Khởi tố Tiến “trắng” – con nuôi của Đường “nhuệ”

10/05/2021 - 17:47

PNO - Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến "trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ", bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 10/5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tiến (Tiến "Trắng", 26 tuổi, con nuôi của Đường "Nhuệ") về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đây là động thái tố tụng mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “nhuệ” và đồng phạm cưỡng đoạt tài sản các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến trắng, con nuôi của Đường Nhuệ, bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.
Bùi Mạnh Tiến, tức Tiến "trắng", con nuôi của Đường "Nhuệ", bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án này, trước đó, công an đã khởi tố Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường, 41 tuổi), Ninh Đức Lợi (47 tuổi), Phạm Văn Úy (32 tuổi), Quách Văn Cường (47 tuổi) và Nguyễn Khắc Nin (42 tuổi), cùng ở Thái Bình về tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình và thu tiền bảo kê dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng. Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp lại vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng.

Những cá nhân, đơn vị tổ chức hỏa táng không thông qua Đường sẽ bị chặn xe, đánh đập và cắt địa bàn hoạt động.

Bằng những thủ đoạn này, từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Chi Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI