Hội LHPN TP.HCM trao học bổng Nguyễn Thị Minh Khai năm học 2018-2019: Gieo hạt mầm yêu thương

19/08/2018 - 11:30

PNO - Sự tiếp sức của chương trình học bổng đã gieo vào tâm hồn các em những hạt mầm yêu thương, chia sẻ, để các em mang theo hạt giống ấy đi vào đời, nỗ lực, phấn đấu, vươn lên và tiếp tục trao truyền yêu thương.

Ngày 19/8, Hội LHPN TP.HCM tổ chức tổng kết học bổng Nguyễn Thị Minh Khai (NTMK) năm học 2017-2018, trao 179 suất học bổng năm học 2018-2019 và 179 phần quà với tổng trị giá 494 triệu đồng cho học sinh, sinh viên nghèo học giỏi của các quận 7, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh, các huyện Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ, con em cán bộ, chiến sĩ 4 đơn vị lực lượng vũ trang TP.HCM (Công an, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, Bộ Tư lệnh, Bộ đội biên phòng).

Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM - phát biểu tại buổi lễ.
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
28 năm qua, Quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai của Hội LHPN các cấp tại TP.HCM đã nâng bước, tiếp sức cho hàng trăm ngàn lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học.
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
Bà Phạm Thị Hồng Loan - Chuyên viên chính Ban Công tác phía Nam, Trung ương Hội LHPN Việt Nam - trao quà và học bổng cho các em.
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
Thạc sĩ Vũ Thị Bích Quỳnh trao đổi về ước mơ với một nữ sinh viên trường Đại học Sư Phạm.
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
Các điển hình của Quỹ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai giao lưu cùng khán giả.
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
 
Hoi LHPN TP.HCM trao hoc bong Nguyen Thi Minh Khai nam hoc 2018-2019: Gieo hat mam yeu thuong
Bà Trần Thị Huyền Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TP.HCM - chia sẻ niềm vui cùng các học sinh giỏi, hiếu học.

Trong năm học 2017-2018, Hội LHPN TP.HCM, các đơn vị trực thuộc và Hội Phụ nữ cơ sở đã trao 9.262 suất học bổng NTMK với tổng trị giá hơn 11,2 tỷ đồng. Song song đó, các cấp Hội còn trợ vốn, vận động xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình có con được xét cấp học bổng NTMK.

Dự kiến, trong năm học 2018-2019, cùng với Thành Hội, các cơ sở Hội sẽ nỗ lực vận động mạnh thường quân trao khoảng 8.000 suất học bổng NTMK với định mức: cấp 1: 1, 5 triệu đồng/suất; cấp 2, 3: 2 triệu đồng/suất; đại học: 3 triệu đồng/suất.  

Tại lễ tổng kết, các em học sinh, sinh viên đã được nghe thạc sĩ Vũ Thị Bích Quỳnh - Chuyên gia tư vấn Kiểm soát nội bộ, Giảng viên kinh tế, Cố vấn tài chính tập đoàn Kerry Logistic – chia sẻ chuyên đề “Phương pháp thiết lập mục tiêu thông minh – Kỹ năng phát triển bản thân cho teen hiện đại”.

Dịp này, các em đã được giao lưu cùng ba gương điển hình trong nhóm nhận học bổng NTMK.  Đó là em Lê Vũ Nhật Quỳnh – học sinh lớp 12, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Huy chương vàng môn Sinh học kỳ thi Olympic tháng 4 TP.HCM lần IV, năm học 2017-2018. Gia đình Quỳnh có 5 nhân khẩu, ở nhà thuê. Mẹ nội trợ, ba làm thuê cho tiệm internet, thu nhập thấp. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Quỳnh luôn phấn đấu học giỏi.

Tương tự, em Nguyễn Thị Bảo Khoa – học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong – vừa học, vừa làm phụ ba mẹ kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khoa luôn là học sinh giỏi, điểm trung bình cuối năm học 2017-2018 là 8,9.

Là cựu học sinh được trao học bổng NTMK từ thời cấp 2, anh Phạm Quốc Hùng, Phòng Quản lý Đô thị huyện Nhà Bè – trở thành mạnh thường quân của quỹ học bổng này sau khi đi làm.

Chương trình học bổng NTMK ra đời từ những năm 1989, đến năm 1990 được Hội LHPN Thành phố chỉ đạo nhân rộng trên tất cả các cấp Hội, triển khai vận động xây dựng quỹ học bổng mang tên người nữ Bí thư Thành ủy đầu tiên của Sài Gòn - Gia Định: chị Nguyễn Thị Minh Khai. Với mục đích chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng luôn nỗ lực trong học tập.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM - chia sẻ: “Bên cạnh công tác vận động học bổng, các cấp Hội trong toàn thành phố đã vận động nhiều em trong độ tuổi đến các lớp học phổ cập và lớp học tình thương; đồng thời giới thiệu cho các em có hoàn cảnh khó khăn được học nghề miễn phí.

Hội LHPN các cấp còn trợ vốn, vận động xây dựng mái ấm tình thương, nhà tình nghĩa cho các gia đình có con được xét cấp học bổng NTMK. Việc làm này của Hội LHPN được xem như nguồn động viên giúp các gia đình cam kết vượt qua khó khăn, bảo đảm cho con em theo đuổi việc học đến nơi đến chốn. 

Tôi nghĩ rằng, sự tiếp sức của những người lớn như chúng ta, không gì hơn ngoài việc gieo vào các em những hạt mầm yêu thương, chia sẻ, để các em mang theo hạt giống tâm hồn ấy đi vào đời, nỗ lực, phấn đấu, vươn lên và tiếp tục trao truyền yêu thương, sự tử tế đến với những người xung quanh mình. Đó là giá trị bền vững và nhân bản nhất mà học bổng NTMK đã thắp sáng, đã dưỡng nuôi”.

  Mẫn Nhi - Hạnh Chi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI