Không xin được con nuôi nên bắt cóc

02/05/2013 - 22:52

PNO - PN - Ngày 2/5, Công an Q.Long Biên, Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Ngô Thị Quý, SN 1967, ở thôn Giao Tác, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội về hành vi “chiếm đoạt trẻ em”.

Trước đó, ngày 27/4, Quý đến chùa Bồ Đề, lân la chơi với các trẻ mồ côi trong chùa rồi bắt cóc bé Trần Anh, mang về làm con nuôi. Khi đang tìm cách để đưa cháu bé đi thì Quý bị bắt giữ.

Theo lời khai tại cơ quan công an, Quý đã đến chùa vài lần vào năm 2012 để xin nhận con nuôi nhưng không được. Ngày 27/4, Quý vào khu nhà nuôi trẻ em của nhà chùa chơi, được bà Nguyễn Thị Loan, là người chịu trách nhiệm nuôi giữ các cháu tại phòng số 4 giao cháu trai tên Cù Trần Anh, khoảng 5 tháng tuổi, nhờ Quý bế hộ.

Đang thèm một đứa con, Quý nảy sinh ý định bắt cóc nên bế cháu bé đi thẳng ra cổng. Phát hiện cháu Trần Anh đã biến mất cùng người đàn bà lạ, bà Loan báo Công an P.Bồ Đề truy đuổi. Khoảng 18g30 cùng ngày thì Quý bị phát hiện đang lẩn trốn ở cây xăng chợ Bồ Đề.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI