Huế tiễn biệt đại lão hòa thượng Thích Trí Quang trong cơn mưa nặng hạt

11/11/2019 - 14:37

PNO - Nghi thức trà-tỳ (hỏa thiêu) đại lão hòa thượng Thích Trí Quang diễn ra sáng 11/11 tại Công viên Vĩnh hằng Vườn Địa Đàng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ sáng sớm, đông đảo tăng, ni, phật tử đã đến chùa Từ Đàm Huế để cung tiến giác linh, đảnh lễ ba lạy, sau đó, đồng thanh niệm Phật.

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Kim quan Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang được đưa ra phía cổng chính chùa Từ Đàm 

Sau khi thực hiện các nghi thức, từ chùa Từ Đàm, kim quan đại lão hòa thượng được đưa về nơi hỏa thiêu.

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Chuẩn bị nghi lễ di quan đến nơi hỏa táng

 Nghi thức hỏa táng dự kiến sẽ kéo dài trong 24 giờ, sau đó, tro cốt của ngài sẽ được đưa về chùa Từ Đàm.

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Trước sân chùa Từ Đàm, đông đảo tăng, ni có mặt nhất tâm đảnh lễ từ biệt Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quang

Trên quãng đường hơn 10km từ chùa Từ Đàm đến Công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng, trời mưa nặng hạt nhưng hàng nghìn tăng, ni, phật tử cùng người dân vẫn mặc áo mưa, che ô đọc kinh Phật.

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Đưa linh cữu đại lão hòa thượng đến Công viên vĩnh hằng Vườn Địa Đàng

Trước khi viên tịch, đại lão hòa thượng Thích Trí Quang đã căn dặn các pháp tử: sau khi viên tịch 6 giờ sẽ nhập liệm, sau đó hỏa thiêu, không báo tang, không thành phục, không phúng điếu (kể cả vòng hoa), không thông báo và mời ai đến dự lễ, chỉ tụng một trong các kinh Địa tạng, Kim cương, Bồ tát giới, Pháp hoa, Thủy sám…

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Linh cữu đại lão hòa thượng Thích Trí Quang được đưa đến nơi hỏa thiêu cách chùa Từ Đàm 11km

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang viên tịch vào lúc 21g45 tối 8/11 tại chùa Từ Đàm, TP.Huế. 

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Đưa kim quan đại lão hòa thượng vào hỏa thiêu

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang quê gốc Hải Dương, sinh tại làng Diêm Điền, tổng Long Đại, phủ Quảng Ninh, nay là phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình vào năm 1923, xuất gia năm 1936 ở chùa Phổ Minh (tỉnh Quảng Bình) với pháp danh Nhật Quang, pháp tự Trí Hải, pháp húy Thiền Minh, đạo hiệu Trí Quang.

Sau đó, ông vào Huế tu học và gắn bó với Phật giáo cố đô, đặc biệt là sự kiện Phật giáo pháp nạn năm 1963. 

Năm 2013, ở tuổi 91, đại lão hòa thượng đã trở về quê nhà sau hơn 60 năm xa cách. Sau đó, ông lưu lại chốn cũ là chùa Từ Đàm, tiếp tục việc dịch thuật kinh điển và chuyên tâm hành trì cho tới ngày viên tịch.

Hue tien biet dai lao hoa thuong Thich Tri Quang trong con mua nang hat
Sau 24 giờ hỏa thiêu, tro cốt của đại lão hòa thượng sẽ được đưa về chùa Từ Đàm

Đại lão hòa thượng Thích Trí Quang tự đúc kết cuộc đời mình: “Rốt cuộc, tôi không biết gì, không có ý định gì cả, nên cuộc đời tôi “không vẫn hoàn không”, không có gì đáng nhớ, đáng nói. Ngay như tự truyện này, vì không thể không có nên phải viết và phải in mà thôi. “Không vẫn hoàn không” là Phật cho, tôi mới được vậy”.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI