Làm vườn tiết kiệm với đồ cũ trong bếp

26/06/2025 - 14:43

PNO - Với một chút sáng tạo và tận dụng những vật dụng không còn dùng trong nhà bếp, bạn có thể biến khoảng sân nhỏ, ban công hay góc bếp thành khu vườn xanh mát, tiết kiệm mà vẫn hiệu quả và thẩm mỹ.

1
Xoong nồi, chảo, rổ... biến thành chậu trồng cây: Đừng vội bỏ đi những chiếc nồi móp méo hay chảo đã bong tróc lớp chống dính. Chỉ cần đục vài lỗ thoát nước, rửa sạch và sơn phủ nếu muốn thêm màu sắc, bạn đã có một “chậu cây vintage” xinh xắn để trồng rau thơm, hoa nhỏ hay xương rồng - Ảnh: L.T.K
 Tua vít thay cho xẻng, bay xới đất: Nếu chưa kịp sắm đủ đồ nghề làm vườn, bạn có thể dùng tua vít để xới đất, khoét lỗ trồng cây hay tỉa rễ. Đầu tua vít nhọn rất hữu ích khi trồng cây nhỏ hoặc gieo hạt trong khay ươm - Ảnh: DenverWaater
Tua vít thay cho xẻng, bay xới đất: Nếu chưa kịp sắm đủ đồ nghề làm vườn, bạn có thể dùng tua vít để xới đất, khoét lỗ trồng cây hay tỉa rễ. Đầu tua vít nhọn rất hữu ích khi trồng cây nhỏ hoặc gieo hạt trong khay ươm - Ảnh: DenverWaater
Hộp đựng trứng – khay ươm hạt lý tưởng Những khay giấy đựng trứng là nơi ươm mầm cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần cho đất vào từng ô, gieo hạt rồi tưới nhẹ, bạn đã có ngay “vườn ươm mini”. Khi cây nảy mầm, có thể cắt từng ô đem trồng thẳng xuống đất mà không làm tổn thương rễ.
Hộp đựng trứng - khay ươm hạt lý tưởng Những khay giấy đựng trứng là nơi ươm mầm cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần cho đất vào từng ô, gieo hạt rồi tưới nhẹ, bạn đã có ngay “vườn ươm mini”. Khi cây nảy mầm, có thể cắt từng ô đem trồng thẳng xuống đất mà không làm tổn thương rễ.
Chỉ với dao, kéo, tua vít... bạn có thể tái chế chai nhựa thành chậu trồng cây, bình trồng thủy sinh, nhà kính, bình tưới nước... đẹp và tiện lợi - Ảnh: T.S.
Chỉ với dao, kéo, tua vít... bạn có thể tái chế chai nhựa thành chậu trồng cây, bình trồng thủy sinh, nhà kính, bình tưới nước... đẹp và tiện lợi - Ảnh: T.S.
 Hạt từ bếp thành cây trong vườn Hạt ớt, cà chua, chanh, bí đỏ… đều có thể tận dụng để ươm thành cây mới. Sau mỗi bữa ăn, thay vì bỏ đi, bạn có thể rửa sạch hạt, phơi khô rồi ươm thử. Vừa vui tay vừa tiết kiệm mà vẫn có rau quả sạch - Ảnh: BHG
Hạt từ bếp thành cây trong vườn: Hạt ớt, cà chua, chanh, bí đỏ… đều có thể tận dụng để ươm thành cây mới.
Thay vì bỏ đi phần gốc rau sau khi nấu nướng, bạn hoàn toàn có thể tận dụng để trồng lại. Hành lá, cải bẹ, rau muống, rau thơm… đều có khả năng mọc lại từ phần gốc còn tươi. Chỉ cần ngâm gốc rau vào ly nước sạch vài ngày cho ra rễ, sau đó chuyển sang trồng trong chậu đất, bạn sẽ có mẻ rau xanh mới sau 1–2 tuần. Cách này vừa tiết kiệm chi phí mua giống, vừa giúp tái sử dụng thực phẩm thông minh, phù hợp với những ai thích làm vườn tại nhà nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm.
Trồng rau bằng gốc thừa: Thay vì bỏ đi phần gốc hành lá, cải bẹ, rau muống, rau thơm… khi sơ chế, bạn có thể ngâm chúng vào nước sạch, sau 5-7 ngày, phần rễ cây sẽ xuất hiện. Bạn có thể chuyển sang trồng trong chậu đất - Ảnh: T.S
Lưới hay dây nhựa làm giàn leo: Bạn không cần đầu tư nhiều về chi phí, thời gian cho giàn leo với chất liệu sắt, gỗ, thanh tre... Bạn có thể đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng mua lưới cho cây hay mua dây nilong - loại dây để cột hàng hóa và về sáng tạo thành giàn leo - Ảnh: T.S
Lưới hay dây nhựa làm giàn leo: Bạn không cần đầu tư nhiều tiền hay thời gian cho giàn leo với chất liệu sắt, gỗ, thanh tre... Bạn có thể đến cửa hàng bán vật liệu xây dựng mua lưới cho cây hay mua dây ni-lông (loại dây để cột hàng hóa) và sáng tạo thành giàn leo - Ảnh: T.S
Dùng trứng, vỏ trứng, vỏ chuối... làm phân bón cho cây: Vỏ trứng xay nhuyễn cung cấp canxi cho đất, còn vỏ chuối chứa nhiều kali. Bạn có thể chôn trực tiếp xuống đất hoặc ủ thành compost để bón cho cây, vừa đỡ tốn tiền mua phân vừa thân thiện môi trường.
Dùng trứng, vỏ trứng, vỏ chuối... làm phân bón cho cây: Vỏ trứng xay nhuyễn hay trứng nguyên quả (hết hạn sử dụng) cung cấp canxi, dưỡng chất cho đất, còn vỏ chuối chứa nhiều kali. Bạn có thể chôn trực tiếp xuống đất hoặc ủ thành compost để bón cho cây, vừa đỡ tốn tiền mua phân vừa thân thiện môi trường - Ảnh: T.S
wash rice
Nước vo gạo để lắng qua đêm, hoặc nước luộc rau nguội để tưới cây vừa cung cấp dinh dưỡng, vừa thân thiện môi trường - Ảnh: T.S
Thay vì bỏ đi bã cà phê hay vỏ cam sau khi sử dụng, bạn có thể tận dụng chúng để bảo vệ khu vườn một cách tự nhiên. Bã cà phê rắc quanh gốc cây giúp đuổi ốc sên, kiến và cải thiện đất trồng nhờ thành phần hữu cơ. Trong khi đó, vỏ cam chứa tinh dầu thơm tự nhiên có tác dụng xua muỗi, ruồi và một số côn trùng nhỏ. Đây là giải pháp đơn giản, thân thiện môi trường, vừa tiết kiệm vừa mang lại hương thơm dễ chịu cho không gian sống, đặc biệt phù hợp với những khu vườn nhỏ trong nhà phố hoặc căn hộ chung cưespressocanada
Thay vì bỏ bã cà phê, bạn có thể rắc quanh gốc cây để đuổi ốc sên, kiến và cải thiện đất trồng nhờ thành phần hữu cơ. Nếu bạn đặt vỏ cam trong chậu cây, tinh dầu thơm của vỏ có tác dụng xua muỗi, ruồi và một số côn trùng nhỏ - Ảnh: Cưespressocanada

An Huỳnh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI