôm, sầu riêng, trụ, cam, quýt.. làng Đại Bình nép mình dưới dãy núi Cà Tang với dòng sông mẹ Thu Bồn ôm lấy. Vì thế, làng được chọn là nơi tổ chức ngày hội Ngày hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2022 (bắt đầu từ ngày 12-14/8). Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè”, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2022 với chủ đề “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”.

Rất đông du khách đã đổ về đây để được thưởng thức những loại trái cây ngon, sạch và đặc trưng chỉ có ở làng Đại Bình
Rất đông du khách đã đổ về đây để được thưởng thức những loại trái cây ngon, sạch và đặc trưng chỉ có ở làng Đại Bình

Trong dịp này, huyện Nông Sơn tổ chức nhiều hoạt động phong phú để du khách được trải nghiệm như: không gian chợ ẩm thực; tham quan, mua sắm tại các gian hàng OCOP, thủ công mỹ nghệ; tham gia các tour trải nghiệm nhà vườn; sử dụng dịch vụ lưu trú, nghỉ qua đêm trong lều ở các nhà vườn, bãi sông…

Có khoảng trên 40 hộ dân tham gia đăng ký dịch vụ lưu trú, giúp du khách có nhiều trải nghiệm với làng quê Đại Bình và thưởng thức những món ăn hương vị đậm chất quê kiểng nơi này.

Trái trụ (cùng dòng với bưởi) là trái cây đặc hữu của làng Đại Bình với vị ngọt thanh, trái nhỏ
Trái trụ (cùng dòng với bưởi) là trái cây đặc hữu của làng Đại Bình với vị ngọt thanh, trái nhỏ

Ông Nguyễn Văn Lanh – Chủ tịch UBND xã Quế Trung cho biết, toàn thôn Đại Bình hiện có 367 hộ, trong đó có khoảng 50% số hộ có vườn đạt chuẩn diện tích từ 1.000m2 trở lên nên địa phương đã tích cực vận động người dân phát triển du lịch theo hướng du lịch xanh từ vườn nhà, tỉa tót các hàng rào xanh, làm các bảng tên đường, tạo điểm check in ấn tượng để du khách lưu lại những hình ảnh về làng Đại Bình.

Trái sầu riêng ở đây nhỏ nhưng thơm, ngọt. Đặc biệt là chỉ khi trái chín, rụng xuống thì người dân mới đem bán
Trái sầu riêng ở đây nhỏ nhưng thơm, ngọt. Đặc biệt là chỉ khi trái chín, rụng xuống thì người dân mới đem bán

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Phó chủ tịch UBND huyện Nông Sơn cho biết: “Làng Đại Bình đã được UBND tỉnh công nhận là điểm đến du lịch của tỉnh. Việc địa phương triển khai tổ chức Ngày hội Văn hóa – Du lịch nhằm từng bước triển khai hiệu quả Đề án phát triển du lịch cộng đồng Đại Bình giai đoạn 2022-2025 và định hướng 2030 của huyện. Đồng thời, Làng du lịch Đại Bình là điểm nhấn quan trọng để lan tỏa các điểm đến khác như Hòn Kẽm Đá Dừng, Lăng Bà Thu Bồn… để bảo tồn và phát huy các thế mạnh tiềm năng du lịch của địa phương”, bà Thủy nói.

Một không gian xưa, quê kiểng được tái hiện để du khách có được những trải nghiệm thú vị nhất
Một không gian xưa, quê kiểng được tái hiện để du khách có được những trải nghiệm thú vị nhất

Nguyễn Dương

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI