Đưa các chương trình hành động của Nghị quyết Phụ nữ vào cuộc sống

27/04/2022 - 15:20

PNO - Ngày 27/4, Hội LHPN Việt Nam khai mạc Hội nghị tập huấn, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu tại Hà Nội và trực tuyến trên 4.000 điểm cầu với trên 60.000 đại biểu cán bộ Hội từ Trung ương đến cơ sở. Hoạt động diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ 27 đến 29/4.

Tại TPHCM, các ủy viên ban chấp hành, cán bộ phong trào và cán hộ Hội Phụ nữ cấp phường, xã, thị trấn tham dự hội nghị. 

Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nêu rõ phương hướng nhiệm vụ phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ 2022 - 2027 với một phong trào thi đua, một cuộc vận động, hai khâu đột phá; tám chỉ tiêu chủ yếu, ba nhiệm vụ trọng tâm và bốn nhóm giải pháp chung.

 

Theo đó, Nghị quyết gắn với mục tiêu phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ. Nghị quyết cũng đề ra các chỉ tiêu cụ thể như: Phụ nữ cấp Trung ương, tỉnh thành tiếp tục đề xuất các chính sách, đề án liên quan đến phụ nữ. Đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu 100% cơ sở Hội tập hợp được trên 60% phụ nữ có mặt tại địa bàn. Hằng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì thường xuyên ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe; giúp 33.500 hộ có phụ nữ thoát nghèo; hỗ trợ nâng cao năng lực cho 17.000 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, chủ hộ kinh doanh. 

Song An

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI