Học sinh thêm tự hào khi được hóa thân thành người lính

06/10/2025 - 12:26

PNO - Sáng 6/10, Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa, TPHCM) tổ chức lễ báo cáo dự án liên môn ngữ văn - giáo dục thể chất - giáo dục quốc phòng và an ninh mang tên “Chiến trường không khói lửa”.

Chương trình có sự tham gia của Trung tá Nguyễn Trần Tấn Nghĩa - Ủy viên ban thường vụ đảng ủy, Phó Chính uỷ Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh TPHCM.

Nếu thời xưa, người lính dùng vũ khí chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, thì ngày nay, những “người lính” của thế hệ mới lại "chiến đấu" trên một mặt trận rất đặc biệt - nơi vũ khí chính là trang sách, ngòi bút, là ý tưởng và đam mê.

Học sinh
Học sinh háo hức chờ đợi những phần trình diễn trong chương trình

Từ ý tưởng này, dự án “Chiến trường không khói lửa” ra đời, bao gồm nhiều nội dung hoạt động như: Biểu trương lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; phóng sự về “nhật ký chiến trường”; kịch, điệu múa, bài hát về dân tộc, lịch sử; tranh cổ động, board game trí tuệ, tạp chí... do học sinh nhà trường thực hiện.

Mở đầu chương trình là phần diễu binh, diễu hành biểu trưng lực lượng dưới sự trình diễn, xây dựng của học sinh các khối lớp.

Khối Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Khối Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Khối Quốc kỳ và Cờ Đảng

Khối Quốc kỳ và Cờ Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Em Gia Bảo - học sinh lớp Mười một A6 - cho biết: Để làm thành công xe rước ảnh Bác Hồ đầy trang trọng, uy nghiêm, lớp đã nghiên cứu, tìm mua vật dụng và thực hiện sản phẩm trong 2 tuần. Tham gia chương tình, em vừa xúc động vì tất cả mọi người trong sân trường đều yêu nước mãnh liệt, vừa tự hào vì dù chỉ là học sinh, nhưng em và các bạn vẫn mang được những giá trị nghệ thuật đến cho mọi người.

Khối nữ du kích miền Nam
Khối nữ du kích miền Nam

Khối nữ du kích miền Bắc
Khối nữ du kích miền Bắc

Còn Phương Linh - học sinh lớp Mười A4 - bộc bạch: "Để tham gia chương trình, lớp em cũng đã tìm hiểu về các nhân vật lịch sử tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Chuyến đi đã cho em rất nhiều kiến thức quý giá. Và ngày hôm nay, khi những bài hát tái hiện chiến tranh vang lên, em không thể ngừng tự hào. Em rất mong là trong tương lai sẽ có nhiều hoạt động hơn nữa".

phóng sự Nhân chứng chiến tranh về bà Nguyễn Thị Dư, cựu chiến binh Lê Xuân Thắng, kỹ sư hàng không và Bác sĩ Quân Y.
Học sinh chăm chú theo dõi phóng sự Nhân chứng chiến tranh về bà Nguyễn Thị Dư, cựu chiến binh Lê Xuân Thắng, kỹ sư hàng không và Bác sĩ Quân Y

Bà Bùi Minh Tâm - Hiệu trưởng nhà trường - chia sẻ: "Kéo dài trong 4 tuần, dự án “Chiến trường không khói lửa” đã tôi luyện tinh thần kỷ luật, ý chí vượt khó và niềm tự hào dân tộc cho mỗi học sinh. Mỗi sản phẩm, bài hát, thước phim... đã giúp hơn 1.450 học sinh cảm nhận được giá trị sâu sắc của hòa bình, độc lập, nhận thức được trách nhiệm của mình với tổ quốc hôm nay".

Trung đoàn Gia Đình cũng tham gia biểu diễn cùng học sinh

Tiết mục văn nghệ
Những tiết mục văn nghệ với các bài hát như: Mặt trời trong bóng tối, Còn gì đẹp hơn, Bàn tay người lính, Cánh chim tuổi trẻ...

Từ chiến đấu đến hòa bình
Từ chiến đấu đến hòa bình

Học sinh
Học sinh khối Mười trầm trồ trước những màn trình diễn của anh chị khối trên

Trước đó, ngày 4/10, 300 học sinh của trường cũng đã tham gia hoạt động “Tiếp bước quân hành” - 2 ngày 1 đêm trải nghiệm thực tế tại Trung đoàn Gia Định. Đó chính là cuộc “huấn luyện thực tế” để học sinh được sống, rèn luyện và thấm thía sâu sắc tinh thần kỷ luật thép, ý chí bền bỉ và tình đồng đội thiêng liêng của người lính Cụ Hồ.

Học sinh trải nghiệm đời sống quân nhân tại Trung đoàn Gia Định
Học sinh trải nghiệm "đời sống quân nhân" tại Trung đoàn Gia Định

Đồng chí Phạm Hữu Đạt - Chính ủy viên phó, Đại đội 7 Trung đoàn Gia Định - nhận định: Chương trình đã góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, từ đó các em hiểu rõ hơn về môi trường kỉ luật của quân đội nhân dân Việt Nam. Ngành giáo dục cần thực hiện thêm nhiều chương trình tương tự để học sinh hiểu rõ thực tế và có nhiều kiến thức lịch sử hơn.

Tranh, mô hình cổ động do học sinh thực hiện
Tranh, mô hình cổ động do học sinh thực hiện

Bài và ảnh: Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI