Công tác an sinh xã hội vẫn tiếp diễn
Giữa trụ sở đang ngổn ngang vì chuẩn bị cho công tác bàn giao, Hội LHPN quận 5 vẫn tổ chức chương trình “Vòng tay yêu thương” trao bảo trợ cho 58 trẻ mồ côi vì COVID-19. Sự kiện đã tạo cơ hội cho các trẻ gặp nhau, gặp các mẹ đỡ đầu, cùng giao lưu, trao đổi, nhận quà sau 1 năm học vất vả.
 |
Bà Lê Thị Hồng Loan - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 5 - trao quà cho trẻ mồ côi vì COVID-19 nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 |
Cùng thời điểm, các cán bộ của Hội LHPN quận 5 cũng đã đến các mái ấm ở huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre để thực hiện chương trình “Ngày hội thương nhân làm công tác từ thiện xã hội”.
Trong tháng Sáu, Hội LHPN quận 4 đã thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội, gồm hỗ trợ học bổng và cơ sở vật chất cho Trường Chuyên biệt 1/6; trao phương tiện sinh kế cho lực lượng cán bộ không chuyên trách - những người trực tiếp bị ảnh hưởng trong đợt sắp xếp, tinh gọn và 30 trường hợp khó khăn. Hội LHPN quận 4 cũng phối hợp với Hội Khuyến học quận trao 200 suất học bổng năm học 2025-2026.
Bà Đỗ Thị Hương - Chủ tịch Hội LHPN quận 4 - cho biết, vì hoạt động hội cấp quận, huyện trên cả nước sẽ kết thúc vào cuối tháng Sáu nên Hội LHPN quận 4 tranh thủ vận động nguồn lực thực hiện hoạt động này trước khi bàn giao, đảm bảo chương trình an sinh xã hội không bị gián đoạn. “Hoạt động nào có thể đẩy sớm tiến độ thực hiện, chúng tôi cố gắng làm. Chúng tôi tin rằng, mọi nỗ lực trong thời gian này sẽ giúp giảm bớt áp lực cho phường sau khi chính quyền 2 cấp vận hành” - bà Đỗ Thị Hương cho hay.
Dù tất bật với quá trình chuyển đổi, nhưng Hội LHPN quận 8 vẫn phối hợp với Công ty King Coffee trao phương tiện sinh kế (xe bán cà phê) cho nhiều hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Có thể thấy, giữa bộn bề công việc trong giai đoạn chuyển giao nhiệm vụ, hoạt động hội ở TP Thủ Đức và 21 quận, huyện tại TPHCM vẫn diễn ra sôi nổi. Những nỗ lực không ngừng nghỉ này thể hiện sự chủ động, linh hoạt và khẳng định vai trò không thể thiếu của hội LHPN trong việc đồng hành cùng chính quyền đảm bảo an sinh xã hội và duy trì sự ổn định cho cộng đồng.
Sẵn sàng cho thời khắc lịch sử
Quá trình sắp xếp bộ máy hành chính đòi hỏi sự tinh gọn về nhân sự và thay đổi về cơ cấu, đặt ra nhiều thách thức cho các tổ chức đoàn thể. Nhưng Hội LHPN TPHCM và các quận, huyện đã sớm triển khai các kế hoạch cụ thể để thích ứng.
Bà Đỗ Thị Hương cho biết, ngay từ đầu năm, khi có chủ trương của trung ương và định hướng của Hội LHPN TPHCM, Quận ủy quận 4, Hội LHPN quận 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình công tác năm. Trong đó, việc quan trọng nhất là nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu ngành dọc. Nhờ vậy, hội đã cơ bản hoàn thành chỉ tiêu hoạt động năm 2025.
 |
Hội LHPN quận 4 tổ chức chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ phụ nữ dân tộc khó khăn tại tỉnh Lâm Đồng |
Để đảm bảo hoạt động hội vẫn tiếp diễn khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động, Hội LHPN quận 4 chủ động xây dựng một tài liệu nguồn bao gồm danh sách các văn bản liên quan đến các nhiệm vụ trọng tâm của hội, các phong trào thi đua, các đầu việc được hội cấp trên giao.
Ngoài ra, mỗi cán bộ chịu trách nhiệm từng nhiệm vụ phải báo cáo tiến độ thực hiện công việc từ đầu năm đến nay, đưa ra phương hướng thực hiện hiệu quả khi vận hành bộ máy mới. “Kết thúc hoạt động cấp huyện, nhân sự hội phụ nữ cấp xã cũng sẽ mới. Để nhân sự mới có thể tiếp cận công tác hội sớm nhất, chúng tôi cố gắng thực hiện tập tài liệu này làm cơ sở. Chỉ cần nghiên cứu tài liệu, các bạn sẽ mường tượng ra công việc mới mà không phải mất nhiều thời gian tra cứu văn bản. Thông qua tài liệu, các bạn cũng nắm được từ đây đến cuối năm 2025, hội cơ sở cần làm gì, đặt trọng tâm vào nội dung gì, từ đó hoạt động sẽ tiếp nối, thông suốt” - bà Đỗ Thị Hương khẳng định.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác hội sau sắp xếp, Hội LHPN quận 8 đã khẩn trương rà soát danh sách chi hội trưởng, hội viên nòng cốt, hội viên danh dự, các câu lạc bộ (CLB) đội nhóm… để thực hiện phân chia theo địa giới hành chính của 3 phường mới.
Hiện tại, công tác này cơ bản xong, sẵn sàng cho việc bàn giao. Bà Nguyễn Đoàn Phi Phượng - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 8 - phân tích: “Hiện nay, Hội LHPN quận 8 có 97 CLB, đội nhóm, phần lớn trực thuộc sự quản lý của phường thì được giao về phường. Ngoài ra, chúng tôi có 6 CLB trực thuộc Hội LHPN quận, bao gồm các CLB Mẹ đỡ đầu, Nữ chủ nhà trọ, Nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới, Nữ doanh nhân, Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Đồng hành cùng mẹ và bé. Chúng tôi đang chủ động trao đổi nhằm giới thiệu nhân sự phụ trách để hoạt động hiệu quả”.
Ngoài ra, các mô hình, chương trình của Hội LHPN quận 8 đang triển khai như mô hình “Ngôi nhà Hội xanh”, “Trao yêu thương”, “Chia sẻ yêu thương”... cũng sẽ được bàn giao cho hội phụ nữ 3 phường mới để tiếp tục phát huy.
Bền bỉ, trọn vẹn cho đến ngày chuyển giao Trong giai đoạn sắp xếp chuyển giao, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM vừa tập trung giải quyết, thực hiện các nhiệm vụ do trung ương, thành phố giao; đồng thời kịp thời chỉ đạo, định hướng và đồng hành cùng với quận, huyện, cơ sở trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng chung. Công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ hội các cấp là nhiệm vụ quan trọng của giai đoạn này. Dù sẽ có nhiều thay đổi lớn cùng những khó khăn, thách thức, nhưng chúng tôi nhận thấy lực lượng cán bộ hội luôn ý thức được trách nhiệm, giữ nguyên tinh thần nhiệt huyết của cán bộ hội, biến thách thức trở thành cơ hội, các chị em sẵn sàng nhận các vị trí công tác khi được bố trí, sẽ cống hiến nhiều hơn, bền bỉ hơn, ngày càng thể hiện tính chuyên nghiệp dù ở vị trí nào, qua đó thể hiện khát vọng vươn lên. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Hội LHPN TPHCM cũng đã có những chỉ đạo trong việc sắp xếp, chuẩn bị bàn giao công việc cho phường, xã mới khi giải thể hoạt động cấp quận, huyện. Các phong trào, hoạt động hội vẫn được tiếp tục duy trì theo kế hoạch năm 2025 và của nhiệm kỳ đại hội phụ nữ các cấp. Công tác an sinh xã hội, hậu phương quân đội vẫn được các cấp hội từ thành phố đến cơ sở tổ chức thường xuyên, không bị gián đoạn. Các hoạt động chăm lo phụ nữ khuyết tật, phụ nữ yếu thế, phụ nữ, trẻ em vùng biên giới, vùng sâu vùng xa, hay công tác tuyên truyền, tập huấn, đào tạo năng lực cho cán bộ hội, hội viên phụ nữ… vẫn được Hội LHPN thành phố tổ chức từ đầu năm đến nay. Sau đợt sắp xếp này, một số cán bộ hội chủ chốt cấp quận, huyện sẽ tiếp tục với công tác hội ở cơ sở. Bên cạnh đó, cũng có không ít chị sẽ nhận nhiệm vụ khác và không tiếp tục đồng hành với hội nữa. Mặc dù vậy, các chị vẫn không buông nhiệm vụ của hội cho tới ngày chuyển công tác, về với công việc mới. Sự bền bỉ và chủ động của hội phụ nữ các cấp trong giai đoạn chuyển giao không chỉ thể hiện năng lực nội tại của tổ chức mà còn khẳng định vai trò là chỗ dựa vững chắc cho hội viên. Việc duy trì “lửa” hoạt động của hội phụ nữ tại các quận, huyện trong giai đoạn chuyển giao cho thấy sự linh hoạt, quyết tâm và năng lực thích ứng mạnh mẽ của tổ chức. Đây là minh chứng rõ nét vai trò của hội trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, góp phần vào sự phát triển bền vững của TPHCM. Bà Phạm Thị Thanh Hiền - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM |
Thu Lê