PNO - Ngày 5/4, phiên chính thức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc tại Việt Nam Quốc Tự.
Tham dự có 600 đại biểu, trong đó có 421 vị là đại biểu chính thức và đại biểu khách mời.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM ra đời vào ngày 4/6/1982, đến nay đã trải qua 10 kỳ Đại hội, với 4 thế hệ lãnh đạo.
Vốn là một trung tâm Phật giáo lớn, nơi có số lượng tăng ni và chùa chiền lớn nhất cả nước, có cơ sở đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành Phật học có tăng ni theo học đông nhất, sau sáp nhập thêm tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, TPHCM có số lượng tăng ni và chùa chiền cao kỷ lục (11.985 răng ni và 2.316 cơ sở tự viện).
Sau khi dừng hoạt động Ban Trị sự Phật giáo cấp quận, huyện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM là đơn vị đầu tiên trong hệ thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập, trao quyết định đến đại diện Giáo hội các liên phường, liên xã, đặc khu nhằm bảo đảm sự ổn định cho hoạt động Phật sự tôn giáo cấp cơ sở.
![]() |
| Hòa thượng Thích Lệ Trang phát biểu khai mạc Đại hội |
Phát biểu khai mạc Đại hội, hòa thượng Thích Lệ Trang - Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự Phật giáo TPHCM, Trưởng ban Tổ chức Đại hội - cho biết, từ năm 1981 đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TTPHCM không chỉ là tổ chức thành viên trung kiên trong ngôi nhà Giáo hội, mà còn là một tổ chức tôn giáo tích cực trong khối Đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn thành phố; luôn năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động Phật sự nhằm góp phần xiển minh Chánh pháp, phát triển Giáo hội, làm giàu đất nước Việt Nam trong mọi thời kỳ, nhất là kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hội nhập - phát triển - vươn mình của dân tộc.
Ông khẳng định, Đại hội hôm nay chính là cơ hội để nhìn lại, nhận xét, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình vận hành Phật sự suốt nhiệm kỳ qua của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Qua đó, đúc kết những kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế, phát huy những ưu điểm, mở ra bước tiến mới trên tinh thần "Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả"; kỷ cương trong lãnh đạo, trách nhiệm trong chỉ đạo, đổi mới trong tư duy, hiệu lực trong quản lý và hiệu quả trong Phật sự... hướng đến mục tiêu xây dựng ngôi nhà Giáo hội thành phố phát triển vững mạnh, thông minh trong thời đại kỷ nguyên số toàn cầu...
![]() |
| Đại biểu tăng, ni tham sự phiên chính thức Đại hội |
Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố đã thực hiện hiệu quả một số Phật sự. Điển hình như: tổ chức thành công các khóa lễ tâm linh truyền thống và đại chúng nhằm góp phần trang nghiêm Nghi lễ thiền gia, lan tỏa hiệu ứng tích cực, chuyển tải thông điệp “Từ bi - Trí tuệ” của Phật giáo đến cộng đồng, nâng cao hiệu quả “tốt đời - đẹp đạo” trong hiện tại và tương lai. Tổ chức an toàn việc cung thỉnh, tôn trí, chiêm bái xá lợi Đức Phật tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức tại Việt Nam Quốc Tự trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên hiệp quốc 2025. Phật giáo, tăng ni các chùa trên địa bàn đã tích cực góp phần vào công tác an sinh xã hội, trong 4 năm nhiệm kỳ 2022 - 2027, đã thực hiện rất nhiều chương trình, nổi bật là các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức bếp ăn dã chiến hỗ trợ đồng bào trong các đợt thiên tai tại Khánh Hòa… với tổng số hiện kim gần 4.118 tỉ đồng. |
Một số hình ảnh qua các phiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031:
![]() |
| Khuôn viên Việt Nam Quốc Tự trong phiên Đại hội đại biểu Phật giáo TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 |
![]() |
| Ngày 4/4, tổ chức các phiên làm việc với sự tham dự của 450 đại biểu. Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chỉ định đây là đại hội điểm, tổ chức đầu tiên trong 34 tỉnh, thành phố trên cả nước |
![]() |
| Các đại biểu nghiên cứu văn kiện Đại hội |
![]() |
| Các đại biểu ni sư tham dự Đại hội |
![]() |
| Tại ngày làm việc thứ nhất Đại hội, đại diện Hội đồng Trị sự công bố quyết định tặng Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến tập thể Ban Trị sự và 87 tăng ni; tặng Bằng khen của Ban Thường trực Ban Trị sự, UBND TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến các tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực trong hoạt động Phật sự, an sinh xã hội của Phật giáo TPHCM |
![]() |
| Trước giờ diễn ra phiên chính thức, Chư tôn đức trong Ban tổ chức Đại hội cử hành khóa lễ Tam bảo |
![]() |
| Các ni sư cầu nguyện tại lễ Tam bảo |
![]() |
| Trong khuôn khổ chương trình Đại hội, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2026) |
![]() |
| Các đại biểu tham quan Triển lãm 45 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam |
Trang Nguyễn
Ảnh: BTC
| Chia sẻ bài viết: |
Việt Nam thời gian qua đã đóng vai trò then chốt tạo dựng đồng thuận trong ASEAN về việc tổ chức Hội nghị cấp cao lần này.
Ngày 12/6/2026, TPHCM và bang Victoria (Australia) chính thức nâng tầm quan hệ hữu nghị, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trên năm lĩnh vực trọng tâm.
Sáng 12/6, bà Văn Thị Bạch Tuyết - Phó bí thư Thành ủy TPHCM - đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X.
Luật Đô thị đặc biệt là phép thử để chứng minh bản lĩnh của một đầu tàu kinh tế trước sứ mệnh thiêng liêng với cả dân tộc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng nền đối ngoại Việt Nam toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.
Sáng 11/6, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM (HUFO) tổ chức lễ kỷ niệm 36 năm Ngày nước Nga, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống bền chặt.
“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được quyết liệt triển khai.
Báo Phụ nữ TPHCM trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026.
Báo Phụ nữ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3.
Điều đáng chú ý là tinh thần “lấy người dân làm trung tâm” của ASEAN cũng tương đồng với định hướng phát triển mà Việt Nam đang theo đuổi.
Câu hỏi lớn đặt ra với ASEAN không còn là “liệu có thể phát triển hay không” mà là “phát triển như thế nào để không ai bị bỏ lại phía sau”.
Gần 60 năm sau, ký ức của những người từng chứng kiến sự kiện đang trở thành những “mảnh ghép” quý giá phục vụ công tác tìm kiếm liệt sĩ.
Theo Phó thủ tướng, mỗi thông tin được kiểm chứng hôm nay đều mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về.
Sáng 8/6, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác Trung ương và TPHCM dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
Từ ngày 7-10/6, Hà Nội đón lãnh đạo nhiều quốc gia ASEAN. Thủ tướng Lào, Campuchia, Thái Lan và Timor-Leste đồng thời thực hiện các chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF lần thứ ba.
Chiều 7/6, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự AFF lần thứ ba.
TPHCM vẫn luôn kiên cường giữ vững vị trí là một trung tâm lớn, đầu tàu kinh tế, văn hóa và xã hội của cả nước.