Kiến nghị tăng học phí trong năm học mới

13/06/2013 - 22:51

PNO - PN - Trong buổi làm việc với Ban Văn hóa xã hội HĐND TPHCM vào ngày 12/6, các trường ở Q.1, Q.7 đề xuất tăng học phí năm học mới. Hầu hết các ý kiến cho rằng cần cởi trói cho các trường vì mức học phí hiện nay đã quá lạc hậu.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Chủ tịch UBND Q.7 dẫn chứng: Học phí thu như hiện nay quá thấp, ở các trường công lập, bậc mẫu giáo và tiểu học không thu học phí, bậc nhà trẻ là 50.000/tháng, THCS là 15.000đ/tháng và THPT là 30.000đ/tháng. Các trường phải dùng 40% học phí để thực hiện cải cách tiền lương, số còn lại không đủ chi cho các hoạt động.

Ngoài ra, đại diện các trường cho rằng, cần có hành lang pháp lý để nhà trường thu chi học phí theo thỏa thuận như tiền học môn năng khiếu, tiếng Anh, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...

 G.T.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI