Hội phụ nữ với nhiều hoạt động thiết thực mừng ngày thống nhất non sông

29/04/2022 - 06:32

PNO - Chào mừng 47 năm ngày Giải phóng miền Nam - thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), các cấp Hội phụ nữ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm góp phần chăm lo cho phụ nữ và trẻ em.

 Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, xây dựng thành phố hiện đại - văn minh - nghĩa tình, nhiều mái nhà cao ráo, khang trang đã được trao tặng để thay cho những ngôi nhà cũ kỹ, dột nát, mà gia chủ vì quá nghèo, không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa.

* Trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”, xây dựng thành phố hiện đại - văn minh - nghĩa tình, nhiều mái nhà cao ráo, khang trang đã được trao tặng để thay cho những ngôi nhà cũ kỹ, dột nát, mà gia chủ vì quá nghèo, không có khả năng xây mới hoặc sửa chữa. Ảnh: Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bên trái) -  Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chúc mừng chị Trần Thị Bạch Mai, ngụ tại 1583/59 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8 tại lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị.
*Ảnh: Bà Nguyễn Trần Phượng Trân (bên trái) - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chúc mừng chị Trần Thị Bạch Mai, ngụ tại 1583/59 Phạm Thế Hiển, P.6, Q.8 tại lễ bàn giao mái ấm tình thương cho gia đình chị.
* Trong những ngày tháng Tư này, nhiều phần quà, nhiều suất học bổng, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế… đã được trao cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi vì COVID-19. Hơn 2.400 trẻ mồ côi trên khắp địa bàn thành phố đã được Hội Phụ nữ kết nối với những tấm lòng để được chia sẻ, chăm lo, trong đó, nhiều trẻ nhận được sự bảo trợ đến năm 18 tuổi. 
* Trong những ngày tháng Tư này, nhiều phần quà, nhiều suất học bổng, sổ tiết kiệm, thẻ bảo hiểm y tế… đã được trao cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi vì COVID-19. Hơn 2.400 trẻ mồ côi trên khắp địa bàn thành phố đã được Hội Phụ nữ kết nối với những tấm lòng để được chia sẻ, chăm lo, trong đó, nhiều trẻ nhận được sự bảo trợ đến năm 18 tuổi. 
* Tại các quận, huyện, Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như: chăm lo cho chị em phụ nữ dân tộc, khuyết tật; trợ vốn không lãi cho nhiều phụ nữ khó khăn; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ; tặng gạo cho gia đình khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật và công nhân ở trọ. Ảnh: Hội Phụ nữ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn tặng một tấn gạo cho gia đình khó khăn, người già neo đơn và công nhân ở trọ.
* Tại các quận, huyện, Hội Phụ nữ đã tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình như: chăm lo cho chị em phụ nữ dân tộc, khuyết tật; trợ vốn không lãi cho nhiều phụ nữ khó khăn; hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ; tặng gạo cho gia đình khó khăn, người già neo đơn, khuyết tật và công nhân ở trọ. Ảnh: Hội Phụ nữ xã Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn tặng một tấn gạo cho gia đình khó khăn, người già neo đơn và công nhân ở trọ.
Hội Phụ nữ Q.11 hỗ trợ vốn không lãi suất cho phụ nữ khó khăn.
Hội Phụ nữ Q.11 hỗ trợ vốn không lãi suất cho phụ nữ khó khăn.
* Bên cạnh nhiều hoạt động an sinh, các cơ sở Hội còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Ngoài tổ chức ra quân tổng vệ sinh, vận động không xả rác ra đường phố, kênh rạch, Hội LHPN các quận huyện đã cùng trồng cây xanh nơi công cộng, vận động chị em tạo mảng xanh gia đình... Ảnh: Hội LHPN Q.3 thực hiện “Góc xanh sức khỏe” tại khu dân cư 552 - 588 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, với các loại cây dược liệu như tía tô, diếp cá, húng quế, húng chanh, bạc hà… để giúp phòng ngừa và chữa trị một số bệnh thông thường. Công trình đã góp phần tạo điểm nhấn không gian xanh trong khu dân cư.
* Bên cạnh nhiều hoạt động an sinh, các cơ sở Hội còn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Ngoài tổ chức ra quân tổng vệ sinh, vận động không xả rác ra đường phố, kênh rạch, Hội LHPN các quận huyện đã cùng trồng cây xanh nơi công cộng, vận động chị em tạo mảng xanh gia đình... Ảnh: Hội LHPN Q.3 thực hiện “Góc xanh sức khỏe” tại khu dân cư 552 - 588 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, với các loại cây dược liệu như tía tô, diếp cá, húng quế, húng chanh, bạc hà… để giúp phòng ngừa và chữa trị một số bệnh thông thường. Công trình đã góp phần tạo điểm nhấn không gian xanh trong khu dân cư.
* Song song đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... cũng được các cấp Hội chú trọng tổ chức.  Ảnh: Hưởng ứng ngày hội thống nhất non sông, ngày 21/4 vừa qua, Hội LHPN Q.Bình Thạnh đã tổ chức hoạt động “Cùng sách xuống phố”. Người dân có thể tham quan, đọc sách tại Nhà văn hóa khu phố 3, hoặc ngồi đọc sách dưới những bóng cây dọc đường Trường Sa nơi được bố trí sẵn bàn ghế, sách và trà.

* Song song đó, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao... cũng được các cấp Hội chú trọng tổ chức. Ảnh: Hưởng ứng ngày hội thống nhất non sông, ngày 21/4 vừa qua, Hội LHPN Q.Bình Thạnh đã tổ chức hoạt động “Cùng sách xuống phố”. Người dân có thể tham quan, đọc sách tại Nhà văn hóa khu phố 3, hoặc ngồi đọc sách dưới những bóng cây dọc đường Trường Sa nơi được bố trí sẵn bàn ghế, sách và trà.

Thiên Ân - Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI