Hồ chứa phục vụ nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân cạn trơ đáy

06/09/2023 - 13:02

PNO - Hồ chứa có dung tích thiết kế 850.000 khối, phục vụ nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân cạn trơ đáy vì hạn hán kéo dài. Đơn vị vận hành nhà máy nước buộc phải tìm các nguồn nước đầu vào thay thế song vẫn không đủ cung câp cho người dân.

 

Clip: Hồ Thiên Tượng cạn trơ đáy vì hạn hán
Hồ chứa nước Thiên Tượng nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có dung tích thiết kế 850.000m3. Hồ chứa này chủ yếu tích nước từ trên núi đổ xuống để phục vụ nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
Hồ chứa nước Thiên Tượng ở trên dãy núi Hồng Lĩnh (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) có dung tích thiết kế 850.000m3. Hồ chứa này chủ yếu tích nước từ trên núi đổ xuống để phục vụ nước sinh hoạt cho 12.000 hộ dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh.
Nhiều tháng nay, do thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa khiến nước ở hồ Thiên Tượng xuống mức báo động. Ông Nguyễn Văn Anh (trú khối 4, phường Bắc Hồng) cho biết, chưa bao giờ hồ Thiên Tượng lại bị khô cạn như hiện nay. “Năm 2014, hồ này từng bị khô như thế này nhưng là vì sự cố ở van nước chứ không phải do hạn hán”, ông Anh nói.
Nhiều tháng nay, thời tiết nắng nóng kéo dài, ít mưa khiến nước ở hồ Thiên Tượng xuống mức báo động. Ông Nguyễn Văn Anh (trú khối 4, phường Bắc Hồng) cho biết, chưa bao giờ hồ Thiên Tượng lại bị khô cạn như hiện nay. “Năm 2014, hồ này từng bị khô như thế này nhưng là vì sự cố ở van nước chứ không phải do hạn hán”, ông Anh nói.
Đến nay, hồ chứa có dung tích thiết kế 850.000m3 này đã cạn trơ đáy, chỉ còn một dải nước nhỏ ở giữa lòng hồ.
Đến nay, hồ chứa có dung tích thiết kế 850.000m3 này đã cạn trơ đáy, chỉ còn một dải nước nhỏ ở giữa lòng hồ.
Mực nước ở dải nước nhỏ giữa hồ dù đỏ ngầu song cũng đang dần bị rút cạn để cung cấp nước sạch cho người dân.
Mực nước ở dải nước nhỏ giữa hồ dù đỏ ngầu song cũng đang dần được rút cạn để cung cấp nước sạch cho người dân.
Nước cạn đến đâu, lòng hồ Thiên Tượng bị nứt toác đến đó.
Nước cạn đến đâu, lòng hồ Thiên Tượng bị nứt toác đến đó.
Thượng nguồn của hồ Thiên Tượng - nơi nước từ trên các ngọn núi đổ xuống hồ nay đã cạn khô. Không còn một giọt nước, nơi đây thành nơi lý tưởng để chăn thả trâu bò.
Thượng nguồn của hồ Thiên Tượng - nơi nước từ trên các ngọn núi đổ xuống hồ nay đã cạn khô. Không còn một giọt nước, nơi đây thành nơi lý tưởng để chăn thả trâu bò.
Người dân chạy thẳng xe máy xuống lòng hồ để câu cá.
Người dân chạy thẳng xe máy xuống lòng hồ để câu cá.
“Lâu nay công ty nước họ cấp theo giờ, mỗi ngày chỉ có nước vài tiếng nên chúng tôi phải tranh thủ tích nước vào chậu để dùng dần”, một người dân địa phương nói.
“Lâu nay công ty nước họ cấp theo giờ, mỗi ngày chỉ có nước vài tiếng nên chúng tôi phải tranh thủ tích nước vào chậu để dùng dần”, một người dân địa phương nói.
Một cán bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho biết, hồ Thiên Tượng hiện chỉ còn khoảng 18.000m3, dự kiến chỉ còn “cầm cự” được khoảng hơn 10 ngày tới nếu không có mưa. Để người dân địa phương có nước sinh hoạt, đơn vị này đã phải vừa sử dụng nguồn nước ít ỏi từ hồ Thiên Tượng, vừa dùng máy bơm nước thô từ hồ điều hoà để xử lý rồi cung cấp cho người dân.
Một cán bộ Công ty cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh cho biết, hồ Thiên Tượng hiện chỉ còn khoảng 18.000m3, dự kiến chỉ còn “cầm cự” được khoảng hơn 10 ngày tới nếu không có mưa. Để người dân địa phương có nước sinh hoạt, đơn vị này đã phải vừa sử dụng nguồn nước ít ỏi từ hồ Thiên Tượng, vừa dùng máy bơm nước thô từ hồ điều hòa để xử lý rồi cung cấp cho người dân.
“Chúng tôi cung cấp 9.000m3/ngày đêm. Nhưng do nguồn nước khô cạn nên sau đó đã giảm xuống còn 5.000m3/ngày đêm”, vị can bộ này nói.
“Chúng tôi cung cấp 9.000m3/ngày đêm. Nhưng do nguồn nước khô cạn nên sau đó đã giảm xuống còn 5.000m3/ngày đêm”, vị cán bộ này nói và cho biết, hiện đơn vị này đang khẩn trương triển khai xây dựng nhà máy nước ở hồ Đá Bạc (cách hồ Thiên Tượng 4km) để cung cấp bổ sung nước cho người dân.
Hồ Thiên Tượng có cảnh đẹp, từng là nơi sống ảo của nhiều bạn trẻ, song gần đây hiếm người đến vì không có nước.
Hồ Thiên Tượng có cảnh đẹp, từng là nơi sống ảo của nhiều bạn trẻ, song gần đây hiếm người đến vì không có nước.
Tình trạng khô hạn tương tự cũng đang xảy ra tại hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Hồ có dung tích gần 400 triệu m3, song hiện mực nước hiện tại trong hồ giảm xuống chỉ còn 45 triệu m3 do hạn hán kéo dài - Ảnh: Trường Phúc
Tình trạng khô hạn tương tự cũng đang xảy ra tại hồ Kẻ Gỗ (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Hồ có dung tích gần 400 triệu m3, song hiện mực nước trong hồ giảm xuống chỉ còn 45 triệu m3 do hạn hán kéo dài - Ảnh: Trường Phúc

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI