Hiệp hội bất động sản lên tiếng về đề xuất bán nhà chưa giải chấp

26/01/2026 - 22:24

PNO - Người mua phải đọc kỹ thông tin về việc nhà ở đã được giải chấp hay chưa ngay trong văn bản thông báo về nhà ở đủ điều kiện được bán.

Trước những lo ngại về rủi ro khi chủ đầu tư bán nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa giải chấp, Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã chính thức lên tiếng làm rõ các đề xuất sửa đổi pháp luật. Mục tiêu cốt lõi là tạo ra cơ chế kiểm soát chặt chẽ, minh bạch hóa thông tin để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua nhà.

Trong văn bản gửi các cơ quan báo chí và cơ quan quản lý, HoREA khẳng định đơn vị này không đơn thuần "đề xuất nới điều kiện" mà đang hướng tới việc cụ thể hóa các quy định đã có trong Bộ luật Dân sự 2015 và Luật Nhà ở 2023.

Khi xuống tiền mua nhà, người mua cần tìm hiểu kỹ về dự án, chủ đầu tư dự án... Ảnh: Thanh Hoa
Khi xuống tiền mua nhà, người mua cần tìm hiểu kỹ về dự án, chủ đầu tư dự án... Ảnh: Thanh Hoa

Thực tế hiện nay, nhiều chủ đầu tư thế chấp dự án để lấy vốn xây dựng. Đến khi dự án đủ điều kiện mở bán, họ lại chưa có ngay nguồn tài chính để giải chấp toàn bộ. Nếu quy định quá cứng nhắc sẽ gây khó cho doanh nghiệp, nhưng nếu lỏng lẻo sẽ đẩy rủi ro về phía khách hàng. Vì vậy, việc xây dựng một "hành lang an toàn" là điều cấp thiết.

Để tránh tình trạng người mua "cầm đằng lưỡi", HoREA đề xuất bổ sung các điều kiện mang tính bắt buộc trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 96/2024/NĐ-CP:

Việc bán nhà chưa giải chấp chỉ được thực hiện nếu có sự đồng ý bằng văn bản của cả ba bên: người mua, bên nhận thế chấp (ngân hàng) và chủ đầu tư. Điều này giúp khách hàng nắm rõ tình trạng pháp lý để tự quyết định có giao dịch hay không.

Thông tin về việc nhà ở đã giải chấp hay chưa phải được ghi rõ trong văn bản thông báo đủ điều kiện bán của Sở Xây dựng và trong hợp đồng mua bán.

Bên nhận thế chấp có quyền và trách nhiệm kiểm soát dòng tiền từ việc bán nhà của chủ đầu tư để đảm bảo tiền được dùng đúng mục đích trả nợ và thực hiện giải chấp theo quy định.

Theo ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA, cơ chế này không chỉ bảo vệ người mua mà còn giúp các tổ chức tín dụng an tâm hơn trong việc quản lý nợ vay. Đồng thời, nó tháo gỡ điểm nghẽn dòng tiền cho các chủ đầu tư làm ăn chân chính, giúp dự án tiếp tục được triển khai và sớm bàn giao cho cư dân.

Việc công khai thông tin giải chấp trên các phương tiện của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh cũng sẽ là một "màng lọc" quan trọng, giúp thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh và bền vững hơn trong tương lai.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI