Kết thúc kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc 2013

10/06/2013 - 15:58

PNO - Ngày 10/6, tại Vĩnh Phúc, kỳ thi Olympic Toán tuổi thơ toàn quốc lần 9 đã kết thúc thành công sau hai vòng thi cá nhân và tập thể với 372 học sinh tiểu học, trung học cơ sở của 62 đội, đến từ 35 tỉnh, thành phố trên cả nước.

 Kỳ thi do Tạp chí Toán tuổi thơ, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức.

Kết quả: cấp tiểu học có 18 huy chương vàng, 36 huy chương bạc, 62 huy chương đồng cho phần thi cá nhân; 3 cúp vàng, 6 cúp bạc, 10 cúp đồng được trao cho các đội tiểu học ở phần thi tiếp sức đồng đội. Ở cấp trung học cơ sở có 14 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 50 huy chương đồng phần thi cá nhân và 2 cúp vàng, 5 cúp bạc, 8 cúp đồng được trao cho phần thi đồng đội.

Về giải tiếp sức đồng đội, ở bậc tiểu học: Cúp vàng thuộc về các tỉnh Thanh Hóa A, Nghệ An B, Vĩnh Phúc B; Cúp bạc thuộc các tỉnh Quảng Ninh, Tây Ninh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đắk Nông, Hà Nội A, Gia Lai; Cúp đồng trao cho các tỉnh Vĩnh Phúc A, Hà Nội B, Nghệ An A, Thái Bình, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Giang, Đà Nẵng, Lai Châu.

Khối trung học cơ sở, cúp vàng trao cho các đội Đắk Lắk, Ninh Bình; Cúp bạc thuộc về các đội Đà Nẵng, Vĩnh Phúc A, Bắc Giang, Gia Lai, Hà Giang; Cúp đồng là Hà Nội B, Hải Dương, Lạng Sơn, Phú Thọ, Tây Ninh, Bình Dương, Hải Phòng, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo đánh giá của ban giám khảo, đề thi năm nay được cải tiến hơn, chỉ cần tư duy tốt không cần luyện nhiều, thí sinh vẫn làm được bài với kết quả cao. Nhiều thí sinh đạt điểm cao (90/100), cấp tiểu học như thí sinh Phạm Thanh Hải Bình (Bình Dương), Bùi Việt Anh (Vĩnh Phúc) Lê Mạnh Hùng (Thanh Hóa)… Cấp trung học một số em đạt điểm 95/100 như Phạm Đăng Tùng (Vĩnh Phúc), Vũ Trung Nghĩa (Hải Phòng).../.

Theo NGUYỄN THỊ THẢO (TTXVN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI