Hơn 1.800 tỷ đồng chăm lo Tết Canh Tý 2020 cho người dân TPHCM

28/12/2019 - 11:39

PNO - Trong hơn 1.800 tỷ đồng này, có 827 tỷ đồng đến từ ngân sách, tăng 9 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu.

Sáng 28/12, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) TPHCM - cho biết tổng số tiền chăm lo Tết Canh Tý cho người dân Thành phố năm nay dự kiến khoảng hơn 1.800 tỷ đồng.

Ông Tấn cho hay, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa gửi UBND TPHCM bổ sung kế hoạch tổ chức hoạt động thăm, chúc Tết các đối tượng chính sách, đối tượng có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Hon 1.800 ty dong cham lo Tet Canh Ty 2020 cho nguoi dan TPHCM
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao quà tết và bao lì xì cho trẻ em nghèo trong chương trình Tổ ấm ngày xuân

Chia sẻ với Báo Phụ Nữ TPHCM, ông Tấn khẳng định việc tham mưu đề xuất bổ sung này nhằm chăm lo một cách chu đáo, cũng như đem đến cái Tết ấm no hơn cho các đối tượng nằm trong diện được chăm lo của TPHCM.

Cụ thể, so với kế hoạch ban đầu là 818 tỷ đồng từ ngân sách, Sở đã đề xuất bổ sung 9 tỷ đồng để tặng quà cho 70 cán bộ chiến sĩ Tàu ngầm 183, Lữ đoàn Tàu ngầm 189; 4.344 người trên 80 tuổi trở lên hưởng tuất hàng tháng; hơn 3.700 hộ vừa thoát khỏi diện nghèo.

Như vậy, tổng kinh phí từ ngân sách chăm lo Tết Nguyên đán 2020 dự kiến khoảng 827 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với dịp Tết Nguyên đán 2019.

Ngoài ra, các doanh nghiệp, Mạnh Thường Quân, tổ chức chính trị các cấp tại TPHCM cũng đóng góp dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ cùng chính quyền chăm lo Tết Canh Tý cho người dân TPHCM.

Phong Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI