Hoang mang vì Facebooker và TikToker đưa tin "trứng gà giả bán khắp các chợ"

18/05/2025 - 15:52

PNO - Những ngày qua, một số tài khoản trên mạng xã hội như Facebook, TikTok… lan truyền thông tin liên quan đến trứng giả bán trên thị trường TPHCM.

Theo những tài khoản này, hiện có lượng lớn trứng gà ta bán ở các chợ TPHCM thực chất là trứng gà công nghiệp được ngâm hóa chất tẩy trắng để “phù phép” thành trứng gà ta.

Ngay khi thông tin được đăng tải đã thu hút hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lượt chia sẻ cùng những bình luận bày tỏ hoang mang. Những thông tin này đã khiến tiêu thụ trứng giảm, giá trứng sụt giảm theo, nhiều hộ chăn nuôi lỗ lặng.

Một số thông tin thất thiệt đang lan truyền trên TikTok - Ảnh chụp màn hình
Một số thông tin thất thiệt đang lan truyền trên TikTok - Ảnh chụp màn hình

Ông Nguyễn Văn Ngọc - chủ trại nuôi gà ở Đồng Nai: “Không có chuyện trứng gà ngâm hóa chất để tẩy trắng, nếu có ngâm cũng không thu lợi bao nhiêu. Vì hiện người nuôi trứng gia cầm nói chung đang lỗ nặng”.

Đồng quan điểm, ông Vũ Hồng Sơn - chủ một trại gà ở Đồng Nai - cho biết, hiện nay giá thành sản xuất trứng đang ở mức 1.700 đồng/quả nhưng giá bán ra tại trại chỉ 1.450 đồng/quả. Theo ông, giá trứng thấp do tiêu thụ chậm nên khó có chuyện làm giả để bán kiếm lời.

Ông Lê Xuân Huy - Phó tổng giám đốc cấp cao Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam - doanh nghiệp đang cung cấp hàng trăm triệu quả trứng gà mỗi năm cho thị trường - chia sẻ, giá thu mua trứng loại đẹp chỉ dao động từ 1.500-1.600 đồng/quả - đây là mức giá thấp và hiện có xu hướng giảm do ảnh hưởng sức mua chậm cùng tin đồn thất thiệt.

Thông tin tới báo chí, ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Hiệp hội gia cầm Việt Nam - khẳng định, đến nay, trên thế giới chưa có bằng chứng khoa học về sản xuất trứng giả trông giống như trứng gà tự nhiên. Thị trường trong nước từ trước đến nay cũng chưa phát hiện trứng giả.

Trứng gia cầm được giảm giá mạnh tại siêu thị Kingfoodmart - Ảnh: Ngọc Thùy
Trứng gia cầm được giảm giá mạnh tại siêu thị Kingfoodmart - Ảnh: Ngọc Thùy

Theo tìm hiểu của chúng tôi trong sáng 18/5 tại một số hệ thống siêu thị lớn như Co.opmart, Bách Hóa Xanh, Kingfoodmart…, giá trứng bán lẻ hiện ở mức thấp, thậm chí còn được các siêu thị này khuyến mãi để kích cầu. Chẳng hạn tại Kingfoodmart, trứng gà so Ba Huân loại 12 quả/hộp có giá 39.500 đồng/hộp (tương đương gần 3.300 đồng/quả), mua 2 hộp giá chỉ còn 32.500 đồng/hộp (tương đương 2.700 đồng/quả). Tương tự, tại siêu thị Co.opmart, giá trứng gà tươi Tafa Plus loại 10 quả/hộp cũng được giảm từ 33.900 đồng/hộp xuống còn 24.300 đồng/hộp (tương đương 2.430 đồng/quả)…

Tiêu thụ trứng chậm nên tiểu thương chợ Thanh Đa không lấy hàng nhiều mà chỉ lấy số lượng ít để tránh bị tồn - Ảnh: Ngọc Thùy
Tiêu thụ trứng chậm nên tiểu thương chợ Thanh Đa không lấy hàng nhiều mà chỉ lấy số lượng ít để tránh bị tồn - Ảnh: Ngọc Thùy

Ở nhiều chợ, giá trứng cũng không cao. Đơn cử tại chợ Thanh Đa (quận Bình Thạnh), giá trứng được tiểu thương bán ở mức 25.000-30.000 đồng/chục (tương đương 2.500-3.000 đồng/quả). Nhiều tiểu thương cho biết, dù giá thấp nhưng lượng người hỏi mua không cao.

Theo Hiệp hội trứng gia cầm Việt Nam, sản lượng trứng gà sản xuất ở Việt Nam lên tới 21 tỉ quả - gần như cung vượt cầu. Sản lượng lớn nên giá trứng gà, trứng vịt ở Việt Nam khá rẻ, người có thu nhập thấp cũng có thể mua trứng để ăn hàng ngày. Do đó, đại diện Hiệp hội này khẳng định, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về trứng giả là hoàn toàn bịa đặt, đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xác minh và xử lý nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật về trứng gà giả. Bởi việc này không chỉ gây hoang mang, lo lắng cho người tiêu dùng, mà còn gây thiệt hại lớn đối với ngành chăn nuôi.

Lan truyền thông tin thất thiệt có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Phạm Ngọc Hưng - Phó Chủ nhiệm Trung tâm trọng tài thương mại TPHCM - Trưởng Văn phòng Luật sư Phạm Hưng - cho biết, hành vi đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, đặc biệt là những nội dung chưa được kiểm chứng, có thể bị xử phạt hành chính từ 5-20 triệu đồng với cá nhân, đồng thời, bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Trường hợp hành vi phát tán thông tin gây hậu quả nghiêm trọng, có tính chất xuyên tạc, kích động, gây rối trật tự công cộng hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cá nhân, tổ chức, thì người vi phạm có thể bị xử lý hình sự. Mức phạt từ từ 200 triệu đến 1 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 2 -7 năm, tùy theo mức độ thiệt hại và tính chất vi phạm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp chăn nuôi, phân phối trứng hoặc các hộ chăn nuôi nếu bị giảm doanh thu, bị trả hàng, mất hợp đồng… do tin đồn “trứng giả”, có thể thu thập bằng chứng để khởi kiện người phát tán tin giả.

Ngoài những chế tài trên, ông cho rằng cần nâng cao nhận thức pháp lý cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng. Theo đó, người tiêu dùng cần biết cách kiểm chứng thông tin, tìm hiểu từ nhiều nguồn, đặc biệt là từ các trang web chính thống, cơ quan báo chí uy tín hoặc cơ quan chức năng. Nếu gặp nội dung nghi ngờ, nên chủ động liên hệ cơ quan chức năng hoặc truyền thông để xác minh thay vì chia sẻ vô tội vạ.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI