Hỗ trợ pháp lý giúp phụ nữ yếu thế tự tin, phát triển

24/11/2025 - 06:37

PNO - Các cấp Hội LHPN TPHCM đã và đang triển khai nhiều cách làm hiệu quả nhằm hỗ trợ phụ nữ yếu thế tiếp cận kiến thức pháp luật, giúp họ hiểu và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bản thân và gia đình, tự tin, phát triển vươn lên.

Gỡ khó cho nhiều vướng mắc

4 tháng nay, bà Lê Thị Bích Vân - 56 tuổi, hội viên phụ nữ khu phố 8, phường Bảy Hiền - thất nghiệp do đơn vị tinh gọn bộ máy. Ở nhà, bà tranh thủ làm đồ thủ công mỹ nghệ như hoa giả, hoa pha lê trang trí… để kiếm thêm thu nhập.

Tuy nhiên, “đầu ra” cho các sản phẩm là không dễ dàng. Bà nghe nói mô hình tổ hợp tác có thể tạo đầu ra tốt hơn cho sản phẩm nhưng lại không nắm được các thủ tục pháp lý liên quan. Thế là bà tìm đến điểm tư vấn cộng đồng và trợ giúp pháp luật của Câu lạc bộ (CLB) Nữ trí thức phường Bảy Hiền. Sau khi nắm rõ tình hình, Chủ nhiệm CLB là bà Đỗ Thị Kim Sinh đưa ra định hướng và tư vấn.

Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tư vấn pháp luật cho phụ nữ phường Bình Cơ
Hội LHPN TPHCM phối hợp với Hội Nữ trí thức thành phố tư vấn pháp luật cho phụ nữ phường Bình Cơ

Bà Sinh đề xuất Hội LHPN phường hỗ trợ kết nối những chị em có nhu cầu học nghề, tạo điều kiện để bà Vân hướng dẫn và đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ hợp tác. Hội sẽ đồng hành hỗ trợ việc tiêu thụ và quảng bá sản phẩm. Thành lập tổ hợp tác để có tư cách pháp lý rõ ràng, được bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp, thuận lợi trong giao dịch, có cơ sở tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước… Hiện CLB Nữ trí thức đang hỗ trợ bà Vân hoàn thiện hồ sơ thành lập tổ hợp tác và đăng ký kinh doanh.

Bà N.T.M.H. - ngụ khu phố 29, phường Diên Hồng - gặp vướng mắc pháp lý liên quan đến căn nhà do cha mẹ để lại. Hiện, bà H. ở trên tầng lầu, còn tầng trệt cho bà M. thuê. Giữa bà H. và bà M. lại có vay mượn tiền và một số giao dịch làm ăn. Khi hợp đồng thuê nhà hết hạn, bà M. không chịu trả lại mặt bằng, nên đã phát sinh tranh chấp.

Bà H. đã đến điểm tư vấn pháp luật miễn phí của Hội LHPN phường Diên Hồng để nhờ tư vấn hướng giải quyết. Luật sư và các chuyên gia đã tư vấn và chuẩn bị hồ sơ để bà H. nhờ UBND phường hòa giải tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Trường hợp hòa giải không thành, bà H. có thể khởi kiện ra tòa và tổ tư vấn sẽ hỗ trợ soạn thảo hồ sơ khởi kiện và tư vấn pháp lý hoàn toàn miễn phí.

Cần đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Trong xã hội hiện đại, pháp luật hiện diện trong mọi lĩnh vực: hôn nhân gia đình, đất đai, lao động, kinh doanh, an sinh… Mỗi quyết định của chúng ta, dù nhỏ hay lớn, đều liên quan đến những quy định pháp lý nhất định. Khi hiểu đúng và làm đúng pháp luật, chúng ta sẽ biết cách xử lý tình huống, tránh được rủi ro, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của bản thân và gia đình.

Hiện nay, việc tiếp cận kiến thức pháp luật nhìn chung khá dễ dàng đối với nhiều người, nhưng với nhiều phụ nữ ở vùng sâu vùng xa, nhóm yếu thế hoặc hoàn cảnh khó khăn, thì vẫn còn hạn chế. Để nhiều người cùng hiểu biết pháp luật, việc chỉ tập trung truyền thông trong tháng cao điểm là chưa đủ. Các ngành, các cấp và cơ quan chức năng cần duy trì hoạt động này thường xuyên, liên tục, để mỗi người dân hình thành thói quen chủ động tìm hiểu pháp luật, sống và làm việc theo quy định của pháp luật. Có thể kết hợp các hình thức tuyên truyền như tuyên truyền trực tiếp, tuyên truyền qua các phiên tòa giả định, sân khấu hóa tình huống pháp lý, phân tích hành vi vi phạm và tư vấn pháp luật miễn phí.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, việc truyền tải kiến thức pháp luật trở nên dễ dàng. Những vấn đề xã hội quan trọng như bình đẳng giới, hôn nhân - gia đình, phòng chống bạo lực hay quyền trẻ em cần sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức như mặt trận, hội LHPN, đoàn thanh niên, phối hợp cùng các chuyên gia, luật sư, luật gia cùng tuyên truyền. Qua đó, có thể sử dụng các hình thức đa dạng như podcast kể chuyện đời sống, video phân tích vấn đề xã hội, tạo ra buổi phát trực tuyến về pháp lý tiếp cận với mọi người…

Luật sư Trần Thị Hồng Việt
- Chủ nhiệm CLB Luật sư, Luật gia, Hội thẩm nhân dân
- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam

Địa chỉ tin cậy của phụ nữ yếu thế

“Điểm tư vấn cộng đồng - trợ giúp pháp luật” của Hội LHPN phường Bảy Hiền ra mắt từ đầu tháng 3/2025 tại 127/36 Ni Sư Huỳnh Liên nhằm giúp phụ nữ và người dân yếu thế khi gặp khó. CLB có 65 thành viên gồm luật sư, luật gia, bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng… cùng tham gia tư vấn, chia sẻ kiến thức hoàn toàn miễn phí cho các trường hợp.

Nội dung tư vấn đa dạng, từ hôn nhân gia đình, thừa kế, tranh chấp đất đai, sức khỏe, kinh doanh… vào ngày Chủ nhật tuần đầu mỗi tháng. Trước mỗi vấn đề, ban chủ nhiệm sẽ phân công người có chuyên môn phù hợp nhằm đảm bảo nội dung tư vấn đạt hiệu quả cao nhất. Nếu không đến trực tiếp, người dân có thể liên hệ qua điện thoại.

Bà Đỗ Thị Kim Sinh (bìa phải) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức phường Bảy Hiền  - tư vấn pháp lý cho hội viên phụ nữ
Bà Đỗ Thị Kim Sinh (bìa phải) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ trí thức phường Bảy Hiền - tư vấn pháp lý cho hội viên phụ nữ

Tại phường Diên Hồng, Hội LHPN phường cũng phối hợp với Công ty Luật TNHH Best Trust cho ra mắt “Điểm tư vấn pháp luật miễn phí” tại 295/31 Nguyễn Tri Phương. Điểm tư vấn hoạt động từ 8g - 17g mỗi ngày với 3 luật sư và 2 chuyên viên pháp lý.

Luật sư Dương Ánh Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN phường Diên Hồng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Best Trust - cho biết, qua quá trình tham gia tố tụng, bà nhận thấy nhiều phụ nữ, đặc biệt là nhóm yếu thế, phụ nữ đơn thân, phụ nữ nhập cư… thường lúng túng khi gặp các vấn đề pháp lý liên quan đến hôn nhân gia đình, lao động, hộ tịch, quyền trẻ em, phòng chống bạo lực.

Sự thiếu hiểu biết pháp luật khiến nhiều vụ việc kéo dài, dễ phát sinh tranh chấp phức tạp. Với trách nhiệm của một cán bộ hội, bà đã cùng địa phương thành lập điểm tư vấn nhằm hỗ trợ chị em phụ nữ tiếp cận pháp luật kịp thời. “Đối với phụ nữ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, pháp luật là điểm tựa quan trọng. Khi hiểu đúng luật, chị em sẽ tự tin bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình và mạnh dạn lên tiếng trước bất công, bạo lực” - luật sư Dương Ánh Nga nhấn mạnh.

Nâng tầm hiểu biết pháp luật cho phụ nữ

Thời gian qua, Hội LHPN TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Thông qua các lớp tập huấn, diễn đàn, truyền thông chuyên đề và chương trình bồi dưỡng kỹ năng, hội đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, đồng thời phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Nhiều mô hình hiệu quả tiếp tục được duy trì và nhân rộng như “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “CLB Phụ nữ với pháp luật”, “Tổ tư vấn hòa giải cơ sở”, “CLB Phòng, chống bạo lực gia đình” góp phần ngăn ngừa bạo lực, hỗ trợ kịp thời các trường hợp bị xâm hại và xây dựng môi trường sống an toàn, nhân ái trong cộng đồng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, các cấp hội đã chủ động ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thông qua thương mại điện tử. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành công an, tư pháp, y tế, giáo dục, hội luật gia, hội nữ trí thức… để tư vấn pháp lý, hỗ trợ tâm lý và bố trí nơi tạm lánh an toàn cho phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Thời gian tới, Hội LHPN TPHCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tổ chức “Ngày phụ nữ và pháp luật”; đa dạng hóa hình thức phổ biến pháp luật như phiên tòa giả định, tư vấn lưu động; đồng thời tăng cường phối hợp với các ngành để nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật tại cơ sở.

Huỳnh Thị Thúy Phương
- Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM


Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI