Sáng 19/4, Ban liên lạc Hội Cựu chiến binh Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động Bộ Tham mưu miền đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Buổi họp mặt là dịp để các cựu chiến binh từng sát cánh chiến đấu dưới màu cờ Lữ đoàn 316 cùng nhau ôn lại những năm tháng chiến đấu gian khổ, sống chết có nhau, sẻ chia từng miếng cơm, giọt nước giữa chiến trường khốc liệt.
 |
Các cựu chiến binh Lữ đoàn 316 chụp ảnh gặp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: Thanh Tâm |
Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động được thành lập vào tháng 3/1974 theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho các trận đánh then chốt trong giai đoạn cuối cuộc kháng chiến. Một trong những trận đánh nổi bật là trận chiếm giữ và bảo vệ cầu Rạch Chiếc - vị trí chiến lược giúp các cánh quân nhanh chóng áp sát Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Theo đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) - nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 - nhiệm vụ được giao thời điểm đó là đánh chiếm 4 mục tiêu trọng yếu, trong đó có cầu Rạch Chiếc, nơi được địch bố trí phòng thủ nghiêm ngặt với lực lượng khoảng 400 tên và nhiều thiết bị quân sự hiện đại.
Trận đánh bắt đầu vào rạng sáng 28/4/1975, với sự tham gia của các tiểu đoàn D81, Z22, Z23. Các chiến sĩ đã chiến đấu ngoan cường, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ cầu, tạo điều kiện cho hai cánh quân chủ lực tiến vào trung tâm Sài Gòn, góp phần vào thắng lợi nhanh chóng của chiến dịch.
 |
Đại tá - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang), nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316 Đặc công - Biệt động - Ảnh: Thanh Tâm |
Trung úy Nguyễn Đức Thọ, nguyên chiến sĩ đặc công nước thuộc Tiểu đoàn Z23, không giấu được sự xúc động khi ôn lại những năm tháng chiến đấu oanh liệt. Ông cho biết, trong chiến dịch năm ấy, tư tưởng chỉ đạo là “thần tốc và thần tốc hơn nữa”. Để đạt được tốc độ thần tốc đó, yếu tố then chốt là giữ vững tuyến hành quân của các đơn vị lớn. Chính vì vậy, khi được giao nhiệm vụ đánh chiếm và giữ cầu Rạch Chiếc, điểm chiến lược quan trọng, toàn đơn vị vô cùng phấn khởi, quyết tâm hoàn thành bằng mọi giá.
Khi cầu Rạch Chiếc được chiếm giữ thành công, niềm vui chưa trọn vẹn bởi nhiều đồng đội đã ngã xuống ngay trước thời khắc hòa bình. “Chúng tôi mừng rơi nước mắt, nhưng cũng đau xót khi có quá nhiều anh em hy sinh, không kịp nhìn thấy ngày giải phóng” - ông Thọ nghẹn ngào chia sẻ.
Ông Đinh Giảng Hiếu - Lữ đoàn 316 - cho biết: "Các tiểu đoàn D81, Z22, Z23 với hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chỉ có 2 ngày để tập hợp và lên phương án tác chiến. Trong khoảng thời gian gấp rút ấy, nhiều người thậm chí chưa kịp biết tên nhau, nhưng vẫn sát cánh chiến đấu như anh em một nhà. Nhiều người lần đầu tiên gặp lại nhau ngoài đời sau nửa thế kỷ, không còn qua màn hình điện thoại hay dòng tin nhắn Zalo”.
 |
Ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - tặng hoa cảm ơn ông Nguyễn Văn Tàu - Ảnh: Thanh Tâm |
Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó bí thư thường trực Thành ủy TPHCM - nhấn mạnh, thành phố trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, đặc biệt là Lữ đoàn 316, đơn vị từng lập nhiều chiến công vang dội trong cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Những chiến sĩ của Lữ đoàn đã chiến đấu với tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc, góp phần làm nên những trang sử hào hùng của dân tộc.
Nhiều cán bộ, chiến sĩ sau ngày đất nước thống nhất đã tiếp tục đảm nhận các vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển không ngừng của TPHCM.
Trong giai đoạn vừa qua, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực. Cụ thể, GDP quý I năm nay tăng 7,51%, vượt mức bình quân chung cả nước. Thu ngân sách đạt hơn 151.000 tỉ đồng, tăng hơn 70% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, công trình trọng điểm và các hoạt động thi đua chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã được hoàn thành, thể hiện quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao.
Thành phố cũng đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng bảo trợ, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Đặc biệt, các hoạt động kỷ niệm như lễ diễu binh, dâng hương tưởng niệm, phong trào Đền ơn đáp nghĩa... được tổ chức trang trọng, thiết thực, góp phần khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đi trước.
Hướng tới tương lai, TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị dịch vụ - công nghiệp hiện đại, phát triển mạnh mẽ kinh tế số và xã hội số, giữ vai trò nổi bật trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030 và vươn tầm quốc tế vào năm 2035. Để thực hiện mục tiêu này, TP tập trung vào phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, tinh gọn bộ máy hành chính và phát huy vai trò trung tâm của người dân trong quá trình phát triển.
 |
Những câu chuyện chiến đấu hào hùng được tái hiện xúc động trong buổi gặp mặt cựu chiến binh Lữ đoàn 316 nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - Ảnh: Thanh Tâm |
Tiếp nối phát biểu của lãnh đạo thành phố, đại tá Nguyễn Văn Tàu bày tỏ, các cựu chiến binh sẽ tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ thông qua các buổi nói chuyện truyền thống, hoạt động viết sách, tuyên truyền, góp phần bảo vệ thành quả cách mạng và cảnh giác trước các âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch.
“Chúng tôi không chỉ giữ ký ức cho riêng mình, mà còn có trách nhiệm truyền tải cho thế hệ mai sau, những người sẽ tiếp bước giữ gìn cơ đồ mà bao thế hệ đã đổ máu hy sinh để xây dựng nên” - ông Tàu chia sẻ.
Thanh Tâm